Cần tăng viện trợ lên 20 tỷ USD/năm để chống BĐKH

(VOV) -Tổng thư ký Ban Ki-moon: “Vấn đề này cần sự quan tâm của các nhà lãnh đạo chính trị, tổng thống, thủ tướng…”.

Phát biểu tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu tại Doha (Qatar) hôm 5/12, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, ông sẽ triệu tập một cuộc họp cấp cao nhằm bàn cách khích lệ cộng đồng quốc tế tích cực hơn nữa trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Tổng thư ký Ban Ki-moon (ảnh: AP)

 Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Tôi tin rằng nỗ lực chống biến đổi khí hậu không chỉ riêng của các bộ trưởng môi trường. Vấn đề này cần sự quan tâm của các nhà lãnh đạo chính trị, tổng thống, thủ tướng…

Sau khi tham vấn với các thành viên Liên Hợp Quốc, tôi đang xem xét triệu tập một cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới vào năm 2014 để huy động ý chí chính trị cho một Hiệp định toàn cầu chống biến đổi khí hậu vào năm 2015”. 

Tổng thư ký Ban Ki-moon đưa ra đề xuất này khi Nghị định thư Kyoto (một văn kiện ràng buộc khoảng 35 nước phát triển phải cắt giảm khí thải) khó có thể được gia hạn do bất đồng giữa các nước phát triển và đang phát triển. Một số nước đang phát triển muốn tăng gấp đôi viện trợ (giai đoạn 2013 đến 2015) lên 20 tỷ USD/năm để giúp các nước này giảm khí thải và đối phó hậu quả của biến đổi khí hậu như tình trạng lũ lụt, hạn hán thường xuyên hơn, các đợt nóng bất thường và nước biển dâng./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

COP-18: Vẫn bất đồng trong mục tiêu cắt giảm khí thải
COP-18: Vẫn bất đồng trong mục tiêu cắt giảm khí thải

(VOV)_Bất đồng giữa nước giàu và nghèo cản trở nỗ lực đạt thỏa thuận nhằm ngăn nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C vào cuối thế kỷ này.

COP-18: Vẫn bất đồng trong mục tiêu cắt giảm khí thải

COP-18: Vẫn bất đồng trong mục tiêu cắt giảm khí thải

(VOV)_Bất đồng giữa nước giàu và nghèo cản trở nỗ lực đạt thỏa thuận nhằm ngăn nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C vào cuối thế kỷ này.

Công nghệ thông tin gây 2% phát thải CO2 toàn cầu
Công nghệ thông tin gây 2% phát thải CO2 toàn cầu

(VOV) - Phát thải CO2 trong khu vực CNTT sẽ tăng lên 15% vào năm 2025. Vấn đề xây dựng CNTT xanh đang được nhiều quốc gia quan tâm

Công nghệ thông tin gây 2% phát thải CO2 toàn cầu

Công nghệ thông tin gây 2% phát thải CO2 toàn cầu

(VOV) - Phát thải CO2 trong khu vực CNTT sẽ tăng lên 15% vào năm 2025. Vấn đề xây dựng CNTT xanh đang được nhiều quốc gia quan tâm