Căng thẳng mới trong quan hệ Mỹ - Pakistan

Phía Pakistan quyết định sẽ giảm tối đa “sức mạnh Mỹ” tại đất nước ngay sau cái chết của Bin Laden

Mối quan hệ đối tác giữa Mỹ và Pakistan đã trở nên xấu đi nhanh chóng trong những ngày qua, sau sự kiện Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ đã tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden trên đất Pakistan.

Lực lượng tình báo quân đội Pakistan thừa nhận rằng đã có những thiếu sót trong việc truy tìm trùm Osama Bin Laden. Hiện họ đang cho tiến hành điều tra xem tại sao lực lượng tình báo nước này lại có thể để Bin Laden, một trùm khủng bố của mạng lưới Al Qaeda sống tại Abbottabad, ngoại ô của thủ đô Islamabat trong 5 năm qua.

Người dân Abbottabad bên ngoài khu nhà Bin Laden đã lẩn trốn 5 năm qua (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, Tổng tham mưu trưởng Pakistan,  tướng Ashfaq Kayani, đã triệu tập một cuộc họp bất thường về vụ oanh kích của Mỹ trên đất Pakistan và ra một tuyên bố rằng Pakistan quyết định giảm tối đa “sức mạnh Mỹ” ở đất nước. Hiện có khoảng vài trăm sỹ quan quân đội Mỹ đang có mặt tại quốc gia Nam Á này.

Đây là tuyên bố đầu tiên của Pakistan kể từ khi Osama Bin Laden bị tiêu diệt và cũng là tín hiệu đầu tiên mà Pakistan muốn gửi đến chính quyền Tổng thống Obama, sau khi các quan chức Mỹ đã đưa ra những bình luận không hay về sự hợp tác của Mỹ và Pakistan trong lĩnh vực chống khủng bố.

Trong những ngày qua, các Nghị sỹ Quốc hội Mỹ đã liên tục đặt vấn đề và đề nghị phía Pakistan trả lời câu hỏi tại sao trùm khủng bố Osama Bin Laden sống tại nước này trong hơn 5 năm qua mà lực lượng tình báo của Pakistan không hay biết gì hoặc liệu có bao che cho hắn. Quốc hội Mỹ nói rằng có thể xem xét cắt giảm 1,3 tỷ USD viện trợ cho Pakistan.

Cũng về quan hệ Mỹ - Pakistan, ngày 5/5, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho biết cuộc chiến chống lại tổ chức Al Qaeda chưa chấm dứt sau cái chết của trùm khủng bố Bin Laden và nhấn mạnh rằng Pakistan là một đối tác quan trọng của Mỹ trong các nỗ lực chống khủng bố.

Ngoại trưởng Clinton cho rằng quan hệ giữa Mỹ và Pakistan luôn luôn không dễ dàng, những vẫn mang tính xây dựng cho cả 2 nước. Theo bà Clinton, Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với Chính phủ Pakistan, cơ quan luật pháp và người dân Pakistan.

Trước đó, các nhà lập pháp Mỹ khẳng định Pakistan có tầm quan trọng mang tính chiến lược đối với Mỹ, nhưng sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước sẽ không thể tiếp tục nếu không có sự giải thích rõ ràng về việc các quan chức Pakistan biết những gì về Bin Laden và nơi trú ẩn của hắn tại thị trấn Abbottabad./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên