Căng thẳng leo thang, Iran bắt giữ hai công dân Australia

VOV.VN - Danh tính hai công dân Australia đang bị Iran bắt giữ đã được xác định là hai blogger du lịch đến từ thành phố Perth ở phía Tây Australia.

Sáng nay (12/9 theo giờ địa phương), Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia thông tin về tuyên bố của gia đình hai công dân đang bị bắt giữ tại Iran. Theo đó, “gia đình mong muốn Mark và Jolie sớm trở về nhà”.

Cảnh sát Iran đang làm nhiệm vụ tại thủ đô Tehran. Ảnh: Reuters.

Theo tờ The Australian, hai công dân Australia đang bị bắt giữ trong nhà tù ở Tehran là hai blogger du lịch Mark Firkin và Jolie King. Hai người này bị bắt giữ vì đã sử dụng thiết bị bay không người lái mà không xin phép. Truyền thông Australia cũng cho biết, hai người này bị bắt vào tháng 7/2019 sau khi chụp ảnh trong lúc cắm trại tại căn cứ quân sự ở Tehran. Kể từ đó đến nay, họ bị giam giữ trong nhà tù Evin, nơi chuyên giam cầm các tù nhân chính trị.

Từ năm 2017, hai blogger này bắt đầu chuyến du lịch dài ngày từ thành phố Perth của Australia để qua 36 quốc gia trước khi tới điểm đến cuối cùng là Anh. Trong suốt hành trình này, cặp đội chia sẻ nhiều hình ảnh cùng trải nghiệm của mình lên các trang mạng xã hội.

Ngoài hai người này, từ tháng 12/2018, Iran cũng giam giữ một công dân có 2 quốc tịch Australia và Iran, đó là nhà nhân khẩu học Meimanat Hosseini-Chavoshi thuộc trường Đại học Melbourne sau khi bị buộc tội cố gắng xâm nhập vào các tổ chức của Iran. Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết, cơ quan này đã cung cấp hỗ trợ đối với gia đình của 3 công dân đang bị Iran bắt giữ và hiện đang nỗ lực đàm phán để Iran trao trả tự do cho các công dân này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bác thông tin Iran bắt giữ 17 gián điệp làm việc cho CIA
Mỹ bác thông tin Iran bắt giữ 17 gián điệp làm việc cho CIA

VOV.VN - Ngày 22/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bác bỏ thông báo của Iran về việc bắt giữ 17 gián điệp làm việc cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Mỹ bác thông tin Iran bắt giữ 17 gián điệp làm việc cho CIA

Mỹ bác thông tin Iran bắt giữ 17 gián điệp làm việc cho CIA

VOV.VN - Ngày 22/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bác bỏ thông báo của Iran về việc bắt giữ 17 gián điệp làm việc cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Iran bắt giữ thêm một tàu nước ngoài ở vùng Vịnh
Iran bắt giữ thêm một tàu nước ngoài ở vùng Vịnh

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ Cách mạng Iran hôm nay (4/8) cho biết đang giữ một con tàu nước ngoài nhập lậu xăng dầu gần một hòn đảo Ba Tư trong vùng Vịnh.

Iran bắt giữ thêm một tàu nước ngoài ở vùng Vịnh

Iran bắt giữ thêm một tàu nước ngoài ở vùng Vịnh

VOV.VN - Lực lượng Bảo vệ Cách mạng Iran hôm nay (4/8) cho biết đang giữ một con tàu nước ngoài nhập lậu xăng dầu gần một hòn đảo Ba Tư trong vùng Vịnh.

Iran bắt giữ 2 phụ nữ quốc tịch Anh
Iran bắt giữ 2 phụ nữ quốc tịch Anh

VOV.VN - Tờ Thời báo (The Times) của Anh ngày 11/9 đưa tin, Iran đã bắt giữ  2 phụ nữ đều mang 2 quốc tịch Anh và Australia.  

Iran bắt giữ 2 phụ nữ quốc tịch Anh

Iran bắt giữ 2 phụ nữ quốc tịch Anh

VOV.VN - Tờ Thời báo (The Times) của Anh ngày 11/9 đưa tin, Iran đã bắt giữ  2 phụ nữ đều mang 2 quốc tịch Anh và Australia.