Cần Thơ kích cầu du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan

VOV.VN - UBND thành phố Cần Thơ có văn bản thống nhất việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan năm 2021 theo hình thức trực tuyến để giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan diễn ra trong ngày 7-8/10/2021 tại thành phố Busan (Hàn Quốc) theo hình thức trực tuyến, dưới sự giám sát của chính quyền thành phố Busan và Hiệp hội Du lịch Busan. Hội chợ nhằm quảng bá sản phẩm du lịch của các địa phương từ nhiều quốc gia, với mục đích phục hồi ngành du lịch thế giới vốn bị đình trệ do dịch bệnh Covid-19 kéo dài.

Tham gia hội chợ, gian hàng Du lịch Cần Thơ có chủ đề “Cần Thơ, Việt Nam - đô thị miền sông nước”. Cần Thơ sẽ cung cấp cho Ban tổ chức Hội chợ các bài viết, ấn phẩm giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, điểm đến hấp dẫn của du lịch Cần Thơ, ảnh và video về các điểm đến tại Cần Thơ như chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, chợ nổi Phong Điền, nhà cổ Bình Thủy…

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan năm 2021, đơn vị phân công cán bộ theo dõi và vận hành tốt gian hàng quảng bá du lịch Cần Thơ; đồng thời thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin với Ban tổ chức Hội chợ. Các hoạt động tại gian hàng, nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch Cần Thơ “An toàn - Thân thiện - Chất lượng” trên nền tảng số.

"Việc tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Busan theo hình thức trực tuyến là một trong những hoạt động phù hợp trong thời điểm còn dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi cũng giới thiệu cho du khách biết đến thành phố Cần Thơ nhiều hơn qua hình ảnh văn hóa, các khu di tích; để khi tình hình dịch Covid-19 ổn định thì du khách đến với Cần Thơ nhiều hơn" - ông Nguyễn Minh Tuấn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2021
Cần Thơ dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2021

VOV.VN - Do các tỉnh lân cận đã phát hiện các ca F0, thành phố Cần Thơ quyết định tạm ngưng hoạt động văn hóa này cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Cần Thơ dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2021

Cần Thơ dừng tổ chức Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2021

VOV.VN - Do các tỉnh lân cận đã phát hiện các ca F0, thành phố Cần Thơ quyết định tạm ngưng hoạt động văn hóa này cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ tại quận Ninh Kiều
Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ tại quận Ninh Kiều

VOV.VN - Chiều nay 26/4, UBND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều. Theo đó, tuyến phố đi bộ sẽ được thực hiện thí điểm vào ngày thứ 7 hàng tuần với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc…

Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ tại quận Ninh Kiều

Cần Thơ ra mắt tuyến phố đi bộ tại quận Ninh Kiều

VOV.VN - Chiều nay 26/4, UBND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tổ chức họp báo ra mắt tuyến phố đi bộ Ninh Kiều. Theo đó, tuyến phố đi bộ sẽ được thực hiện thí điểm vào ngày thứ 7 hàng tuần với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc…

Cần Thơ kích cầu và liên kết phát triển du lịch cộng đồng
Cần Thơ kích cầu và liên kết phát triển du lịch cộng đồng

VOV.VN - Để kích cầu du lịch, năm 2021 thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp với nhiều điểm đến hấp dẫn du khách. Cùng với các chính sách của thành phố, các khu du lịch cộng đồng cũng “bắt tay” thực hiện đổi mới nhằm vực dậy ngành du lịch.

Cần Thơ kích cầu và liên kết phát triển du lịch cộng đồng

Cần Thơ kích cầu và liên kết phát triển du lịch cộng đồng

VOV.VN - Để kích cầu du lịch, năm 2021 thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp với nhiều điểm đến hấp dẫn du khách. Cùng với các chính sách của thành phố, các khu du lịch cộng đồng cũng “bắt tay” thực hiện đổi mới nhằm vực dậy ngành du lịch.