Cam kết cắt giảm khí thải giai đoạn 2 của New Zealand thấp hơn mong đợi

VOV.VN - Chính phủ New Zealand vừa thông báo về mục tiêu cắt giảm khí thải lần thứ hai với dấu mốc là năm 2035. Mức cắt giảm này được cho là thấp hơn kỳ vọng nhưng được cho là mục tiêu phù hợp mà có thể thực hiện được.

Trong thông báo mới đưa ra, Bộ trưởng Biến đổi khí hậu New Zealand Simon Watts cho biết, nước này sẽ hạ mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính vào năm 2035 xuống còn từ 51% đến 55% so với mức khí thải của năm 2005.

Trước đó, New Zealand từng cam kết đến năm 2030 sẽ cắt giảm 50% khí thải nhà kính so với mức của năm 2005 nên dư luận hy vọng cam kết cắt giảm khí thải vào năm 2035 sẽ cao hơn so với cam kết mà nước này vừa đưa ra. Tuy nhiên do quá trình chuyển đổi năng lượng diễn ra không nhanh như mong đợi nên New Zealand không thể đưa ra cam kết cao cho mốc thời gian năm 2035.

Bộ trưởng Simon Watts khẳng định mức cam kết này là phù hợp với điều kiện của New Zealand hiện nay: “Theo quan điểm của tôi, mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới là mục tiêu có tham vọng rất lớn đối với New Zealand trong bối cảnh chúng ta đang gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy chúng ta đặt ra mục tiêu và sẽ quyết tâm thực hiện được mục tiêu này”.

Trong những năm gần đây, New Zealand đẩy mạnh các nỗ lực để thực hiện cam kết cắt giảm khí thải thông qua việc giảm dần sự phụ thuộc vào than đá, đẩy mạnh quá trình điện khí hóa nền kinh tế, khuyến khích sử dụng xe điện…Tuy vậy việc làm này đang khiến cho nền kinh tế New Zealand gặp nhiều khó khăn khi năng lượng tái tạo chưa đủ để bù đắp sự thiếu hụt điện do giảm sử dụng than đá khiến cho nước này lâm vào tình trạng thiếu điện trầm trọng và trở thành một trong những quốc gia có giá điện bán lẻ đắt nhất thế giới.

Xuất phát từ thực tế này, Bộ trưởng Simon Watts khẳng định để tiếp tục duy trì cam kết đối với Thỏa thuận Paris và các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn cầu, New Zealand cần đặt ra mục tiêu cắt giảm khí thải vừa đủ để duy trì tham vọng song cũng vừa đủ để có thể thực hiện được. Bộ trưởng Simon Watts nhấn mạnh, việc điều chỉnh cam kết sẽ giúp đồng nhất cam kết ở trong nước cũng như cam kết trên trường quốc tế trong lĩnh vực này, giúp New Zealand tập trung vào những hành động nhằm tạo ra những thay đổi lớn trong việc tiến tới thực hiện mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050.

Hiện tại New Zealand đang đặt nền móng cho việc cắt giảm khí thải để có thể đạt được mục tiêu đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2044. Trong đó New Zealand sẽ tập trung vào cơ chế mua bán khí phát thải, hỗ trợ các sáng kiến công nghệ có thể cắt giảm khí thải trong nông nghiệp, thúc đẩy việc chuyển đổi năng lượng, điện khí hóa nền kinh tế để có thể đảm bảo vừa đạt được mục tiêu cắt giảm khí thải vừa duy trì sự phát triển của nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand ban hành hướng dẫn sử dụng AI trong lĩnh vực công
New Zealand ban hành hướng dẫn sử dụng AI trong lĩnh vực công

VOV.VN - Các công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo đang ngày càng trở nên phổ biến và giúp tiết kiệm nhiều thời gian và công sức của người lao động. Để có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn trong lĩnh vực công, New Zealand ban hành quy định hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo ở các cơ quan công quyền.

New Zealand ban hành hướng dẫn sử dụng AI trong lĩnh vực công

New Zealand ban hành hướng dẫn sử dụng AI trong lĩnh vực công

VOV.VN - Các công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo đang ngày càng trở nên phổ biến và giúp tiết kiệm nhiều thời gian và công sức của người lao động. Để có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn trong lĩnh vực công, New Zealand ban hành quy định hướng dẫn sử dụng trí tuệ nhân tạo ở các cơ quan công quyền.

Kinh tế New Zealand khó khăn, nhiều người dân ra nước ngoài tìm việc
Kinh tế New Zealand khó khăn, nhiều người dân ra nước ngoài tìm việc

VOV.VN - New Zealand tiếp tục chứng kiến dòng người di cư ra khỏi nước này để tìm việc khi nền kinh tế vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn.

Kinh tế New Zealand khó khăn, nhiều người dân ra nước ngoài tìm việc

Kinh tế New Zealand khó khăn, nhiều người dân ra nước ngoài tìm việc

VOV.VN - New Zealand tiếp tục chứng kiến dòng người di cư ra khỏi nước này để tìm việc khi nền kinh tế vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn.

Thêm một tòa soạn báo của New Zealand sa thải người lao động
Thêm một tòa soạn báo của New Zealand sa thải người lao động

VOV.VN - Báo chí của New Zealand đang gặp rất nhiều khó khăn trong những năm gần đây khi nguồn thu từ quảng cáo giảm trong khi các chi phí sản xuất đều tăng khiến cho nhiều tòa soạn phải cắt giảm người lao động và thậm chí là đóng cửa.

Thêm một tòa soạn báo của New Zealand sa thải người lao động

Thêm một tòa soạn báo của New Zealand sa thải người lao động

VOV.VN - Báo chí của New Zealand đang gặp rất nhiều khó khăn trong những năm gần đây khi nguồn thu từ quảng cáo giảm trong khi các chi phí sản xuất đều tăng khiến cho nhiều tòa soạn phải cắt giảm người lao động và thậm chí là đóng cửa.