Campuchia và Myanmar đạt được nhiều đồng thuận

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng tại Myanmar, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã thăm và làm việc với chính quyền quân sự Myanmar theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing từ 07 - 08/01/2022.

Theo thông cáo báo chí về kết quả chuyến thăm và làm việc tại Myanmar lần này của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hai bên đã trao đổi và thảo luận về các vấn đề hợp tác song phương, cũng như một số vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Tại cuộc gặp, hai bên cũng đã bày tỏ ủng hộ việc tổ chức cuộc họp giữa các bên liên quan nhằm tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo cho người dân Myanmar.

Về diễn biến tình hình tại Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing cho biết, Chính quyền hiện  tại của Myamar đã tuyên bố ngừng bắn 5 tháng với tất cả các lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số (EAOS) cho đến tháng 2/2022 và cũng đã quyết định gia hạn thêm lệnh ngừng bắn này cho tới cuối năm; đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan chấp nhận ngừng bắn vì lợi ích của đất nước và nhân dân, chấm dứt mọi hành động bạo lực và hết sức kiềm chế. 

Bên cạnh đó, Thống tướng Min Aung Hlaing cũng hoan nghênh việc đặc phái viên của ASEAN về Myanmar tham gia vào các cuộc đàm phán giữa các bên liên quan về tình hình thực tế tại Myanmar. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong việc thực thi đồng thuận 5 điểm mà lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đạt được nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar.

Về phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ủng hộ mạnh mẽ quan điểm trên của chính quyền quân sự Myanmar nhằm giảm thiểu căng thẳng và tạo điều kiện cho các cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa các bên liên quan để đạt được hòa bình lâu dài và phát triển quốc gia.

Kết thúc cuộc gặp, Thống tướng Min Aung Hlaing bày tỏ sự cám ơn sâu sắc đối với Chính phủ và nhân dân Campuchia đã  trao tặng những thiết bị y tế hỗ trợ Myanmar trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Campuchia lên đường thăm chính thức Myanmar nhằm xoa dịu tình hình
Thủ tướng Campuchia lên đường thăm chính thức Myanmar nhằm xoa dịu tình hình

VOV.VN - Sáng nay (7/1), Thủ tướng Campuchia Hun Sen chính thức lên đường thăm và làm việc với chính quyền quân sự Myanmar theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing.

Thủ tướng Campuchia lên đường thăm chính thức Myanmar nhằm xoa dịu tình hình

Thủ tướng Campuchia lên đường thăm chính thức Myanmar nhằm xoa dịu tình hình

VOV.VN - Sáng nay (7/1), Thủ tướng Campuchia Hun Sen chính thức lên đường thăm và làm việc với chính quyền quân sự Myanmar theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing.

Thủ tướng Campuchia khẳng định chỉ đàm phán vấn đề đồng thuận 5 điểm với Myanmar
Thủ tướng Campuchia khẳng định chỉ đàm phán vấn đề đồng thuận 5 điểm với Myanmar

VOV.VN - Ngày 5/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố, trong chuyến thăm Myanmar từ ngày 7-8/1, ông sẽ  không đàm phán với phía Myanmar ngoài vấn đề đồng thuận 5 điểm đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí hồi tháng 4/2021 tại Indonesia.

Thủ tướng Campuchia khẳng định chỉ đàm phán vấn đề đồng thuận 5 điểm với Myanmar

Thủ tướng Campuchia khẳng định chỉ đàm phán vấn đề đồng thuận 5 điểm với Myanmar

VOV.VN - Ngày 5/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố, trong chuyến thăm Myanmar từ ngày 7-8/1, ông sẽ  không đàm phán với phía Myanmar ngoài vấn đề đồng thuận 5 điểm đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí hồi tháng 4/2021 tại Indonesia.

Từ chính biến Myanmar đến liên minh AUKUS: Châu Á trải qua nhiều cú sốc lớn năm 2021
Từ chính biến Myanmar đến liên minh AUKUS: Châu Á trải qua nhiều cú sốc lớn năm 2021

VOV.VN - Suốt 1 năm qua, châu Á đã chứng kiến những câu chuyện lớn có thể định hình tương lai khu vực trong nhiều năm tới, từ cuộc đảo chính quân sự tại Myanmar, Taliban giành chính quyền ở Afghanistan đến sự hình thành liên minh AUKUS.

Từ chính biến Myanmar đến liên minh AUKUS: Châu Á trải qua nhiều cú sốc lớn năm 2021

Từ chính biến Myanmar đến liên minh AUKUS: Châu Á trải qua nhiều cú sốc lớn năm 2021

VOV.VN - Suốt 1 năm qua, châu Á đã chứng kiến những câu chuyện lớn có thể định hình tương lai khu vực trong nhiều năm tới, từ cuộc đảo chính quân sự tại Myanmar, Taliban giành chính quyền ở Afghanistan đến sự hình thành liên minh AUKUS.