Campuchia nỗ lực bảo vệ quyền lợi của người lao động ở nước ngoài

VOV.VN - Chính phủ Campuchia đã giải cứu và đưa hàng trăm lao động về nước do bị lạm dụng trong năm ngoái.

Tuyên bố trên được Bộ Ngoại giao và Hợp tác Campuchia đưa ra ngày 1/12 nhằm bác bỏ những chỉ trích cho rằng Chính phủ thiếu nỗ lực trong việc giúp đỡ người lao động ở nước ngoài, trong đó có nhiều lao động là nạn nhân của tình trạng buôn người hoặc làm những công việc nguy hiểm. 

Bộ Nội vụ Campuchia giải cứu và đưa về nước một số lao động ở nước ngoài.

Theo tuyên bố, Đại sứ quán Campuchia tại Thái Lan đã thay mặt Chính phủ ký kết biên bản ghi nhớ đưa hơn 197.000 lao động Campuchia làm việc tại Thái Lan, trong khi các đại sứ quán khác đã tích cực giải quyết nhiều trường hợp lao động Campuchia gặp khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã đưa hơn 500 lao động Campuchia ở nước ngoài về nước, trong đó có Trung Quốc, Malaysia, Indonesia… 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và hợp tác Campuchia Chum Sounr cho biết, Bộ này thường xuyên yêu cầu tất cả các đại sứ quán ở nước ngoài lưu ý giải quyết mọi trường hợp lao động và kiều dân Campuchia gặp khó khăn, nhất là phụ nữ. 

Các đại sứ quán cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền nước sở tại để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia tăng cường an ninh trước chuyến thăm của Thủ tướng Nga
Campuchia tăng cường an ninh trước chuyến thăm của Thủ tướng Nga

VOV.VN - An ninh tại Campuchia đã được tăng cường trước chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev từ ngày 22 - 24/11.

Campuchia tăng cường an ninh trước chuyến thăm của Thủ tướng Nga

Campuchia tăng cường an ninh trước chuyến thăm của Thủ tướng Nga

VOV.VN - An ninh tại Campuchia đã được tăng cường trước chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev từ ngày 22 - 24/11.

Campuchia bắt thêm 2 nhà hoạt động chính trị của Đảng Đối lập
Campuchia bắt thêm 2 nhà hoạt động chính trị của Đảng Đối lập

VOV.VN - Cảnh sát thành phố Pa Vat, tỉnh Svay Rieng, Campuchia vừa bắt giam 2 nhà hoạt động chính trị của Đảng đối lập (CNRP) về tội làm giả giấy khai sinh. 

Campuchia bắt thêm 2 nhà hoạt động chính trị của Đảng Đối lập

Campuchia bắt thêm 2 nhà hoạt động chính trị của Đảng Đối lập

VOV.VN - Cảnh sát thành phố Pa Vat, tỉnh Svay Rieng, Campuchia vừa bắt giam 2 nhà hoạt động chính trị của Đảng đối lập (CNRP) về tội làm giả giấy khai sinh. 

Campuchia bắt và trục xuất 168 tội phạm lừa đảo Trung Quốc về nước
Campuchia bắt và trục xuất 168 tội phạm lừa đảo Trung Quốc về nước

VOV.VN - Campuchia đã phối hợp với công an Trung Quốc bắt và trục xuất 168 tội phạm người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo người dân.

Campuchia bắt và trục xuất 168 tội phạm lừa đảo Trung Quốc về nước

Campuchia bắt và trục xuất 168 tội phạm lừa đảo Trung Quốc về nước

VOV.VN - Campuchia đã phối hợp với công an Trung Quốc bắt và trục xuất 168 tội phạm người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo người dân.

Chính phủ Campuchia giải thích về các vụ bắt giữ và bạo lực gần đây
Chính phủ Campuchia giải thích về các vụ bắt giữ và bạo lực gần đây

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hor Namhong giải thích về diễn biến chính trị gần đây ở nước này, bao gồm một số vụ bắt giữ.

Chính phủ Campuchia giải thích về các vụ bắt giữ và bạo lực gần đây

Chính phủ Campuchia giải thích về các vụ bắt giữ và bạo lực gần đây

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hor Namhong giải thích về diễn biến chính trị gần đây ở nước này, bao gồm một số vụ bắt giữ.

Campuchia: Thêm một nghị sĩ Đảng đối lập quyết định sống lưu vong
Campuchia: Thêm một nghị sĩ Đảng đối lập quyết định sống lưu vong

VOV.VN - Campuchia có thêm một nghị sĩ của Đảng đối lập quyết định tự sống lưu vong ở nước ngoài để trốn tránh pháp luật.

Campuchia: Thêm một nghị sĩ Đảng đối lập quyết định sống lưu vong

Campuchia: Thêm một nghị sĩ Đảng đối lập quyết định sống lưu vong

VOV.VN - Campuchia có thêm một nghị sĩ của Đảng đối lập quyết định tự sống lưu vong ở nước ngoài để trốn tránh pháp luật.