Canada cấp phép sử dụng thuốc viên điều trị Covid-19 của hãng Pfizer

VOV.VN - Cơ quan quản lý y tế Canada ngày 17/1 phê duyệt một loại thuốc viên của hãng Pfizer để điều trị cho những người mắc Covid-19.

Bộ Y tế Canada đã cấp phép sử dụng thuốc kháng virus có tên gọi Paxlovid của hãng Pfizer để cho người trưởng thành mắc Covid-19 ở mức độ nhẹ hoặc trung bình, những người cũng có nguy cơ cao bị bệnh nặng hơn. Bộ Y tế Canada không cho phép nó sử dụng Paxlovid cho thanh thiếu niên, hoặc ở những bệnh nhân đã nhập viện vì mắc Covid-19. Thông báo của Bộ Y tế Canada được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh tại nước này đang tăng vọt do biến thể Omicron có khả năng truyền nhiễm cao.

Tiến sĩ Supriya Sharma, Cố vấn Y tế chính của Bộ Y tế Canada, cho rằng viên thuốc của hãng Pfizer xuất hiện vào thời điểm quan trọng của đại dịch, khi Canada đang phải đối mặt với các biến thể mới. Thuốc có thể giúp giảm bớt áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe bằng cách giảm số người phải nhập viện chữa trị.

Tiến sĩ Sharma cho biết thêm, các thử nghiệm lâm sàng cho thấy điều trị bằng Paxlovid giúp giảm 89% nguy cơ nhập viện và tử vong do Covid-19 gây ra khi bắt đầu sử dụng thuốc trong vòng ba ngày kể từ khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng và 85% khi bắt đầu trong vòng năm ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính trị gia Canada hứng chỉ trích vì đăng ảnh vợ dọn tuyết sau ca trực 12 tiếng
Chính trị gia Canada hứng chỉ trích vì đăng ảnh vợ dọn tuyết sau ca trực 12 tiếng

VOV.VN - Một chính trị gia Canada đã bị chỉ trích sau khi chia sẻ một bức ảnh trên Twitter cho thấy vợ ông đang dọn tuyết sau ca trực ở bệnh viện kéo dài 12 tiếng.

Chính trị gia Canada hứng chỉ trích vì đăng ảnh vợ dọn tuyết sau ca trực 12 tiếng

Chính trị gia Canada hứng chỉ trích vì đăng ảnh vợ dọn tuyết sau ca trực 12 tiếng

VOV.VN - Một chính trị gia Canada đã bị chỉ trích sau khi chia sẻ một bức ảnh trên Twitter cho thấy vợ ông đang dọn tuyết sau ca trực ở bệnh viện kéo dài 12 tiếng.

Mỹ khuyến cáo người dân tránh tới Canada do gia tăng số ca mắc Covid-19
Mỹ khuyến cáo người dân tránh tới Canada do gia tăng số ca mắc Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 10/1 đã khuyến cáo công dân nước này tránh tới Canada do số ca mắc Covid-19 đang gia tăng.

Mỹ khuyến cáo người dân tránh tới Canada do gia tăng số ca mắc Covid-19

Mỹ khuyến cáo người dân tránh tới Canada do gia tăng số ca mắc Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 10/1 đã khuyến cáo công dân nước này tránh tới Canada do số ca mắc Covid-19 đang gia tăng.

Bộ Y tế Israel khuyến cáo hạn chế đến Mỹ và Canada do Covid-19
Bộ Y tế Israel khuyến cáo hạn chế đến Mỹ và Canada do Covid-19

VOV.VN - Một ủy ban cố vấn thuộc Bộ Y tế Israel ngày 19/12 đã khuyến nghị, Mỹ nên được thêm vào danh sách "đỏ" các quốc gia phải tuân theo những hạn chế đi lại liên quan đến Covid-19.

Bộ Y tế Israel khuyến cáo hạn chế đến Mỹ và Canada do Covid-19

Bộ Y tế Israel khuyến cáo hạn chế đến Mỹ và Canada do Covid-19

VOV.VN - Một ủy ban cố vấn thuộc Bộ Y tế Israel ngày 19/12 đã khuyến nghị, Mỹ nên được thêm vào danh sách "đỏ" các quốc gia phải tuân theo những hạn chế đi lại liên quan đến Covid-19.