Căng thẳng ngoại giao Mỹ - Ấn đã được giải quyết?

VOV.VN - Vụ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ tháng 12 vừa qua khiến cho mối quan hệ song phương gia tăng căng thẳng.

Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Mỹ bà Devyani Khobragade người bị bắt giữ tháng trước với cáo buộc gian dối thị thực đã  rời khỏi Mỹ ngày 9/1. Việc bà Khobragade rời Mỹ có thể làm giảm nhẹ những căng thẳng trong mối quan hệ song phương gần đây, nhưng cũng có thể đào sâu thêm những bất đồng tồn tại bấy lâu nay giữa hai nền kinh tế lớn thế giới này.

Sau nhiều tuần căng thẳng, Mỹ và Ấn Độ đã đạt thỏa thuận cho phép Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ Khobragade về nước. Nếu quay trở lại Mỹ, bà Khobragade vẫn sẽ phải đối mặt với cáo trạng.

Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Mỹ bà Devyani Khobragade người bị bắt giữ tháng trước với cáo buộc gian dối thị thực đã  rời khỏi Mỹ ngày 9/1 (Ảnh: India)
  
Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 10/1 cho biết, bà Khobragade đã rời New York và sẽ được điều chuyển tới một vị trí khác tại New Delhi. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng khẳng định, vào thời điểm rời Mỹ về Ấn Độ, bà Khobragade vẫn tiếp tục khẳng định vô tội trước các cáo buộc gian dối thị thực và trả lương thấp cho người giúp việc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin nói: “Chính phủ Mỹ yêu cầu Ấn Độ từ bỏ quyền miễn trừ cho bà Khobragade. Chính phủ Ấn Độ đã không chấp nhận yêu cầu này và chuyển bà tới một vị trí khác trong Bộ Ngoại giao Ấn Độ tại New Delhi. Do đó bà Khobragade phải rời khỏi nước Mỹ”.

Vụ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ tháng 12 vừa qua khiến cho mối quan hệ song phương gia tăng căng thẳng. Hàng loạt các cuộc biểu tình xảy ra tại Ấn Độ sau vụ việc trên.  

Căng thẳng ngoại giao cũng dẫn đến việc các quan chức cấp cao và một đoàn doanh nghiệp Mỹ hoãn chuyến thăm tới Ấn Độ. Ngày 9/1, Ấn Độ cũng quyết định tạm hoãn vô thời hạn các cuộc đối thoại năng lượng với Mỹ, dự kiến diễn ra vào tuần tới và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz buộc phải hủy chuyến thăm Ấn Độ dự sự kiện này.

Phản ứng trước quyết định này của Ấn Độ, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết hai bên sẽ tiếp tục hợp tác khi những bất đồng này được giải quyết.

Bà Jen Psaki nói: “Chúng tôi vẫn đối thoại với Ấn Độ về những vấn đề mà hai bên đang hợp tác. Đó là lợi ích chiến lược và lợi ích kinh tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục đối thoại với Ấn Độ và hy vọng trong vài tháng nữa hai bên sẽ đưa ra một gói hợp tác toàn diện hơn”.

Việc bà Khobragade rời Mỹ có thể dỡ bỏ những căng thẳng song phương liên quan đến bất đồng ngoại giao này. Tuy nhiên, vụ việc cũng phơi bày những vấn đề còn ẩn sâu trong mối quan hệ giữa hai đối tác quan trọng này. Mỹ và Ấn Độ thường có các tranh cãi liên quan đến các lĩnh vực như năng lượng sạch, y tế, công nghệ thông tin...

Tháng 6/2013, hơn 170 nghị sĩ Quốc hội Mỹ đã ký một văn kiện trình lên Tổng thống Obama về các chính sách của Ấn Độ, tác động tiêu cực đến thị trường việc làm của Mỹ. Cũng có nhiều chỉ trích cho rằng, Tổng thống Mỹ Barack Obama không có sự quan tâm đặc biệt đến việc thắt chặt quan hệ với Ấn Độ - một trong những nước hợp tác chiến lược, cũng như động cơ giúp thúc đẩy nền kinh tế Mỹ.

Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Ấn Ron Somers cho rằng, cả Ấn Độ và Mỹ đã không “xử khéo” trong vụ việc này, ngăn chặn nó làm làm ảnh hưởng đến mối quan hệ đối tác chiến lược.

Mặc dù cả Mỹ và Ấn Độ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác song phương trong giai đoạn căng thẳng, nhưng hai bên vẫn đưa ra các biện pháp trả đũa lẫn nhau. Vụ việc này cũng một lần nữa cho thấy để thúc đẩy một mối quan hệ đối tác chiến lược, hai bên cần phải xây dựng lòng tin cũng như thận trọng trong từng hành động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ bị buộc rời Mỹ
Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ bị buộc rời Mỹ

VOV.VN - Phía Ấn Độ đã có những “trả đũa ngoại giao”.

Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ bị buộc rời Mỹ

Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ bị buộc rời Mỹ

VOV.VN - Phía Ấn Độ đã có những “trả đũa ngoại giao”.

Cảnh sát Ấn Độ cướp thi thể thiếu nữ bị hiếp dâm?
Cảnh sát Ấn Độ cướp thi thể thiếu nữ bị hiếp dâm?

VOV.VN - Sau khi đi báo cảnh sát về lần bị hiếp dâm thứ 1, cô gái lại bị hiếp lần thứ 2.

Cảnh sát Ấn Độ cướp thi thể thiếu nữ bị hiếp dâm?

Cảnh sát Ấn Độ cướp thi thể thiếu nữ bị hiếp dâm?

VOV.VN - Sau khi đi báo cảnh sát về lần bị hiếp dâm thứ 1, cô gái lại bị hiếp lần thứ 2.

Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố rút lui sau cuộc bầu cử năm 2014
Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố rút lui sau cuộc bầu cử năm 2014

VOV.VN -Ông Singh cho rằng, ông Rahul Gandhi Phó chủ tịch đảng Quốc đại là người thích hợp nhất để giữ cương vị Thủ tướng Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố rút lui sau cuộc bầu cử năm 2014

Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố rút lui sau cuộc bầu cử năm 2014

VOV.VN -Ông Singh cho rằng, ông Rahul Gandhi Phó chủ tịch đảng Quốc đại là người thích hợp nhất để giữ cương vị Thủ tướng Ấn Độ.

Sập nhà tại Ấn Độ, 8 người thiệt mạng
Sập nhà tại Ấn Độ, 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 40 người khác mất tích sau khi một tòa nhà cao tầng ở bang Goa, Ấn Độ bất ngờ bị sập.

Sập nhà tại Ấn Độ, 8 người thiệt mạng

Sập nhà tại Ấn Độ, 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 8 người thiệt mạng và 40 người khác mất tích sau khi một tòa nhà cao tầng ở bang Goa, Ấn Độ bất ngờ bị sập.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa đẩy GSLV D5
Ấn Độ phóng thành công tên lửa đẩy GSLV D5

VOV.VN -Ngày 5/1, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đẩy GSLV D5 mang vệ tinh với công nghệ nhiên liệu đông lạnh, sau 2 vụ phóng thất bại.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa đẩy GSLV D5

Ấn Độ phóng thành công tên lửa đẩy GSLV D5

VOV.VN -Ngày 5/1, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đẩy GSLV D5 mang vệ tinh với công nghệ nhiên liệu đông lạnh, sau 2 vụ phóng thất bại.

9 người thiệt mạng trong 1 vụ cháy tàu ở Ấn Độ
9 người thiệt mạng trong 1 vụ cháy tàu ở Ấn Độ

VOV.VN -Đoàn tàu gặp nạn khi đang trên đường đi từ thành phố Mumbai đến thành phố Dehradun ở phía bắc của Ấn Độ.

9 người thiệt mạng trong 1 vụ cháy tàu ở Ấn Độ

9 người thiệt mạng trong 1 vụ cháy tàu ở Ấn Độ

VOV.VN -Đoàn tàu gặp nạn khi đang trên đường đi từ thành phố Mumbai đến thành phố Dehradun ở phía bắc của Ấn Độ.