Campuchia tăng cường giáo dục và phổ biến kiến thức về sản phẩm tài chính

VOV.VN-Lễ khai mạc chương trình “Phố Tài chính” đã diễn ra ngày 20/06, tại thủ đô Phnom Penh, do Ngân hàng Quốc gia Campuchia phối hợp cùng một số tổ chức tín dụng, tài chính trong nước tổ chức. Đây là hoạt động nhằm tăng cường phổ biến kiến thức cho người dân và các doanh nghiệp về thị trường các sản phẩm tài chính, trong chiến lược quốc gia của đất nước chùa Tháp.

Sau thành công của “Mùa thứ nhất” diễn ra năm 2023, chương trình “Phố Tài chính - Mùa 2” năm nay tiếp tục diễn ra trên cơ sở phối hợp giữa các tổ chức tài chính, tín dụng hàng đầu như: Hiệp hội Tín dụng vi mô Campuchia, Hiệp hội Ngân hàng Campuchia, Cục Tín dụng Campuchia với sự hỗ trợ và chỉ đạo từ Ngân hàng Quốc gia Campuchia. Đây là chuỗi các hoạt động nhằm cung cấp cho các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sinh viên đại học, tiểu thương tại Campuchia những kiến thức cơ bản và thiết thực về tài chính, giúp họ công cụ để tiếp cận, tìm hiểu và lựa chọn cho mình những sản phẩm tài chính an toàn, phù hợp, đặc biệt là những vấn đề sát sườn với cuộc sống và công việc kinh doanh hàng ngày như: Quản lý tài chính, đầu tư, quản lý nợ.

Giới thiệu về mục tiêu chương trình lần này, ông Sothia Roath, Giám đốc quỹ tín dụng tài chính vi mô Campuchia cho biết: Chương trình” Phố tài chính” lần hai sẽ tập trung lên một số lĩnh vực như: tài chính, chính sách bảo vệ người tiêu dùng, tiết kiệm,… Chương trình này có tính phổ quát, phù hợp với sự phát triển của xã hội, giúp người dân nắm rõ hơn về tài chính.

Ngành ngân hàng của Campuchia được dự báo tăng trưởng khoảng 10% trong năm 2024, đây là mức tăng được đánh giá là phù hợp với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và phản ánh sự trưởng thành của thị trường tài chính Campuchia, sau giai đoạn tăng trưởng nóng từng lên đến 20% trong vòng 5 năm trước đó. Những khó khăn trong giai đoạn hậu Covid-19 liên quan đến ngành bất động sản khiến tỷ lệ nợ xấu tại Campuchia năm 2023 lên đến 5,4%, khiến nhiều ngân hàng thận trọng hơn trong việc cho vay.

Nợ của các hộ gia đình là một vấn đề đáng lưu tâm về tình hình tài chính tại Campuchia, được chính phủ nước này thường xuyên theo dõi và quản lý kịp thời. Khảo sát mới đây của Hiệp hội Tín dụng vi mô Campuchia cho thấy, có đến 3,3 triệu hộ gia đình nước này là khách hàng vay vốn của các tổ chức tín dụng để giải quyết các nhu cầu chi tiêu, đầu tư và sinh hoạt của gia đình. Đại đa số các khách hàng vẫn đủ khả năng thanh toán nợ đúng hạn, nhưng cũng có đến trên 69 000 hộ gia đình được cho là có gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2023, ngân sách Campuchia sẽ bội chi hơn 2 tỷ USD
Năm 2023, ngân sách Campuchia sẽ bội chi hơn 2 tỷ USD

VOV.VN - Trong năm 2023, Campuchia có rất nhiều khoản chi, đặc biệt là tập trung vào việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, Campuchia cũng sẽ phải chi cho hoạt động tổ chức bầu cử Quốc hội, tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Năm 2023, ngân sách Campuchia sẽ bội chi hơn 2 tỷ USD

Năm 2023, ngân sách Campuchia sẽ bội chi hơn 2 tỷ USD

VOV.VN - Trong năm 2023, Campuchia có rất nhiều khoản chi, đặc biệt là tập trung vào việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức. Ngoài ra, Campuchia cũng sẽ phải chi cho hoạt động tổ chức bầu cử Quốc hội, tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Campuchia có kế hoạch vay khoảng 2,26 tỷ USD bù đắp ngân sách quốc gia
Campuchia có kế hoạch vay khoảng 2,26 tỷ USD bù đắp ngân sách quốc gia

VOV.VN - Chính phủ Campuchia có kế hoạch vay 2,26 tỷ USD để bù đắp cho thâm hụt ngân sách năm 2022 là 8,5 tỷ USD.

Campuchia có kế hoạch vay khoảng 2,26 tỷ USD bù đắp ngân sách quốc gia

Campuchia có kế hoạch vay khoảng 2,26 tỷ USD bù đắp ngân sách quốc gia

VOV.VN - Chính phủ Campuchia có kế hoạch vay 2,26 tỷ USD để bù đắp cho thâm hụt ngân sách năm 2022 là 8,5 tỷ USD.