Campuchia “hiến kế” phục hồi kinh tế châu Á và châu Âu hậu Covid-19

VOV.VN - Trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế và Doanh nghiệp Á-Âu lần thứ nhất với chủ đề “Chuyển đổi sang trạng thái bình thường mới, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đưa ra năm điểm quan trọng để khôi phục sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hậu Covid-19.

Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hợp tác Á-Âu đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường giao lưu nhân dân và phát triển kinh tế. Khối lượng kinh tế của 2 châu lục này chiếm khoảng 65% nền kinh tế toàn cầu, trong khi khối lượng thương mại tương đương 55% thương mại toàn cầu. Do vậy, việc giải quyết những vấn đề thách thức, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế ở 2 khu vực là rất cấp bách và cần thiết.

Thủ tướng Hun Sen đã kêu gọi các đại biểu tập trung vào 5 lĩnh vực chính, bao gồm:

        (i) Tăng cường đoàn kết thông qua cơ chế đa phương để giải quyết các vấn đề trên mọi lĩnh vực và tăng cường kết nối kinh tế - xã hội.

        (ii) Tăng cường hỗ trợ hệ thống thương mại đa phương, đặc biệt là thúc đẩy hơn nữa tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại thông qua việc dỡ bỏ các rào cản thương mại và đầu tư.

        (iii) Tận dụng tối đa cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào việc phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là đối với các nước có trình độ phát triển kinh tế hạn chế, bằng cách ưu tiên phát triển chính phủ số và nền kinh tế số để tạo ra một trụ cột tăng trưởng mới có khả năng phục hồi.

        (iv) Thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển thương mại điện tử thông qua hỗ trợ cả về chính sách và tài chính.

         (v) Tăng cường và mở rộng hợp tác khu vực và toàn cầu để thúc đẩy phát triển xanh, trong đó tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng xanh và kinh doanh xanh để thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai, từ đó xây dựng khả năng chống chịu với khủng hoảng và đảm bảo tính bền vững và phát triển kinh tế - xã hội.

Diễn đàn Kinh tế và Doanh nghiệp Á-Âu lần thứ nhất do Campuchia tổ chức ngày 24/11/2021 đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy bình thường hóa thương mại, kinh doanh và đầu tư theo trạng thái bình thường mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia còn 1,9% năm 2021
ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia còn 1,9% năm 2021

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Campuchia từ 4% xuống còn 1,9%. Tuy nhiên, ADB cũng dự báo nền kinh tế Campuchia sẽ tăng trưởng mạnh vào năm 2022 với mức 5,5%.

ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia còn 1,9% năm 2021

ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia còn 1,9% năm 2021

VOV.VN - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Campuchia từ 4% xuống còn 1,9%. Tuy nhiên, ADB cũng dự báo nền kinh tế Campuchia sẽ tăng trưởng mạnh vào năm 2022 với mức 5,5%.

Campuchia hạ mức tăng trưởng kinh tế xuống còn 2,4% trong năm nay
Campuchia hạ mức tăng trưởng kinh tế xuống còn 2,4% trong năm nay

VOV.VN - Nền kinh tế Campuchia dự kiến ​​sẽ chỉ đạt tăng trưởng khoảng 2,4% vào năm 2021, mức tăng trưởng kinh tế đã được hạ xuống so với dự báo trước.

Campuchia hạ mức tăng trưởng kinh tế xuống còn 2,4% trong năm nay

Campuchia hạ mức tăng trưởng kinh tế xuống còn 2,4% trong năm nay

VOV.VN - Nền kinh tế Campuchia dự kiến ​​sẽ chỉ đạt tăng trưởng khoảng 2,4% vào năm 2021, mức tăng trưởng kinh tế đã được hạ xuống so với dự báo trước.

Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Campuchia
Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Campuchia

VOV.VN - Nền kinh tế Campuchia tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt các ngành chủ lực như du lịch, dệt may và xây dựng.

Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Campuchia

Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Campuchia

VOV.VN - Nền kinh tế Campuchia tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt các ngành chủ lực như du lịch, dệt may và xây dựng.

Đợt bùng phát Covid-19 làm gián đoạn sự phục hồi kinh tế của Campuchia
Đợt bùng phát Covid-19 làm gián đoạn sự phục hồi kinh tế của Campuchia

VOV.VN - Sự bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng tại Campuchia từ ngày 20/2 đang trở nên tồi tệ hơn, với hơn 600 ca. Các chuyên gia kinh tế lo ngại làn sóng Covid-19 thứ 3 này sẽ tàn phá nỗ lực phục hồi nền kinh tế của Campuchia.

Đợt bùng phát Covid-19 làm gián đoạn sự phục hồi kinh tế của Campuchia

Đợt bùng phát Covid-19 làm gián đoạn sự phục hồi kinh tế của Campuchia

VOV.VN - Sự bùng phát dịch Covid-19 trong cộng đồng tại Campuchia từ ngày 20/2 đang trở nên tồi tệ hơn, với hơn 600 ca. Các chuyên gia kinh tế lo ngại làn sóng Covid-19 thứ 3 này sẽ tàn phá nỗ lực phục hồi nền kinh tế của Campuchia.