Campuchia có tới 7 ca nhiễm virus H5N1

(VOV) - Một bé gái 4 tuổi ở Campuchia vừa bị chẩn đoán nhiễm cúm H5N1. Đây là ca nhiễm cúm thứ 7 ở quốc gia này tính từ đầu năm 2013.

Tiến sỹ Denis Laurent, phó giám đốc Viện nhi Kantha Bopha (Campuchia) cho biết, nạn nhân là người ở tỉnh Kampot, phía tây nam Campuchia, đã nhập viện điều trị ở bệnh viện Phnom Penh từ thứ 4 tuần trước.  Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục sức khỏe.

Trong năm nay, Campuchia có tới 5 trường hợp tử vong trên tổng số 7 nhiễm cúm H5N1. Như vậy, đây là đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất kể từ khi xuất hiện trường hợp nhiễm cúm đầu tiên ở quốc gia này năm 2004.

Cho đến nay, Campuchia đã xác nhận 28 ca bị nhiễm cúm, trong đó có 24 ca tử vong.

Virus H5N1 thường lây lan từ các loại gia cầm sang người qua tiếp xúc trực tiếp, tuy nhiên các chuyên gia lo ngại virus này có thể biến đổi thành một dạng dễ dàng lây truyền từ người sang người và có nguy cơ tạo thành đại dịch giết chết hàng triệu người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đã có trường hợp nhiễm virus cúm H5N1
Trung Quốc đã có trường hợp nhiễm virus cúm H5N1

(VOV) -Ngày 10/2, Bộ Y tế Trung Quốc thông báo đã có 2 ca nhiễm virus cúm H5N1 ở người tại thành phố Quý Dương.

Trung Quốc đã có trường hợp nhiễm virus cúm H5N1

Trung Quốc đã có trường hợp nhiễm virus cúm H5N1

(VOV) -Ngày 10/2, Bộ Y tế Trung Quốc thông báo đã có 2 ca nhiễm virus cúm H5N1 ở người tại thành phố Quý Dương.