Căng thẳng Trung Đông leo thang, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực

VOV.VN - Hàng loạt quả rocket đã được bắn từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel trong khi ở biên giới Lebanon - Israel, giao tranh tiếp tục bùng phát dữ dội. Đây là những diễn biến mới nhất tại khu vực Trung Đông trong những ngày qua. Giữa bối cảnh đó, Mỹ ngay lập tức tuyên bố sẽ tăng cường quân đội tới khu vực Trung Đông.

Giao tranh dữ dội giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel tiếp tục bùng phát tại khu vực dọc biên giới giữa 2 nước trong hôm qua. Theo các nguồn tin giấu tên, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành 9 cuộc không kích vào 7 thị trấn và làng mạc ở miền Nam Lebanon và 3 cuộc không kích vào các khu vực ở biên giới Lebanon và Syria.

Về phía lực lượng Hezbollah, tổ chức này tuyên bố sử dụng tên lửa tấn công mục tiêu vào các vị trí của Israel cũng như bắn một tên lửa phòng không vào một máy bay chiến đấu của Israel đang bay trên không phận của khu vực phía Tây Nam, khiến máy bay phải chuyển hướng về phía không phận của Palestine bị chiếm đóng. Ngoài không kích, hai bên còn sử dụng súng máy hạng nặng, pháo binh và pháo kích trong các cuộc giao tranh. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Còn tại khu vực Dải Gaza, nhiều loạt rocket được phóng từ Gaza vào miền Nam Israel trong đòn tấn công lớn nhất nhiều tuần qua. Các vụ tấn công đã khiến Israel phải kích hoạt còi báo động xung quanh thành phố Kiryat Malachi và ở một số cộng đồng dọc biên giới nước này. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, các quả đạn đều rơi vào khu vực trống trải hoặc bị hệ thống phòng không tầm ngắn Vòm Sắt bắn hạ và không gây ra thương vong. 

Đây là những diễn biến mới nhất tại khu vực Trung Đông trong những ngày qua sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Iran và các cuộc trả đũa giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon tại khu vực biên giới hai nước khiến một thủ lĩnh của Hezbollah thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức Iran mới đây tiết lộ Đại giáo chủ Ali Khamenei đã chỉ đạo tấn công trả đũa vào Israel. Tuy nhiên, cách thức và quy mô trả đũa của Iran lần này vẫn là điều chưa rõ.

Trước những diễn biến dồn dập ở khu vực Trung Đông, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm nay (3/8) thông báo sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông bằng cách triển khai thêm tàu chiến và máy bay chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, Mỹ sẽ bảo vệ nhân viên và lợi ích của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả cam kết bảo vệ Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã ra lệnh triển khai thêm các tàu tuần dương và khu trục hạm có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo tới Trung Đông và các khu vực thuộc Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ, cũng như một phi đội chiến đấu mới tới Trung Đông.

Bộ trưởng Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant sáng nay về các mối đe dọa gây mất ổn định do Iran, các đối tác và lực lượng ủy nhiệm của nước này gây ra. Bộ trưởng Austin đã nhắc lại sự ủng hộ tuyệt đối đối với an ninh của Israel và thông báo cho bộ trưởng về các biện pháp bổ sung bao gồm các thay đổi về tư thế lực lượng phòng thủ đang diễn ra và trong tương lai mà bộ này sẽ thực hiện để hỗ trợ việc phòng thủ cho Israel.

Bộ trưởng Austin nhấn mạnh rằng việc leo thang hơn nữa là không thể tránh khỏi và tất cả các quốc gia trong khu vực sẽ được hưởng lợi từ việc giảm leo thang và căng thẳng, bao gồm cả việc hoàn thành lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận thả con tin.

Tình hình khu vực Trung Đông đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas kéo dài đã gần 10 tháng qua, khiến khoảng 40.000 người thiệt mạng ở Dải Gaza và 1.400 người thiệt mạng ở Israel. Cùng với đó là các cuộc giao tranh diễn ra gần như mỗi ngày giữa Israel và Hezbollah, đến nay đã cướp đi sinh mạng của 530 người tại Lebanon và 47 người tại Israel. Một loạt diễn biến mới leo thang phát đi những cảnh báo nguy hiểm đối với khu vực chưa bao giờ ngơi tiếng súng này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel không kích hạ sát chỉ huy của lữ đoàn Tulkarm thuộc lực lượng Hamas
Israel không kích hạ sát chỉ huy của lữ đoàn Tulkarm thuộc lực lượng Hamas

VOV.VN - Hôm qua (2/8), quân đội Israel đã không kích vào một chiếc xe ở Bờ Tây, giết chết một chỉ huy trong nhóm vũ trang Hamas. Hãng thông tấn WAFA của Palestine cho biết 4 người đàn ông khác cũng đã thiệt mạng.

Israel không kích hạ sát chỉ huy của lữ đoàn Tulkarm thuộc lực lượng Hamas

Israel không kích hạ sát chỉ huy của lữ đoàn Tulkarm thuộc lực lượng Hamas

VOV.VN - Hôm qua (2/8), quân đội Israel đã không kích vào một chiếc xe ở Bờ Tây, giết chết một chỉ huy trong nhóm vũ trang Hamas. Hãng thông tấn WAFA của Palestine cho biết 4 người đàn ông khác cũng đã thiệt mạng.

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh được chôn cất tại Qatar
Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh được chôn cất tại Qatar

VOV.VN - Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, người bị ám sát ở Tehran vào đầu tuần này, đã được chôn cất tại Qatar sau buổi cầu nguyện vào 2/8.

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh được chôn cất tại Qatar

Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh được chôn cất tại Qatar

VOV.VN - Thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, người bị ám sát ở Tehran vào đầu tuần này, đã được chôn cất tại Qatar sau buổi cầu nguyện vào 2/8.

Iran cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel ám sát thủ lĩnh Hamas
Iran cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel ám sát thủ lĩnh Hamas

VOV.VN - Truyền thông Israel hôm qua (2/8) cho biết nước này đang xúc tiến với các đồng minh về việc thành lập một liên minh tại khu vực nhằm đối phó với các cuộc tấn công báo thù tiềm tàng từ Iran và các đồng minh vào Israel. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ đã bật đèn xanh cho phép Israel thực hiện vụ ám sát thủ lĩnh tối cao Hamas tại Tehran hôm 31/7.

Iran cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel ám sát thủ lĩnh Hamas

Iran cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel ám sát thủ lĩnh Hamas

VOV.VN - Truyền thông Israel hôm qua (2/8) cho biết nước này đang xúc tiến với các đồng minh về việc thành lập một liên minh tại khu vực nhằm đối phó với các cuộc tấn công báo thù tiềm tàng từ Iran và các đồng minh vào Israel. Trong khi đó, Iran cáo buộc Mỹ đã bật đèn xanh cho phép Israel thực hiện vụ ám sát thủ lĩnh tối cao Hamas tại Tehran hôm 31/7.