Campuchia yêu cầu có bên thứ 3 tại khu vực đền Preah Vihear

“Campuchia mong muốn có hòa bình với Thái Lan, nhưng chỉ chấp nhận giải pháp rút quân đồng thời, dưới sự giám sát của các quan sát viên Indonesia”.

Đây là tuyên bố được Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa ra trong cuộc họp báo sáng 22/7 tại thủ đô Phnom Pênh, đồng thời là tuyên bố chính thức đầu tiên của Thủ tướng Hun Sen kể từ sau phán quyết đầu tuần này của Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu cả Campuchia và Thái Lan phải rút quân đội ra khỏi khu vực tranh chấp gần ngồi đền cổ Preah Vihear.

Cả Campuchia và Thái Lan đều đã tuyên bố tôn trọng phán quyết của Toà án Công lý Quốc tế yêu cầu hai bên rút quân và cho phép các quan sát viên Indonesia giám sát khu vực tranh chấp xung quanh ngôi đền Preah Vihear được xây dựng từ thế kỉ XI. Tuy nhiên, trong thực tế, đến thời điểm này, hai nước vẫn tiếp tục bất đồng về cách thức và trình tự thực hiện phán quyết.

Ngày 21/7, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố không chấp nhận các quan sát viên Indonesia vào vùng tranh chấp gần đền Preah Vihear cho đến khi Campuchia rút hết quân khỏi khu vực này. Thủ tướng Thái Lan cũng kêu gọi tổ chức thêm các cuộc gặp song phương giữa Thái Lan và Campuchia để thảo luận các bất đồng còn tồn tại, trước khi hai nước thực hiện bất cứ đợt rút quân nào theo yêu cầu của Tòa án Công lý Quốc tế.

Đáp lại tuyên bố này, trong cuộc họp báo sáng 22/7, Thủ tướng Hun Sen một lần nữa nhấn mạnh, Campuchia muốn các quan sát viên của Indonesia phải được cử tới khu vực tranh chấp, trước khi Campuchia rút quân cùng lúc với Thái Lan. Khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia, nhưng Thủ tướng Hun Sen cũng nhấn mạnh mong muốn giải quyết tranh chấp với Thái Lan bằng biện pháp hòa bình, và bảo vệ sự toàn vẹn của ngôi đền cổ Preah Vihear.

Thủ tướng Hun Sen nói: “Campuchia chỉ mong muốn có hòa bình và cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Tại buổi họp báo, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng trình bày dự thảo thỏa thuận 7 điểm giữa Campuchia và Thái Lan trong việc rút quân khỏi khu vực tranh chấp gần đền Preah Vihear và triển khai các quan sát viên Indonesia tới khu vực này, trong đó nhấn mạnh cần thành lập các nhóm công tác ba bên gồm Campuchia, Thái Lan và các quan sát viên Indonesia để xác định rõ trên thực địa ranh giới khu vực phi quân sự theo phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên