Campuchia không nhận khoản vay mới nào từ Trung Quốc trong năm 2024

VOV.VN - Số liệu do Chính phủ Campuchia vừa công bố cho thấy nợ công của nước này trong năm 2024 ở mức trên 12 tỷ USD. Đáng chú ý là trong cả năm 2024 Campuchia không tiếp nhận khoản vay mới nào từ Trung Quốc, quốc gia cho Campuchia vay nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại. 

Theo Báo cáo tài chính Quý 4/2024 được bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia công bố hôm qua (10/3), tổng nợ công của nước này là 12,3 tỷ USD, trong đó 99% là nợ nước ngoài. Phần lớn (tương đương 62%) nợ công nước ngoài của Campuchia là từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, được gọi là đối tác phát triển song phương, số còn lại đến từ các thể chế tài chính đa phương.

Trong năm 2024, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành nước cho vay lớn nhất của Campuchia, với trên 264 triệu USD, tăng 11% so với năm 2023. Xếp sau đó là Nhật Bản với gần 253 triệu USD.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Trung Quốc khi không có khoản cho vay chính thức nào được công bố trong cả năm 2024, mặc dù Trung Quốc là nước cho vay lớn nhất của Campuchia trong năm 2023 với trên 302 triệu USD. Tương tự, ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB), một thể chế tài chính đa phương có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc) cũng không giải ngân khoản vay nào cho Campuchia trong năm 2024, so với khoản vay 33 triệu USD một năm trước đó. Tình trạng này trái ngược với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khi cho Campuchia vay đến gần 399 triệu USD trong năm 2024, tăng hơn 3 lần so với mức vay năm 2023.

Cũng trong năm 2024, Campuchia đã vay con số kỷ lục là gần 632 triệu USD từ Ngân hàng thế giới (WB), tăng 26% so với mức 501 triệu USD năm 2023.

Theo giới phân tích, sự thay đổi về cơ cấu các khoản vay nước ngoài phản ánh chính sách đa dạng hóa quan hệ ngoại giao và hợp tác quốc tế của Campuchia, nhất là về mở rộng mạng lưới đối tác kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia truy quét ổ lừa đảo với 258 đối tượng người nước ngoài
Campuchia truy quét ổ lừa đảo với 258 đối tượng người nước ngoài

VOV.VN - Hơn 2 tuần sau khi thành lập, Ủy ban phòng chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia do đích thân Thủ tướng Hun Manet đứng đầu đã có “chiến công” đầu tay rất ấn tượng với thành tích truy quét ổ lừa đảo gồm 258 đối tượng là người nước ngoài.

Campuchia truy quét ổ lừa đảo với 258 đối tượng người nước ngoài

Campuchia truy quét ổ lừa đảo với 258 đối tượng người nước ngoài

VOV.VN - Hơn 2 tuần sau khi thành lập, Ủy ban phòng chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia do đích thân Thủ tướng Hun Manet đứng đầu đã có “chiến công” đầu tay rất ấn tượng với thành tích truy quét ổ lừa đảo gồm 258 đối tượng là người nước ngoài.

Campuchia triệt phá “nhà máy ma túy” ngay giữa thủ đô Phnom Penh
Campuchia triệt phá “nhà máy ma túy” ngay giữa thủ đô Phnom Penh

VOV.VN - Cảnh sát Campuchia vừa triệt phá một cơ sở sản xuất và chế biến ma túy hoạt động ngay tại thủ đô Phnom Penh, thu giữ gần 300 kg ma túy và các loại tiền chất ma túy liên quan.

Campuchia triệt phá “nhà máy ma túy” ngay giữa thủ đô Phnom Penh

Campuchia triệt phá “nhà máy ma túy” ngay giữa thủ đô Phnom Penh

VOV.VN - Cảnh sát Campuchia vừa triệt phá một cơ sở sản xuất và chế biến ma túy hoạt động ngay tại thủ đô Phnom Penh, thu giữ gần 300 kg ma túy và các loại tiền chất ma túy liên quan.

Thái Lan và Campuchia nhất trí mở cửa trở lại ngồi đền ở khu vực biên giới
Thái Lan và Campuchia nhất trí mở cửa trở lại ngồi đền ở khu vực biên giới

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Thanathip Sawangsaeng ngày 8/3 cho biết Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia đã nhất trí mở cửa trở lại ngôi đền Khmer cổ ở khu vực biên giới sau sự cố hôm 13/2 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát căng thẳng giữa hai nước. 

Thái Lan và Campuchia nhất trí mở cửa trở lại ngồi đền ở khu vực biên giới

Thái Lan và Campuchia nhất trí mở cửa trở lại ngồi đền ở khu vực biên giới

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thái Lan Thanathip Sawangsaeng ngày 8/3 cho biết Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia đã nhất trí mở cửa trở lại ngôi đền Khmer cổ ở khu vực biên giới sau sự cố hôm 13/2 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát căng thẳng giữa hai nước.