Campuchia phát hiện một gia đình mắc Covid-19, nâng tổng số lên 102 người

VOV.VN - Sáng 28/3, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo cho biết phát hiện thêm 4 trường hợp bị Covid-19 trong một gia đình tại thủ đô Phnom Penh.

Theo thông cáo của Bộ Y tế Campuchia, tính đến sáng 28/3 tại Campuchia có 102 trường hợp bị Covid-19, 13 trường hợp đã được chữa khỏi.

Đặc biệt, Campuchia mới phát hiện thêm 4 trường hợp bị Covid-19 đều cùng trong một gia đình tại thủ đô Phnom Penh. Gia đình này mới đi Pháp về, trong đó  01 thành viên về nước vào ngày 15/3/2020,  03 thành viên khác về nước vào ngày 24/3/2020.

Các nhân viên y tế Campuchia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, chiều ngày 26/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen về việc ứng phó với Covid-19; khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Campuchia một số trang thiết bị y tế tương đương 100.000 USD. Riêng Bộ Y tế Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ Campuchia một số bộ kít tương đương 5 tỷ đồng để xét nghiệm virus SARS-CoV-2./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia ghi nhận 51 ca mắc Covid-19
Campuchia ghi nhận 51 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Tối nay (20/3), Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 4 trường hợp mắc Covid-19 tại nước này.

Campuchia ghi nhận 51 ca mắc Covid-19

Campuchia ghi nhận 51 ca mắc Covid-19

VOV.VN - Tối nay (20/3), Bộ Y tế Campuchia xác nhận thêm 4 trường hợp mắc Covid-19 tại nước này.

Campuchia phát hiện thêm 2 trường hợp mắc Covid-19
Campuchia phát hiện thêm 2 trường hợp mắc Covid-19

VOV.VN - Hai trường hợp vừa mắc Covid-19 tại tỉnh Preak Sihanouk (Campuchia) là du khách người Pháp, tới tỉnh này từ ngày 18/3.

Campuchia phát hiện thêm 2 trường hợp mắc Covid-19

Campuchia phát hiện thêm 2 trường hợp mắc Covid-19

VOV.VN - Hai trường hợp vừa mắc Covid-19 tại tỉnh Preak Sihanouk (Campuchia) là du khách người Pháp, tới tỉnh này từ ngày 18/3.

Dân Campuchia đổ dồn về nước trước khi Thái Lan tạm đóng cửa khẩu
Dân Campuchia đổ dồn về nước trước khi Thái Lan tạm đóng cửa khẩu

VOV.VN - Thái Lan thông báo tạm đóng cửa biên giới với Campuchia từ ngày 23/3 nhằm tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Dân Campuchia đổ dồn về nước trước khi Thái Lan tạm đóng cửa khẩu

Dân Campuchia đổ dồn về nước trước khi Thái Lan tạm đóng cửa khẩu

VOV.VN - Thái Lan thông báo tạm đóng cửa biên giới với Campuchia từ ngày 23/3 nhằm tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Campuchia phát hiện 84 ca mắc Covid-19, chủ yếu là người nước ngoài
Campuchia phát hiện 84 ca mắc Covid-19, chủ yếu là người nước ngoài

VOV.VN - Tối 22/3, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo cho biết đã xác định thêm 31 người mắc Covid-19 tại tỉnh Preah Sihanouk.

Campuchia phát hiện 84 ca mắc Covid-19, chủ yếu là người nước ngoài

Campuchia phát hiện 84 ca mắc Covid-19, chủ yếu là người nước ngoài

VOV.VN - Tối 22/3, Bộ Y tế Campuchia ra thông cáo cho biết đã xác định thêm 31 người mắc Covid-19 tại tỉnh Preah Sihanouk.

Campuchia cân nhắc áp dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19
Campuchia cân nhắc áp dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19

VOV.VN - Ngày 25/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, đang xem xét trình Quốc Vương về việc áp dụng trình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Covid-19.

Campuchia cân nhắc áp dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19

Campuchia cân nhắc áp dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia vì Covid-19

VOV.VN - Ngày 25/3, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, đang xem xét trình Quốc Vương về việc áp dụng trình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Covid-19.

Campuchia hoãn tất cả các hội nghị quốc tế vì dịch bệnh Covid-19
Campuchia hoãn tất cả các hội nghị quốc tế vì dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ hoãn tổ chức tất cả các hội nghị quốc tế trong nước và không cho cán bộ đi họp ở nước ngoài vì dịch bệnh Covid-19.

Campuchia hoãn tất cả các hội nghị quốc tế vì dịch bệnh Covid-19

Campuchia hoãn tất cả các hội nghị quốc tế vì dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen tuyên bố sẽ hoãn tổ chức tất cả các hội nghị quốc tế trong nước và không cho cán bộ đi họp ở nước ngoài vì dịch bệnh Covid-19.