Chuyên gia Nhật Bản nói về bầu cử Thượng viện Campuchia

VOV.VN - Đảng cầm quyền của Campuchia đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 25/2.

Cứ 6 năm một lần, Campuchia tổ chức bầu cử gián tiếp để chọn ra thành viên Thượng viện. Trong cuộc bầu cử hôm 25/2, thành viên hội đồng địa phương và hạ nghị sĩ bỏ phiếu để chọn ra 58 thượng nghị sĩ.

Đảng cầm quyền của Campuchia đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Thượng viện hôm 25/2.

 Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen đi bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4, (2018-2024) tại tỉnh Cal Dal, sáng 25/2/2018.

Tháng 11 năm ngoái, đảng đối lập lớn nhất, Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) bị buộc phải giải thể làm dấy lên câu hỏi về tính hợp pháp của cuộc bầu cử lần này. Nhật Bản truyền đạt với Chính phủ Campuchia rằng điều quan trọng là tiến hành cuộc bầu cử phản ánh được nguyện vọng của người dân.

Quan điểm này được NHK làm rõ trong buổi tọa đàm với bà Hatsukano Naomi, chuyên viên nghiên cứu cấp cao của Viện nghiên cứu Các nền Kinh tế đang phát triển, thuộc Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO).

Bà Naomi cho rằng bầu cử Quốc hội, vốn được coi là quan trọng nhất trong các cuộc bầu cử quốc gia ở Campuchia, diễn ra vào năm 2013. Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia, được thành lập vào năm trước đó, đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử này, làm gia tăng suy đoán sẽ có thay đổi chính quyền.

Ông Sat Bun Houc, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quốc gia Campuchia đi kiểm tra công tác bầu cử ở thủ đô Phnom Penh.

Điều này gây quan ngại cho chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cầm quyền. Cuộc bầu cử Quốc hội tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 tới, nên đảng cầm quyền gia tăng sức ép đối với Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia cũng như những người ủng hộ đảng này.

Bà Naomi phân tích thêm, sau cuộc bầu cử năm 2013, chính phủ đã thúc đẩy cải cách để giải quyết những bất bình và bất mãn của người dân. Kinh tế Campuchia cũng tiếp tục tăng trưởng, đưa lương tối thiểu tăng.

Cử tri Campuchia đến để thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

Như vậy, ít nhất là tại các khu vực thành thị, không có dấu hiệu cho thấy sự bất mãn của thanh niên và tầng lớp trung lưu bùng phát như trong cuộc bầu cử năm 2013. Người dân có thể cũng không mấy nhiệt tình bởi cuộc bầu cử Thượng viện là một cuộc bầu cử gián tiếp.

Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu chỉ trích gay gắt Chính phủ Campuchia. Trên thực tế, khi đảng đối lập bị giải thể và các nghị sĩ của đảng mất việc hàng loạt, họ đã thảo luận về việc xóa bỏ thuế quan ưu đãi đối với hàng dệt may và may mặc từ Campuchia, vốn là xương sống của ngành xuất khẩu nước này. Tuy nhiên, họ vẫn chưa quyết định việc này.

Liên quan tới quan điểm của Nhật Bản về cuộc bầu cử này, bà Naomi cho biết Nhật Bản là nước tăng cường hỗ trợ cho cải cách bầu cử của Campuchia. Do đó, nếu có một nước có thể vừa tiếp tục kiên nhẫn đối thoại với Campuchia vừa có thể bày tỏ không hài lòng về tình hình hiện tại thì đó chính là Nhật Bản. Và điều quan trọng là Nhật Bản nên tiếp tục hành động như trên trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia xét xử công dân Australia gây tổn hại an ninh quốc gia
Campuchia xét xử công dân Australia gây tổn hại an ninh quốc gia

VOV.VN - Tòa án Tối cao Campuchia ngày 30/1 đã bác đơn xin tại ngoại đối với bị can Jame Ricketson- công dân Australia, 68 tuổi.

Campuchia xét xử công dân Australia gây tổn hại an ninh quốc gia

Campuchia xét xử công dân Australia gây tổn hại an ninh quốc gia

VOV.VN - Tòa án Tối cao Campuchia ngày 30/1 đã bác đơn xin tại ngoại đối với bị can Jame Ricketson- công dân Australia, 68 tuổi.

Kim ngạch song phương Việt Nam - Campuchia tăng gần 30%
Kim ngạch song phương Việt Nam - Campuchia tăng gần 30%

VOV.VN - Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu Việt Nam-Campuchia tăng 29,7% so với cùng kỳ, đạt 3.796,7 triệu USD.

