Campuchia sẽ xây dựng thêm kho dự trữ nhiên liệu đề phòng ngừa rủi ro

VOV.VN - Campuchia đang xem xét, nghiên cứu việc xây dựng thêm kho dự trữ nhiên liệu chiến lược để đề phòng rủi ro tiềm ẩn trong tương lai.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra ngày 31/3 tại thủ đô Phnom Penh.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, Campuchia là nước nhập khẩu nhiên liệu hoàn toàn, nên cần phải chuẩn bị thêm kho dự trữ nhiên liệu chiến lược nhằm ngăn chặn rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai. Việc tăng trữ lượng nhiên liệu cũng nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và quốc gia.

“Tôi chỉ đạo Bộ Kinh tế và Tài chính nghiên cứu xây dựng thêm kho dự trữ nhiên liệu. Trước đây, chúng ta dựa vào các công ty tư nhân để dự trữ nhiên liệu, bây giờ vẫn dựa vào các công ty tư nhân nhưng chúng ta tăng thêm số lượng dự trữ. Ví dụ, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện than hoạt động nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ như năm 2018, khi đó chúng ta cần phải sử dụng đến máy phát điện bằng xăng, dầu”, Thủ tướng Hun Sen nói.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh về hậu quả của cuộc chiến Nga - Ukraine đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Campuchia. Đặc biệt, cuộc chiến Nga - Ukraine đã đẩy giá dầu trên toàn thế giới tăng cao.

Hiện tại, giá xăng A92 - A95 đang được bán tại Campuchia với giá 5.300 - 5900 riel/lít (tương đương 30.024 - 33.423 VNĐ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh trước 0h ngày 1/4, dự báo giảm nhẹ
Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh trước 0h ngày 1/4, dự báo giảm nhẹ

VOV.VN - Doanh nghiệp và chuyên gia nhận định, giá xăng trong kỳ điều hành lần này có thể giảm đến 1.200 đồng/lít nhưng giá dầu có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ.

Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh trước 0h ngày 1/4, dự báo giảm nhẹ

Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh trước 0h ngày 1/4, dự báo giảm nhẹ

VOV.VN - Doanh nghiệp và chuyên gia nhận định, giá xăng trong kỳ điều hành lần này có thể giảm đến 1.200 đồng/lít nhưng giá dầu có thể đi ngang hoặc tăng nhẹ.

Giá lương thực, xăng dầu leo thang đã kéo CPI quý 1 tăng 1,92%
Giá lương thực, xăng dầu leo thang đã kéo CPI quý 1 tăng 1,92%

VOV.VN - Tính chung quý 1/2022, CPI tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 0,81%.

Giá lương thực, xăng dầu leo thang đã kéo CPI quý 1 tăng 1,92%

Giá lương thực, xăng dầu leo thang đã kéo CPI quý 1 tăng 1,92%

VOV.VN - Tính chung quý 1/2022, CPI tăng 1,92% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 0,81%.

Người dân ứng phó thế nào khi giá xăng tăng cao?
Người dân ứng phó thế nào khi giá xăng tăng cao?

VOV.VN - Ứng phó với giá xăng tăng kỷ lục, nhiều người đã phải thắt chặt chi tiêu, chuyển sang dùng các phương tiện công cộng để đi lại, hạn chế tụ tập bạn bè.

Người dân ứng phó thế nào khi giá xăng tăng cao?

Người dân ứng phó thế nào khi giá xăng tăng cao?

VOV.VN - Ứng phó với giá xăng tăng kỷ lục, nhiều người đã phải thắt chặt chi tiêu, chuyển sang dùng các phương tiện công cộng để đi lại, hạn chế tụ tập bạn bè.