Canada tuyên bố sẽ trở thành cường quốc ở Bắc Cực

Động thái này cho thấy tình trạng căng thẳng lại gia tăng giữa các nước có đường biên giới giáp Bắc cực

Trong một chiến lược về chính sách đối ngoại công bố ngày 22/8, Chính phủ Canada tuyên bố sẽ trở thành một cường quốc ở Bắc cực bằng việc xác nhận chủ quyền đối với vùng giàu tài nguyên này. Tuyên bố đưa ra dựa trên việc nước này có dân sống ở Cực Bắc bao đời nay cũng như các nỗ lực của Canada phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và tuần tra quân sự trong khu vực.

Động thái này cho thấy tình trạng căng thẳng lại gia tăng giữa các nước có đường biên giới giáp Bắc cực, trong bối cảnh trái đất nóng dần lên khiến các mỏ năng lượng và khoáng sản ngày càng dễ tiếp cận hơn và mở ra các tuyến đường biển, trước đây bị băng bao phủ, cho tàu bè qua lại.

Các quan chức Canada tuyên bố, nước này sẽ đẩy mạnh nỗ lực giải quyết tranh chấp biên giới với Mỹ và các đồng minh khác nhưng điều đó không có nghĩa là Canada giảm nhẹ tuyên bố chủ quyền đối với khu vực, trong đó có phần đất Northwest Passage, chạy bên dưới điểm Cực bắc kéo dài từ Đại Tây dương qua Thái bình dương. Northwest Passage có thể trở thành tuyến đường biển quan trọng nối Đại Tây dương với biển Thái bình dương vì biến đổi khí hậu làm tan chảy các mỏm băng phía bắc. Hiện một loạt nước tuyên bố chủ quyền hải phận ở Bắc cực, và những tranh chấp chủ quyền ở đây sẽ buộc LHQ phải đứng ra giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên