Campuchia sẽ chế biến dầu thô vào cuối năm 2012

Nhà máy lọc dầu Campuchia đang xây dựng có công suất 5 triệu tấn xăng/năm.

Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Samdec Hunsein khẳng định: Campuchia sẽ bắt đầu chế biến dầu thô vào cuối năm 2012. Trong quá trình khai thác và lọc dầu, Campuchia sẽ chú trọng bảo vệ môi trường thiên nhiên, tránh không để xảy ra tình trạng ô nhiễm.

Hồi giữa tháng 6 vừa qua, Campuchia đã ký hợp đồng xây dựng nhà máy lọc dầu trị giá 1,6 tỷ USD với một công ty của Trung Quốc. Theo thiết kế, mỗi năm nhà máy này có thể chế biến được 5 triệu tấn xăng, dầu từ nguồn dầu thô khai thác trong nước.

Hiện có 6 quốc gia đang tham gia tìm kiếm và khai thác dầu khí tại vùng biển Campuchia là: Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên