Campuchia thu hơn 100 triệu USD từ bán vé tham quan đền Angkor

VOV.VN - Năm 2017 vừa qua, thu nhập Campuchia từ bán vé cho du khách tham quan Ngôi đền Angkor đạt hơn 100 triệu USD, tăng tới 72% so với năm 2016.

Báo cáo của Ban quản lý Ngôi đền cho biết, Đền Angkor là di sản văn hóa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1992. Từ đó đến nay, ngôi đền luôn được Chính phủ Campuchia quan tâm đầu tư trùng tu ngày càng hoàn thiện hơn.

Quần thể ngôi đền Angkor ở tỉnh Siem Reap.

Năm 2017 mặc dù Ban quản lý ngôi đền đã tăng giá vé bán cho du khách nước ngoài nhưng lượng khách vẫn tăng lên; trung bình hàng năm quần thể ngôi đền đón được khoảng 2,5 triệu khách du lịch nước ngoài, đó là chưa kể khách trong nước, mang lại ngoại tệ hàng trăm triệu USD. Đây là nguồn thu nhập lớn cho Campuchia.

Hiện nay Ngôi đền Angkor ở tỉnh Siem Reap là cố đô của Campuchia vẫn đang được Chính phủ Campuchia đầu tư trùng tu để phục hồi lại nguyên vẹn bản gốc của ngôi đền, phục vụ ngày càng tốt hơn du khách và các nhà khoa học đến tham quan và nghiên cứu khoa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia sẽ có Luật bảo vệ Hoàng tộc
Campuchia sẽ có Luật bảo vệ Hoàng tộc

VOV.VN - Campuchia đang chuẩn bị xây dựng luật để bảo vệ Hoàng tộc và Quốc vương.

Campuchia sẽ có Luật bảo vệ Hoàng tộc

Campuchia sẽ có Luật bảo vệ Hoàng tộc

VOV.VN - Campuchia đang chuẩn bị xây dựng luật để bảo vệ Hoàng tộc và Quốc vương.

Thủ tướng Campuchia khẳng định giải thể đảng Cứu Quốc là cần thiết
Thủ tướng Campuchia khẳng định giải thể đảng Cứu Quốc là cần thiết

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 20/12 khẳng định, việc giải thể đảng Cứu Quốc là cần thiết và không thể khôi phục lại được.  

Thủ tướng Campuchia khẳng định giải thể đảng Cứu Quốc là cần thiết

Thủ tướng Campuchia khẳng định giải thể đảng Cứu Quốc là cần thiết

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 20/12 khẳng định, việc giải thể đảng Cứu Quốc là cần thiết và không thể khôi phục lại được.  

Campuchia bắt một khách du lịch người Nga giả danh làm công an
Campuchia bắt một khách du lịch người Nga giả danh làm công an

VOV.VN - Một công dân Nga đã giả danh công an Campuchia để tống tiền người dân ở đây.

Campuchia bắt một khách du lịch người Nga giả danh làm công an

Campuchia bắt một khách du lịch người Nga giả danh làm công an

VOV.VN - Một công dân Nga đã giả danh công an Campuchia để tống tiền người dân ở đây.

4 đảng tham gia tranh cử vào thượng viện Campuchia nhiệm kỳ tới
4 đảng tham gia tranh cử vào thượng viện Campuchia nhiệm kỳ tới

VOV.VN - Thượng viện Campuchia do các Ủy viên Hội đồng xã, phường và các nghị sỹ Quốc hội – gọi chung là đại cử tri bầu ra. 

4 đảng tham gia tranh cử vào thượng viện Campuchia nhiệm kỳ tới

4 đảng tham gia tranh cử vào thượng viện Campuchia nhiệm kỳ tới

VOV.VN - Thượng viện Campuchia do các Ủy viên Hội đồng xã, phường và các nghị sỹ Quốc hội – gọi chung là đại cử tri bầu ra. 

Campuchia chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp lần thứ 7
Campuchia chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp lần thứ 7

VOV.VN - Chính phủ Campuchia vừa có Quyết định thành lập Tổ phối hợp công tác liên ngành nghiên cứu để sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp Campuchia.

Campuchia chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp lần thứ 7

Campuchia chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp lần thứ 7

VOV.VN - Chính phủ Campuchia vừa có Quyết định thành lập Tổ phối hợp công tác liên ngành nghiên cứu để sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp Campuchia.