Căn cứ quân sự Mỹ tại Syria bị tấn công bằng rocket

VOV.VN - Một quan chức quốc phòng Mỹ nắm rõ về các báo cáo ban đầu nói rằng, "nhiều khả năng" rocket do lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn hoạt động ở khu vực gần đó bắn.

Ngày 28/6 (theo giờ địa phương), những quả rocket đã rơi  xuống một căn cứ quân sự của Mỹ ở miền Đông Syria, một ngày sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở khu vực biên giới giữa Syria và Iraq.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nắm rõ về các báo cáo ban đầu nói rằng, "nhiều khả năng" rocket do lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn hoạt động ở khu vực gần đó bắn, nhưng nguồn gốc của rocket vẫn chưa được xác định. Quan chức này cũng không thể khẳng định ngay có bao nhiêu quả rocket đã được bắn đi. Một số quả rocket đã rơi xuống khu vực lân cận nơi binh sĩ Mỹ đóng quân, nhưng các báo cáo ban đầu cho thấy không có thương tích.

Trên mạng Twitter, Đại tá Wayne Maratto, phát ngôn viên của phái bộ do Mỹ dẫn đầu tại Syria xác nhận về vụ tấn công. Đại tá Maratto cho biết, lực lượng Mỹ ở Syria bị tấn công bởi nhiều quả rocket. Không có thương tích và thiệt hại tài sản đang được đánh giá. Phái bộ Mỹ tại Syria sẽ cập nhật khi có thêm thông tin.

Vụ tấn công bằng rocket này xảy ra tại một mỏ dầu mà Mỹ gọi là "Làng Xanh" trong khu vực an ninh lớn hơn, nơi khoảng 900 lính Mỹ hoạt động để hỗ trợ các chiến binh địa phương người Syria chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq và Syria (ISIS).

Trước đó, ngày 27/6, các lực lượng quân sự Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích phòng thủ chính xác nhằm vào các cơ sở được sử dụng bởi các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn ở khu vực biên giới Iraq- Syria. Vụ việc diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công gần đây nhằm vào các lợi ích của Mỹ ở Iraq, bằng một loại máy bay không người lái mới do Iran sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toan tính thực sự của Mỹ khi tấn công lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria
Toan tính thực sự của Mỹ khi tấn công lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Mỹ đã thực hiện hành động cần thiết, thích hợp và có cân nhắc nhằm hạn chế nguy cơ leo thang – nhưng cũng để gửi đi thông điệp răn đe rõ ràng khi tấn công lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria.

Toan tính thực sự của Mỹ khi tấn công lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria

Toan tính thực sự của Mỹ khi tấn công lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Mỹ đã thực hiện hành động cần thiết, thích hợp và có cân nhắc nhằm hạn chế nguy cơ leo thang – nhưng cũng để gửi đi thông điệp răn đe rõ ràng khi tấn công lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria.

Phu nhân Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Lễ khai mạc Olympic Tokyo
Phu nhân Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Lễ khai mạc Olympic Tokyo

VOV.VN - Hãng truyền thông Jiji và báo Asahi hôm nay (28/6) dẫn thông tin từ một số quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, Phu nhân Tổng thống Mỹ Jill Biden sẽ tới Nhật Bản tham dự Lễ khai mạc Olympic Tokyo dự kiến khai mạc vào ngày 23/7 tới.

Phu nhân Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Lễ khai mạc Olympic Tokyo

Phu nhân Tổng thống Mỹ sẽ tham dự Lễ khai mạc Olympic Tokyo

VOV.VN - Hãng truyền thông Jiji và báo Asahi hôm nay (28/6) dẫn thông tin từ một số quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết, Phu nhân Tổng thống Mỹ Jill Biden sẽ tới Nhật Bản tham dự Lễ khai mạc Olympic Tokyo dự kiến khai mạc vào ngày 23/7 tới.

Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia
Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia tập trận, nhằm nâng cao năng lực thực thi tác chiến liên quân. Cuộc tập trận này không nhắm vào một quốc gia nào.

Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia

Hàn Quốc cử tàu khu trục tham gia tập trận với liên quân Mỹ-Australia

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc tham gia tập trận, nhằm nâng cao năng lực thực thi tác chiến liên quân. Cuộc tập trận này không nhắm vào một quốc gia nào.