Campuchia truy lùng kẻ kêu gọi quân đội tiến hành đảo chính

VOV.VN - Lực lượng an ninh Campuchia đang tổ chức truy lùng gắt gao một thanh niên tự xưng là VP9 kêu gọi quân đội tổ chức đảo chính. 

Trong đoạn video dài khoảng 4 phút rưỡi được VP9 tung lên các trang mạng xã hội ngày 17/7 vừa qua, thanh niên này cho biết đã từng tham gia lực lượng quân đội đồn trú tại khu vực biên giới giáp với Thái Lan.

Hình ảnh thanh niên trong đoạn video kêu gọi quân đội Campuchia tiến hành đảo chính.

Tướng Chhum So Chet, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết đơn vị đã xác định được danh tính và lý lịch của người trong đoạn băng này, đồng thời sẽ tiến hành các biện pháp tiếp theo để bắt giữ. 

Trong khi các ngành chức năng đang triển khai các biện pháp bắt giữ thì Tổ chức “Mặt trận giải phóng dân tộc” đang sống lưu vong ở Thái Lan ra thông báo cho rằng người nói trong băng đòi tổ chức đảo chính Chính quyền Campuchia là nhân viên của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nghị sĩ của Đảng đối lập Campuchia có thể bị cắt lương
Các nghị sĩ của Đảng đối lập Campuchia có thể bị cắt lương

VOV.VN - Hành động của các nghị sĩ của Đảng đối lập Campuchia đi ngược lại nguyện vọng và lợi ích của cử tri và họ có thể bị cắt lương.

Các nghị sĩ của Đảng đối lập Campuchia có thể bị cắt lương

Các nghị sĩ của Đảng đối lập Campuchia có thể bị cắt lương

VOV.VN - Hành động của các nghị sĩ của Đảng đối lập Campuchia đi ngược lại nguyện vọng và lợi ích của cử tri và họ có thể bị cắt lương.

5 điều rút ra sau cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ
5 điều rút ra sau cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đảo chính do một nhóm quân nhân tiến hành ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 15/7 đã nói lên nhiều điều về nội tình quốc gia này dưới quyền của Tổng thống Erdogan.

5 điều rút ra sau cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ

5 điều rút ra sau cuộc đảo chính quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đảo chính do một nhóm quân nhân tiến hành ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 15/7 đã nói lên nhiều điều về nội tình quốc gia này dưới quyền của Tổng thống Erdogan.

2 nghị sỹ đối lập Campuchia bị đề nghị tước quyền miễn trừ
2 nghị sỹ đối lập Campuchia bị đề nghị tước quyền miễn trừ

VOV.VN - Hai nghị Tok Vanchan và Pin Ratana đã bị điều tra và phát hiện nhiều tội danh liên quan đến việc môi giới mại dâm.

2 nghị sỹ đối lập Campuchia bị đề nghị tước quyền miễn trừ

2 nghị sỹ đối lập Campuchia bị đề nghị tước quyền miễn trừ

VOV.VN - Hai nghị Tok Vanchan và Pin Ratana đã bị điều tra và phát hiện nhiều tội danh liên quan đến việc môi giới mại dâm.

Nhà nghiên cứu phát triển xã hội Campuchia bị sát hại
Nhà nghiên cứu phát triển xã hội Campuchia bị sát hại

VOV.VN - Hung thủ bước đầu khai rằng, nhà nghiên cứu phát triển xã hội Campuchia, tiến sỹ Kemlay vay 3.000USD nhưng không trả nên hắn đã ra tay.

Nhà nghiên cứu phát triển xã hội Campuchia bị sát hại

Nhà nghiên cứu phát triển xã hội Campuchia bị sát hại

VOV.VN - Hung thủ bước đầu khai rằng, nhà nghiên cứu phát triển xã hội Campuchia, tiến sỹ Kemlay vay 3.000USD nhưng không trả nên hắn đã ra tay.

Campuchia kết luận về việc truy tố các nghị sỹ của Đảng Đối lập
Campuchia kết luận về việc truy tố các nghị sỹ của Đảng Đối lập

VOV.VN - Phần lớn các Ủy viên Thường vụ Quốc hội Campuchia cho rằng, việc bắt và truy tố một số đại biểu Quốc hội thời gian qua là đúng luật.

Campuchia kết luận về việc truy tố các nghị sỹ của Đảng Đối lập

Campuchia kết luận về việc truy tố các nghị sỹ của Đảng Đối lập

VOV.VN - Phần lớn các Ủy viên Thường vụ Quốc hội Campuchia cho rằng, việc bắt và truy tố một số đại biểu Quốc hội thời gian qua là đúng luật.