Cảnh sát Ai Cập trấn áp biểu tình, 120 người thiệt mạng

VOV.VN -Lực lượng an ninh Ai Cập sử dụng đạn hơi cay và xe ủi để giải tán 2 khu trại của người biểu tình.

Sáng 14/8, cảnh sát chống bạo động Ai Cập đã triển khai lực lượng giải tán 2 khu trại của người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Morsi tại thủ đô Cairo. Theo phát ngôn viên của Lực lượng Anh em Hồi giáo, đụng độ dữ dội đã nổ ra khiến 120 người thiệt mạng. Tuy nhiên thông tin trên chưa được xác thực.

Cảnh sát Ai Cập trấn áp người biểu tình ở Cairo (Ảnh: Reuters)

Thông tin của quan chức cấp cao Bộ Y tế Ai Cập, Ahmed el-Ansari, cho biết, có 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương ở 2 địa điểm bị cảnh sát giải tán.

Lực lượng an ninh Ai Cập đã sử dụng đạn hơi cay và xe ủi để giải tán 2 khu trại của người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi bên ngoài nhà thờ Hồi giáo Rabaa al-Adawiya tại quận Nasr City, đông bắc Cairo.

Theo các nhân chứng, trực thăng của cảnh sát quần thảo trên bầu trời và nhiều xe quân sự đã được triển khai gần nơi đám đông tập trung, lều bạt rách vương vãi trên khắp các con đường.

Có nhân chứng còn khẳng định nhìn thấy lực lượng an ninh truy đuổi người biểu tình trên đường phố và một sĩ quan cảnh sát còn sử dụng súng lục đánh vào đầu một thiếu niên trước khi cậu bé bị kéo đi. 

Các phương tiện truyền thông Nhà nước cho biết các lực lượng an ninh bắt đầu thực hiện kế hoạch giải tán đám đông biểu tình vào khoảng 7h sáng, các tuyến được dẫn vào khu vực đã bị phong tỏa.

Truyền hình Nhà nước Ai Cập đưa tin cho hay, đã có 2 cảnh sát thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Bộ Nội vụ Ai Cập tuyên bố sẽ xử lý kiên quyết với những người biểu tình có hành động “vô trách nhiệm” và đảm bảo an toàn cho những người tự nguyện rời khỏi trại. Tuy nhiên theo các nhà phân tích, việc làm này sẽ chỉ làm nghiêm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại Ai Cập.

Kể từ khi cuộc xung đột chính trị  nổ ra sau khi chính quyền dân sự của Tổng thống Morsi bị lật đổ hôm 3/7, đã có gần 300 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình giữa phe ủng hộ quân đội và phe ủng hộ ông Morsi./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập: Lùi lại kế hoạch giải tán biểu tình
Ai Cập: Lùi lại kế hoạch giải tán biểu tình

VOV.VN -Quyết định lùi lại thời điểm thực hiện kế hoạch giải tán biểu tình do thông tin về kế hoạch đã bị rò rỉ ra bên ngoài.

Ai Cập: Lùi lại kế hoạch giải tán biểu tình

Ai Cập: Lùi lại kế hoạch giải tán biểu tình

VOV.VN -Quyết định lùi lại thời điểm thực hiện kế hoạch giải tán biểu tình do thông tin về kế hoạch đã bị rò rỉ ra bên ngoài.

Phe Hồi giáo Ai Cập tổ chức biểu tình lớn
Phe Hồi giáo Ai Cập tổ chức biểu tình lớn

VOV.VN -Cảnh sát phải dùng súng bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình trước trụ sở Bộ Hương hỏa.

Phe Hồi giáo Ai Cập tổ chức biểu tình lớn

Phe Hồi giáo Ai Cập tổ chức biểu tình lớn

VOV.VN -Cảnh sát phải dùng súng bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình trước trụ sở Bộ Hương hỏa.

Anh em Hồi giáo tố cảnh sát Ai Cập đàn áp người biểu tình
Anh em Hồi giáo tố cảnh sát Ai Cập đàn áp người biểu tình

VOV.VN - Tổ chức Anh em Hồi giáo cáo buộc cảnh sát đã mạnh tay khiến 30 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngày 13/8.

Anh em Hồi giáo tố cảnh sát Ai Cập đàn áp người biểu tình

Anh em Hồi giáo tố cảnh sát Ai Cập đàn áp người biểu tình

VOV.VN - Tổ chức Anh em Hồi giáo cáo buộc cảnh sát đã mạnh tay khiến 30 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngày 13/8.

Ai Cập giải tán các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi
Ai Cập giải tán các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi

VOV.VN - Các lực lượng an ninh Ai Cập sẽ tiến hành giải tán các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống bị truất quyền Morsi.

Ai Cập giải tán các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi

Ai Cập giải tán các cuộc biểu tình ủng hộ ông Morsi

VOV.VN - Các lực lượng an ninh Ai Cập sẽ tiến hành giải tán các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống bị truất quyền Morsi.