Kim ngạch song phương Việt Nam - Campuchia tăng gần 30%

Kim ngạch song phương Việt Nam - Campuchia tăng gần 30%

VOV.VN - Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu Việt Nam-Campuchia tăng 29,7% so với cùng kỳ, đạt 3.796,7 triệu USD.

Campuchia sẽ xử lý nghiêm phong trào Cứu quốc của ông Sam Rainsy
Campuchia sẽ xử lý nghiêm phong trào Cứu quốc của ông Sam Rainsy

VOV.VN - Campuchia sẽ xử lý nghiêm phong trào của cựu Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập Sam Rainsy.

Campuchia sẽ xử lý nghiêm phong trào Cứu quốc của ông Sam Rainsy

Campuchia sẽ xử lý nghiêm phong trào Cứu quốc của ông Sam Rainsy

VOV.VN - Campuchia sẽ xử lý nghiêm phong trào của cựu Chủ tịch đảng Cứu quốc đối lập Sam Rainsy.

Campuchia đề nghị đưa chức vụ Quốc vụ khanh bộ ngành ra khỏi Chính phủ
Campuchia đề nghị đưa chức vụ Quốc vụ khanh bộ ngành ra khỏi Chính phủ

VOV.VN - Sáng 2/2, Chính phủ Campuchia mở phiên họp toàn thể thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi do Bộ Tư pháp nước này soạn thảo. 

Campuchia đề nghị đưa chức vụ Quốc vụ khanh bộ ngành ra khỏi Chính phủ

Campuchia đề nghị đưa chức vụ Quốc vụ khanh bộ ngành ra khỏi Chính phủ

VOV.VN - Sáng 2/2, Chính phủ Campuchia mở phiên họp toàn thể thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi do Bộ Tư pháp nước này soạn thảo. 

“Sự giúp đỡ của Việt Nam với Campuchia là trong sáng, trách nhiệm“
“Sự giúp đỡ của Việt Nam với Campuchia là trong sáng, trách nhiệm“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi tiếp Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia.

“Sự giúp đỡ của Việt Nam với Campuchia là trong sáng, trách nhiệm“

“Sự giúp đỡ của Việt Nam với Campuchia là trong sáng, trách nhiệm“

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này khi tiếp Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia.

Chùm ảnh Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4
Chùm ảnh Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4

VOV.VN - Tham gia bầu cử gồm Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, đảng Bảo Hoàng, đảng Thanh niên Campuchia và đảng Khmer Hòa hợp dân tộc.  

Chùm ảnh Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4

Chùm ảnh Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4

VOV.VN - Tham gia bầu cử gồm Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền, đảng Bảo Hoàng, đảng Thanh niên Campuchia và đảng Khmer Hòa hợp dân tộc.  

Campuchia bác đơn xin tại ngoại với nguyên lãnh đạo đối lập Kem Sokha
Campuchia bác đơn xin tại ngoại với nguyên lãnh đạo đối lập Kem Sokha

VOV.VN - Sáng 1/2, Tòa phúc thẩm Campuchia bác đơn xin tại ngoại đối với ông Kem Sokha, nguyên Chủ tịch đảng Cứu Quốc tại Campuchia.

Campuchia bác đơn xin tại ngoại với nguyên lãnh đạo đối lập Kem Sokha

Campuchia bác đơn xin tại ngoại với nguyên lãnh đạo đối lập Kem Sokha

VOV.VN - Sáng 1/2, Tòa phúc thẩm Campuchia bác đơn xin tại ngoại đối với ông Kem Sokha, nguyên Chủ tịch đảng Cứu Quốc tại Campuchia.

Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4
Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4

VOV.VN - Sáng nay (25/2), Campuchia tổ chức bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4 (2018 – 2024). 

Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4

Campuchia bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4

VOV.VN - Sáng nay (25/2), Campuchia tổ chức bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4 (2018 – 2024). 

Kết quả sơ bộ: Đảng Nhân dân Campuchia áp đảo trong bầu cử Thượng viện
Kết quả sơ bộ: Đảng Nhân dân Campuchia áp đảo trong bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Kết quả sơ bộ bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4 cho thấy đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành chiến thắng áp đảo.

Kết quả sơ bộ: Đảng Nhân dân Campuchia áp đảo trong bầu cử Thượng viện

Kết quả sơ bộ: Đảng Nhân dân Campuchia áp đảo trong bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Kết quả sơ bộ bầu cử Thượng viện nhiệm kỳ 4 cho thấy đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành chiến thắng áp đảo.