Canada tạm thời di dời nhân viên quân sự khỏi Iraq

VOV.VN - Khoảng 500 nhân viên quân sự Canada tại Iraq sẽ tạm thời được di dời sang Kuwait vì lý do an toàn.

Tham mưu trưởng quốc phòng Canada, Tướng Jonathan Vance ngày 7/1 cho biết, khoảng 500 nhân viên quân sự nước này tại Iraq sẽ tạm thời được di dời sang Kuwait vì lý do an toàn.

Quyết định di dời nhân viên quân sự khỏi Iraq của Canada được đưa ra với lo ngại về các hoạt động trả đũa sau khi Mỹ không kích và sát hại một chỉ huy quân sự cấp cao của Iran.

Hiện trường vụ không kích hôm 3/1 khiến Tư lệnh Qassim Soleimani thiệt mạng. Ảnh: AP.

Một phần trong số 800 binh sỹ Canada tại Trung Đông hiện đang tham gia một sứ mệnh của NATO, số khác cùng hỗ trợ huấn luyện quân sự ở Iraq, Jordan, Lebanon và Kuwait.

NATO cùng ngày cũng thông báo di dời một số sỹ quan huấn luyện quân sự khỏi Iraq mà không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 6/1 đã điện đàm với Tổng thư ký NATO Jen Stoltenberg và cả hai cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng cũng như hỗ trợ an ninh và ổn định ở Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Iraq bất đồng về quyết định trục xuất binh sỹ nước ngoài
Mỹ và Iraq bất đồng về quyết định trục xuất binh sỹ nước ngoài

VOV.VN - Sau vụ việc Mỹ không kích giết hại Tướng Iran trên lãnh thổ Iraq, quan hệ giữa Washington và Baghdad rơi vào tình trạng bất đồng sâu sắc.

Mỹ và Iraq bất đồng về quyết định trục xuất binh sỹ nước ngoài

Mỹ và Iraq bất đồng về quyết định trục xuất binh sỹ nước ngoài

VOV.VN - Sau vụ việc Mỹ không kích giết hại Tướng Iran trên lãnh thổ Iraq, quan hệ giữa Washington và Baghdad rơi vào tình trạng bất đồng sâu sắc.

Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq
Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq

VOV.VN - Việc quân đội Mỹ rút lui vì bất cứ lý do gì đều có thể làm tê liệt cuộc chiến chống IS và giúp nhóm phiến quân cực đoan này quay trở lại.

Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq

Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq

VOV.VN - Việc quân đội Mỹ rút lui vì bất cứ lý do gì đều có thể làm tê liệt cuộc chiến chống IS và giúp nhóm phiến quân cực đoan này quay trở lại.

Thực hư lá thư Mỹ thông báo rút quân khỏi Iraq sau khi bị 'đuổi'
Thực hư lá thư Mỹ thông báo rút quân khỏi Iraq sau khi bị 'đuổi'

VOV.VN - Quan chức quân sự Mỹ Milley nói rằng đây là một tài liệu nháp, đồng thời khẳng định không có kế hoạch rút quân nào khỏi Iraq cả.

Thực hư lá thư Mỹ thông báo rút quân khỏi Iraq sau khi bị 'đuổi'

Thực hư lá thư Mỹ thông báo rút quân khỏi Iraq sau khi bị 'đuổi'

VOV.VN - Quan chức quân sự Mỹ Milley nói rằng đây là một tài liệu nháp, đồng thời khẳng định không có kế hoạch rút quân nào khỏi Iraq cả.