Campuchia triệt phá hàng loạt ổ nhóm lừa đảo trực tuyến
VOV.VN - Sau 3 ngày triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Hun Manet, cơ quan chức năng Campuchia đã xác nhận bắt giữ hơn 1.000 nghi phạm trong chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo qua mạng hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố tại nước này.
Đây là động thái phản ứng khẩn trương sau khi Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 14/7 ban hành chỉ thị yêu cầu tất cả các lực lượng chức năng truy quét các ổ nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng đang hoành hành trong nước, đồng thời cảnh báo họ có thể bị cách chức hoặc thuyên chuyển nếu không hành động quyết liệt.
Theo Cảnh sát Campuchia, trong 3 ngày qua, các lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành đồng loạt các cuộc đột kích tại nhiều địa điểm, bao gồm: Thủ đô Phnom Penh, tỉnh Kampong Speu, tỉnh Kratie, thành phố biên giới Poipet thuộc tỉnh Banteay Meanchey giáp Thái Lan và tỉnh Preah Sihanouk. Theo báo cáo, hơn 1.000 nghi phạm đã bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét này.

Phần lớn những người bị bắt là công dân nước ngoài, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Trong đó, khoảng gần một phần ba (312 người) bị bắt tại tỉnh Kratie, thuộc khu vực Đông Bắc Campuchia, nơi được coi là điểm nóng mới về tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, đánh dấu sự chuyển hướng khỏi khu vực biên giới Thái Lan, thủ đô Phnom Penh và tỉnh Preah Sihanouk. Nhiều người trong số này cho biết, họ đã bị bán hoặc dụ dỗ đến làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Campuchia.
Trước đó, tháng 2/2025, Chính phủ Campuchia đã thành lập Ủy ban chuyên trách công tác phòng chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, với 24 thành viên khác, bao gồm các bộ trưởng, lãnh đạo các đơn vị quân đội và công an, cùng người đứng đầu các cơ quan hành chính cấp tỉnh trên toàn quốc.

Năm 2024, Ủy ban Quốc gia Phòng chống buôn bán người Campuchia đã ghi nhận 198 vụ buôn người và bóc lột tình dục - tăng 20% so với năm trước. Trong số đó, 53 vụ liên quan đến buôn người và 145 vụ liên quan đến bóc lột tình dục. Chính quyền đã bắt giữ 273 nghi phạm, bao gồm 30 người nước ngoài, và đã đưa ra tòa để truy tố.