Campuchia tăng cường phòng dịch Covid-19 tại các tỉnh giáp biên giới với Thái Lan

VOV.VN - Chính phủ Campuchia tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh giáp biên giới với Thái Lan sau khi phát hiện hàng loạt lao động Campuchia từ Thái Lan trở về bị nhiễm Covid-19.

Hôm nay (02/01), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã quyết định cấp 650 triệu riel (tương đương hơn 3,7 tỉ VN đồng) cùng nhiều trang thiết bị y tế cho các tỉnh giáp biên giới với Thái Lan nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, sau khi phát hiện hàng loạt lao động Campuchia từ Thái Lan trở về bị Covid-19.

Theo bà Youk Sambath, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia, số kinh phí và trang thiết bị trên sẽ được chuyển tới 4 tỉnh là Battambang, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey và Pailin. Riêng tỉnh Pailin, nơi đang điều trị nhiều bệnh nhân Covid-19 sẽ được cấp thêm 2 máy thở, máy đo nhịp tim và một số dụng cụ, trang thiết bị y tế khác. Cùng với đó, Bộ Y tế Campuchia cũng cử một đội y bác sỹ tới hỗ trợ tỉnh Pailin khống chế dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen cũng đã chỉ đạo tất cả 7 tỉnh có đường biên giới với Thái Lan phải tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19, mọi công dân từ Thái Lan trở về phải cách ly 14 ngày và thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế.

Tính đến hôm nay, Campuchia đã phát hiện 379 trường hợp bị mắc Covid-19, trong đó 362 trường hợp đã bình phục và không có trường hợp nào tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia có kết quả âm tính lần 1
Trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia có kết quả âm tính lần 1

VOV.VN - Trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia có kết quả âm tính lần 1

Trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia có kết quả âm tính lần 1

VOV.VN - Trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Không khí đón mừng năm mới tại Campuchia
Không khí đón mừng năm mới tại Campuchia

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên việc tổ chức và đón năm mới 2021 tại Campuchia cũng có nhiều khác biệt so với mọi năm.

Không khí đón mừng năm mới tại Campuchia

Không khí đón mừng năm mới tại Campuchia

VOV.VN - Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên việc tổ chức và đón năm mới 2021 tại Campuchia cũng có nhiều khác biệt so với mọi năm.

Tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Campuchia
Tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Campuchia

VOV.VN - Tàu Hải quân Ấn Độ Ins Kiltan với khoảng 200 thành viên thủy thủ đoàn đã cập cảng Sihanoukville để chuyển trang thiết bị cứu hộ với trị giá khoảng 110.000 USD cho Ủy ban quản lý thảm họa quốc gia Campuchia.

Tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Campuchia

Tàu hải quân Ấn Độ cập cảng Campuchia

VOV.VN - Tàu Hải quân Ấn Độ Ins Kiltan với khoảng 200 thành viên thủy thủ đoàn đã cập cảng Sihanoukville để chuyển trang thiết bị cứu hộ với trị giá khoảng 110.000 USD cho Ủy ban quản lý thảm họa quốc gia Campuchia.