Campuchia kêu gọi người dân cảnh giác với lũ sau vụ lật thuyền làm 10 học sinh tử nạn

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đã kêu gọi người dân, đặc biệt là những người sống ven sông cần hết sức cẩn trọng khi tình hình lũ lụt trên cả nước ngày càng diễn biến phức tạp.

Hôm nay (14/10), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình và người thân đã mất con, cháu trong vụ chìm thuyền chở học sinh tại thôn Koh Chamroeun, xã Kampong Phnom, huyện Leuk Dek, tỉnh Kandal vào đêm ngày 13/10/2022.

Thủ tướng Hun Sen kêu gọi các đơn vị chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân và giúp đỡ thân nhân của những nạn nhân vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Cùng với đó, Thủ tướng Campuchia cũng kêu gọi người dân cần hết sức cẩn trọng khi tình hình lũ lụt trên cả nước ngày càng diễn biến phức tạp.

Theo lực lượng cảnh sát tỉnh Kandal, vụ lật thuyền xảy ra sau khi 15 em học sinh tan học và đang trên thuyền về nhà tại một cù lao thuộc thôn Koh Chamroeun, xã Kampong Phnom, huyện Leuk Dek, tỉnh Kandal. Nơi đây đang có khoảng 300 hộ gia đình sinh sống. Từ trước tới nay không có vụ tai nạn tương tự nào xảy ra nhưng do lần này nước lũ dâng cao nên mới xảy ra vụ việc đáng tiếc này. Tính đến trưa nay (14/10), lực lượng chức năng đã cứu được 4 em, 10 em đã tử vong, còn 1 em vẫn đang được tích cực tìm kiếm./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lật thuyền tại Campuchia, hơn 10 học sinh mất tích
Lật thuyền tại Campuchia, hơn 10 học sinh mất tích

VOV.VN - Đêm qua (13/10), tại tỉnh Kandal, Campuchia, đã xảy ra vụ lật thuyền khiến 15 học sinh mất tích. Tính đến sáng nay (14/10), lực lượng chức năng đã tìm được 6 em nhưng 2 em đã tử vong.

Lật thuyền tại Campuchia, hơn 10 học sinh mất tích

Lật thuyền tại Campuchia, hơn 10 học sinh mất tích

VOV.VN - Đêm qua (13/10), tại tỉnh Kandal, Campuchia, đã xảy ra vụ lật thuyền khiến 15 học sinh mất tích. Tính đến sáng nay (14/10), lực lượng chức năng đã tìm được 6 em nhưng 2 em đã tử vong.

Campuchia bỏ tổ chức đua ghe ngo truyền thống không phải do tài chính
Campuchia bỏ tổ chức đua ghe ngo truyền thống không phải do tài chính

VOV.VN - Hôm nay (11/10), Thủ tướng Hun Sen tái khẳng định, việc không tổ chức lễ hội đua ghe ngo truyền thống - Bon Om Touk 2022 không phải do thiếu tiền mà là do trùng với các hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các hội nghị liên quan.

Campuchia bỏ tổ chức đua ghe ngo truyền thống không phải do tài chính

Campuchia bỏ tổ chức đua ghe ngo truyền thống không phải do tài chính

VOV.VN - Hôm nay (11/10), Thủ tướng Hun Sen tái khẳng định, việc không tổ chức lễ hội đua ghe ngo truyền thống - Bon Om Touk 2022 không phải do thiếu tiền mà là do trùng với các hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN và các hội nghị liên quan.

Quốc vương Campuchia tuyên bố miễn dịch cộng đồng với Covid-19 trên cả nước
Quốc vương Campuchia tuyên bố miễn dịch cộng đồng với Covid-19 trên cả nước

VOV.VN - Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tuyên bố quốc gia này đã đạt được miễn dịch cộng đồng đối với đại dịch Covid-19 nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine cao.

Quốc vương Campuchia tuyên bố miễn dịch cộng đồng với Covid-19 trên cả nước

Quốc vương Campuchia tuyên bố miễn dịch cộng đồng với Covid-19 trên cả nước

VOV.VN - Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tuyên bố quốc gia này đã đạt được miễn dịch cộng đồng đối với đại dịch Covid-19 nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine cao.

Campuchia thu giữ hơn 6 tấn ma túy trong 9 tháng qua
Campuchia thu giữ hơn 6 tấn ma túy trong 9 tháng qua

VOV.VN - Từ tháng 1 đến tháng 9/2022, Campuchia đã thu giữ hơn 6,25 tấn ma túy, tăng gần gấp 5 lần nếu so với cùng kỳ năm trước.

Campuchia thu giữ hơn 6 tấn ma túy trong 9 tháng qua

Campuchia thu giữ hơn 6 tấn ma túy trong 9 tháng qua

VOV.VN - Từ tháng 1 đến tháng 9/2022, Campuchia đã thu giữ hơn 6,25 tấn ma túy, tăng gần gấp 5 lần nếu so với cùng kỳ năm trước.