Canada kết thúc nỗ lực di tản công dân ở thủ đô Kabul (Afghanistan)

VOV.VN - Các lực lượng Canada ở thủ đô Kabul của Afghanistan đã kết thúc nỗ lực sơ tán công dân Canada và người dân Afghanistan ngày 26/8, sớm hơn hạn chót 31/8.

Quyền Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Canada, Tướng Wayne Eyer cho biết, quyết định kết thúc sớm nỗ lực di tản công dân của Canada là do tình hình trên thưc địa đang xấu đi. Theo Tướng Wayne Eyer, nhiệm vụ di tản công dân đặc biệt nguy hiểm và đã gặp phải nhiều mối đe dọa đáng kể. Tướng Wayne Eyer cũng thông báo Canada đã di tản hoặc trợ giúp di tản khoảng 3.700 công dân Canada và Afghanistan. Canada không có nhiều hiện diện quân sự ở Afghanistan trong vòng 7 năm qua.

Trong khi đó, Mỹ cho biết sẽ không kéo dài thời hạn rút quân khỏi Afghanistan tới sau ngày 31/8. Nước này hôm nay cũng kêu gọi người dân Afghanistan rời khỏi sân bay Kabul sau khi có đe dọa về một cuộc tấn công của các tay súng IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sự trỗi dậy của Taliban ở Afghanistan: Mối lo ngại của Indonesia và Philippines
Sự trỗi dậy của Taliban ở Afghanistan: Mối lo ngại của Indonesia và Philippines

VOV.VN - Sự trỗi dậy của Taliban ở Afghanistan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo với các quốc gia Đông Nam Á, nơi sinh sống của hàng triệu tín đồ Hồi giáo. Chính phủ Indonesia và Philippines hiện đang tăng cường theo dõi sát sao tình hình an ninh trong nước và tại Afghanistan.

Sự trỗi dậy của Taliban ở Afghanistan: Mối lo ngại của Indonesia và Philippines

Sự trỗi dậy của Taliban ở Afghanistan: Mối lo ngại của Indonesia và Philippines

VOV.VN - Sự trỗi dậy của Taliban ở Afghanistan đã gióng lên hồi chuông cảnh báo với các quốc gia Đông Nam Á, nơi sinh sống của hàng triệu tín đồ Hồi giáo. Chính phủ Indonesia và Philippines hiện đang tăng cường theo dõi sát sao tình hình an ninh trong nước và tại Afghanistan.

Trung Quốc lo ngại mối đe dọa từ buôn lậu ma túy khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan
Trung Quốc lo ngại mối đe dọa từ buôn lậu ma túy khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan

VOV.VN - Trước việc Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, giới phân tích Trung Quốc cho rằng nước này có thể đề xuất trợ giúp nông dân Afghanistan chuyển đổi sang các vụ mùa khác thay cho trồng thuốc phiện nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa của hoạt động buôn lậu ma túy đối với an ninh của Trung Quốc.

Trung Quốc lo ngại mối đe dọa từ buôn lậu ma túy khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan

Trung Quốc lo ngại mối đe dọa từ buôn lậu ma túy khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan

VOV.VN - Trước việc Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, giới phân tích Trung Quốc cho rằng nước này có thể đề xuất trợ giúp nông dân Afghanistan chuyển đổi sang các vụ mùa khác thay cho trồng thuốc phiện nhằm ngăn ngừa các mối đe dọa của hoạt động buôn lậu ma túy đối với an ninh của Trung Quốc.

Những ngày cuối cùng Mỹ ở Afghanistan: Gấp rút sơ tán quân nhân
Những ngày cuối cùng Mỹ ở Afghanistan: Gấp rút sơ tán quân nhân

VOV.VN - Chỉ còn 5 ngày nữa, những quân nhân cuối cùng của Mỹ sẽ lên chuyến bay cuối cùng về nước, chấm dứt sự hiện diện đầy tốn kém trong suốt 20 năm qua của nước này tại Afghanistan.

Những ngày cuối cùng Mỹ ở Afghanistan: Gấp rút sơ tán quân nhân

Những ngày cuối cùng Mỹ ở Afghanistan: Gấp rút sơ tán quân nhân

VOV.VN - Chỉ còn 5 ngày nữa, những quân nhân cuối cùng của Mỹ sẽ lên chuyến bay cuối cùng về nước, chấm dứt sự hiện diện đầy tốn kém trong suốt 20 năm qua của nước này tại Afghanistan.