Campuchia đưa chức danh Quốc vụ khanh ra khỏi thành viên Chính phủ

VOV.VN - Nguyên nhân Chính phủ trình dự thảo Hiến pháp đưa chức danh Quốc vụ khanh ra khỏi thành viên Chính phủ vì số lượng Quốc vụ khanh luôn biến đổi.

Sáng 3/3, Quyền Quốc trưởng Campuchia ông Sai Chum, Chủ tịch Thượng viện, thay mặt Quốc vương ký Sắc lệnh ban hành Dự thảo Hiến pháp sửa đổi, cho phép Chính phủ Campuchia đưa chức danh Quốc vụ khanh ra khỏi thành viên Chính phủ.

Một cuộc họp của các thành viên Chính phủ Campuchia.

Theo đó Chính phủ Campuchia sau này chỉ gồm có Thủ tướng, phó Thủ tướng, Bộ trưởng cao cấp và các Bộ trưởng. Nguyên nhân Chính phủ trình dự thảo Hiến pháp để đưa chức danh Quốc vụ khanh ra khỏi thành viên Chính phủ là vì số lượng Quốc vụ khanh hiện nay luôn biến đổi.

Có những bộ do được luân chuyển nhiều nên số lượng Quốc vụ khanh tại bộ này đã bị thiếu hụt nghiêm trọng. Chính phủ muốn bổ nhiệm thêm Quốc vụ khanh phải thông qua Quốc hội. Do đó nếu đưa Quốc vụ khanh ra khỏi thành viên Chính phủ thì Chính phủ sẽ chủ động hơn trong việc bổ nhiệm các Quốc vụ khanh tại các bộ, ngành không cần phải thông qua Quốc hội như hiện nay. 

Tuy nhiên Chính phủ nhiệm kỳ 5 hiện nay vẫn còn tồn tại chức danh Quốc vụ khanh, đến khi bầu cử Quốc hội vào cuối tháng 7/2018 này, khi Campuchia có Chính phủ mới thì chức danh Quốc vụ khanh mới chính thức được đưa ra khỏi thành viên Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4
Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4

VOV.VN - Sáng nay (25/2), Campuchia tổ chức bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4 (2018 – 2024). 

Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4

Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4

VOV.VN - Sáng nay (25/2), Campuchia tổ chức bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4 (2018 – 2024). 

Kết quả sơ bộ: Đảng Nhân dân Campuchia áp đảo trong bầu cử Thượng viện
Kết quả sơ bộ: Đảng Nhân dân Campuchia áp đảo trong bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Kết quả sơ bộ bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4 cho thấy đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành chiến thắng áp đảo.

Kết quả sơ bộ: Đảng Nhân dân Campuchia áp đảo trong bầu cử Thượng viện

Kết quả sơ bộ: Đảng Nhân dân Campuchia áp đảo trong bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Kết quả sơ bộ bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4 cho thấy đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành chiến thắng áp đảo.

Chuyên gia Nhật Bản nói về bầu cử Thượng viện Campuchia
Chuyên gia Nhật Bản nói về bầu cử Thượng viện Campuchia

VOV.VN - Đảng cầm quyền của Campuchia đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 25/2.

Chuyên gia Nhật Bản nói về bầu cử Thượng viện Campuchia

Chuyên gia Nhật Bản nói về bầu cử Thượng viện Campuchia

VOV.VN - Đảng cầm quyền của Campuchia đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 25/2.

Campuchia đề nghị đưa chức vụ Quốc vụ khanh bộ ngành ra khỏi Chính phủ
Campuchia đề nghị đưa chức vụ Quốc vụ khanh bộ ngành ra khỏi Chính phủ

VOV.VN - Sáng 2/2, Chính phủ Campuchia mở phiên họp toàn thể thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi do Bộ Tư pháp nước này soạn thảo. 

Campuchia đề nghị đưa chức vụ Quốc vụ khanh bộ ngành ra khỏi Chính phủ

Campuchia đề nghị đưa chức vụ Quốc vụ khanh bộ ngành ra khỏi Chính phủ

VOV.VN - Sáng 2/2, Chính phủ Campuchia mở phiên họp toàn thể thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi do Bộ Tư pháp nước này soạn thảo. 

Chùm ảnh Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4
Chùm ảnh Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4

VOV.VN - Tham gia bầu cử gồm Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, đảng Bảo Hoàng, đảng Thanh niên Campuchia và đảng Khmer Hòa hợp dân tộc.  

Chùm ảnh Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4

Chùm ảnh Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4

VOV.VN - Tham gia bầu cử gồm Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, đảng Bảo Hoàng, đảng Thanh niên Campuchia và đảng Khmer Hòa hợp dân tộc.