Campuchia chưa kết luận được tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ

Ngày 29/6, phiên tòa xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) ở Campuchia bước sang ngày thứ 3.

Phiên điều trần ngày 29/6 tiếp tục phần xét xử 4 bị cáo cáo gồm Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary và vợ là Ieng Thirith. 4 tên này bị xét xử với các tội danh diệt chủng, chống lại loài người và tội ác chiến tranh dưới thời chế độ Khmer Đỏ cầm quyền ở Campuchia từ năm 1975 đến năm 1979.

Phiên tòa diễn ra trước sự phẫn nộ của người dân bên trong và bên ngoài phiên tòa, bởi trước đó ngày 28/6, cả 2 tên Nuon Chea mệnh danh “anh Hai” và đồng phạm Ieng Sary- Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ngày thứ hai liên tiếp từ chối ở lại đến hết giờ xử, đòi về xà lim. 

Sự bất hợp tác của các bị cáo khiến người tham dự, những người chờ đợi công lý trong nhiều năm qua, không thể đồng tình.

Khieu Samphan tại phiên xét xử (Ảnh: Reuters)

Meas Siouon- một nạn nhân Campuchia còn sống sót dưới thời Khmer Đỏ bức xúc: “Khi thấy những người từng gây ra tội ác diệt chủng, tôi rất tức giận. Những người này đã gây ra cái chết cho nhiều người Campuchia vô tội”.

Phiên tòa này diễn ra sau đúng 1 năm sau khi phiên tòa lịch sử đầu tiên của Tòa án Quốc tế xét xử tội ác ECCC ở Campuchia tuyên án 35 năm tù giam với Kaing Guek Eav, biệt danh là "Duch", cai ngục nhà tù Toul Sleng S-21 khét tiếng dưới chế độ Khmer Đỏ.

Phiên tòa thứ hai được trông đợi này tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế. Cũng như tên “Duch”, cùng với tội ác chống lại loài người và chà đạp Công ước Gieneva năm 1949 khi tiến hành thảm sát, tra tấn cũng như ngược đãi tôn giáo, trong đó cả tội ác với những người Chàm ở Campuchia và người Việt Nam, 4 kẻ tay chân của Polpot này còn bị cáo buộc các tội ác diệt chủng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên