Căng thẳng truyền thông leo thang giữa Trung Quốc và Anh

VOV.VN - Đại sứ Anh tại Bắc Kinh Caroline Elizabeth Wilson vừa đăng tải bài viết “Truyền thông nước ngoài có căm hận Trung Quốc không?” trên kênh WeChat của Đại sứ Anh tại Trung Quốc.

Hôm qua (9/3), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Anh tại Trung Quốc, bà Caroline Elizabeth Wilson để phản đối bài viết của bà này trên mạng xã hội nhằm bênh vực truyền thông Anh, trong đó có hãng tin BBC.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, với tư cách là người đại diện cao nhất của cơ quan ngoại giao Anh tại Trung Quốc, bà Wilson thông qua mạng xã hội bênh vực hãng tin đã đăng tải thông tin sai lệnh, cố tình đưa tin nhiễu loạn nhằm chỉ trích Trung Quốc.

Nội dung bài viết của bà Wilson chứa đầy sự phiến diện về hình thái ý thức, sai sự thật, không phù hợp với thân phận ngoại giao của bà.

Trước đó, hôm 2/3 vừa qua, Đại sứ Anh tại Bắc Kinh Caroline Elizabeth Wilson đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Truyền thông nước ngoài có căm hận Trung Quốc không?” trên kênh WeChat của Đại sứ Anh tại Trung Quốc.

Bài viết của bà Wilson được đăng tải trong bối cảnh Anh - Trung đang căng thẳng vì các vấn đề như Hong Kong, Tân Cương và việc 2 bên cấm sóng các kênh truyền hình của nhau.

Trước đó, Anh cũng đã rút giấy phép phát sóng kênh truyền hình quốc tế CGTN của Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc cũng cấm sóng BBC World News ở nước này.

Trong một động thái liên quan, ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng bày tỏ quan ngại với việc cơ quan quản lý truyền thông Anh (Ofcom) quyết định phạt CGTN hơn 310.000 USD vì cáo buộc vi phạm luật phát sóng.

Ông Triệu Lập Kiên phản đối việc tạo ra trở ngại nhằm ngăn truyền thông Trung Quốc đưa tin bình thường ở Anh, đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ có các hành động đáp trả thích đáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc áp đặt hạn chế thị thực mới đối với truyền thông Mỹ
Trung Quốc áp đặt hạn chế thị thực mới đối với truyền thông Mỹ

VOV.VN - Đây là động thái mới nhất trong loạt hành động “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc nhắm vào các hãng truyền thông của nhau.

Trung Quốc áp đặt hạn chế thị thực mới đối với truyền thông Mỹ

Trung Quốc áp đặt hạn chế thị thực mới đối với truyền thông Mỹ

VOV.VN - Đây là động thái mới nhất trong loạt hành động “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Trung Quốc nhắm vào các hãng truyền thông của nhau.

Pháp triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối truyền thông về Covid-19
Pháp triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối truyền thông về Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho rằng, một số tuyên bố gần đây của Đại sứ quán Trung Quốc không phù hợp với quan hệ song phương giữa hai nước.

Pháp triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối truyền thông về Covid-19

Pháp triệu Đại sứ Trung Quốc để phản đối truyền thông về Covid-19

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Pháp cho rằng, một số tuyên bố gần đây của Đại sứ quán Trung Quốc không phù hợp với quan hệ song phương giữa hai nước.