Cần chấm dứt tình trạng bạo lực gia đình

Ngày 4/3, trong tuyên bố hướng đến Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Cao uỷ LHQ về nhân quyền Navi Pillay yêu cầu các chính phủ cần có các biện pháp trừng phạt hình thức tội phạm bạo lực gia đình

Trong tuyên bố của mình, bà Navi Pillay cho rằng, thực tế hiện nay là các cơ quan Nhà nước thường bỏ quên các nạn nhân bạo lực gia đình và đa số thủ phạm đã không bị trừng phạt vì hành vi bạo lực gia đình - một hành vi tội phạm và sẽ bị trừng phạt nếu thực hiện với người lạ. Bà cũng cho rằng mặc dù vẫn có những tranh luận xung quanh trách nhiệm của nhà nước đối với các hành động được thực hiện phạm vi cá nhân, nhưng theo luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế thì rõ ràng nhà nước phải có trách nhiệm bảo vệ quyền của phụ nữ, xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử, bao gồm cả việc ngăn chặn, bảo vệ và bồi thường bất kể giới tính hay vị trí của người đó trong gia đình.

Ước tính có tới 1/3 số phụ nữ trên khắp thế giới đã bị đánh, hiếp dâm hay lạm dụng trong cuộc đời của họ. Cùng ngày, Quỹ phát triển vì phụ nữ của LHQ thành lập Trung tâm Tri thức toàn cầu nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và bé gái. Trung tâm này sẽ hỗ trợ cho việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách và chương trình nhằm xóa bỏ tình trạng bạo lực đối với phụ nữ trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên