Cảnh sát Haiti bác thông tin Thủ tướng lâm thời liên quan đến vụ ám sát tổng thống

VOV.VN - Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Haiti, Leon Charles hôm 15/7 lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng, các nhà điều tra vụ ám sát Tổng thống đã tìm ra manh mối Thủ tướng lâm thời Claude Joseph có liên quan đến vụ việc.

“Cảnh sát Quốc gia Haiti chính thức phủ nhận những cáo buộc cho rằng, các nhà điều tra Haiti và nước ngoài đã tìm ra manh mối liên kết giữa Thủ tướng Claude Joseph với vụ ám sát tổng thống”, ông Charles nói.

Tuyên bố từ phía Cảnh sát Haiti được đưa ra sau khi kênh truyền hình Caracol của Colombia nghi ngờ Thủ tướng lâm thời Haiti có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống. Bởi 2 ngày trước khi ám sát, Tổng thống đã bổ nhiệm ông Ariel Henry làm Thủ tướng mới thay thế ông Claude Joseph; tuy nhiên, ông Ariel Henry chưa tuyên thệ.

Đại diện phía cảnh sát Colombia cho biết, họ không có bất kỳ thông tin nào về nghi vấn này. Cơ quan này đang phối hợp với phía Haiti để điều tra vụ việc khi có nhiều nghi phạm trong vụ ám sát là công dân Colombia.

Hiện phía cảnh sát Haiti đã bắt giữ ông Dimitri Herard - đội trưởng bảo vệ an ninh của Tổng thống Jovenel Moise, để điều tra lý do tại sao lực lượng an ninh tại Dinh thự tổng thống đã không kháng cự mạnh mẽ hơn khi những kẻ tấn công đột nhập và ám sát tổng thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát truy lùng thêm các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti
Cảnh sát truy lùng thêm các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

VOV.VN - Các nhà chức trách Haiti cho biết đang truy lùng thêm 3 người nghi dính líu tới vụ ám sát tổng thống nước này, gồm 1 cựu nghị sĩ, 1 quan chức bị sa thải và 1 người buôn lậu cocain.

Cảnh sát truy lùng thêm các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

Cảnh sát truy lùng thêm các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti

VOV.VN - Các nhà chức trách Haiti cho biết đang truy lùng thêm 3 người nghi dính líu tới vụ ám sát tổng thống nước này, gồm 1 cựu nghị sĩ, 1 quan chức bị sa thải và 1 người buôn lậu cocain.

Mỹ hối thúc giới lãnh đạo Haiti đoàn kết, tổ chức bầu cử
Mỹ hối thúc giới lãnh đạo Haiti đoàn kết, tổ chức bầu cử

VOV.VN - Phái đoàn quan chức Mỹ ngày 12/7 đã tới Haiti và gặp giới lãnh đạo nước này, để thảo luận về các hỗ trợ điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Mỹ hối thúc giới lãnh đạo Haiti đoàn kết, tổ chức bầu cử

Mỹ hối thúc giới lãnh đạo Haiti đoàn kết, tổ chức bầu cử

VOV.VN - Phái đoàn quan chức Mỹ ngày 12/7 đã tới Haiti và gặp giới lãnh đạo nước này, để thảo luận về các hỗ trợ điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.

Thi thể Tổng thống Haiti Mosie chi chít vết đạn
Thi thể Tổng thống Haiti Mosie chi chít vết đạn

VOV.VN - Thẩm phán Carl Henry Destin điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise nói với Reuters rằng thi thể của ông Mose chi chít vết đạn và nằm ngửa trên sàn phòng ngủ, và có nhiều máu xung quanh thi thể cũng như ở cầu thang.

Thi thể Tổng thống Haiti Mosie chi chít vết đạn

Thi thể Tổng thống Haiti Mosie chi chít vết đạn

VOV.VN - Thẩm phán Carl Henry Destin điều tra vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise nói với Reuters rằng thi thể của ông Mose chi chít vết đạn và nằm ngửa trên sàn phòng ngủ, và có nhiều máu xung quanh thi thể cũng như ở cầu thang.

Mỹ từ chối đưa quân tới Haiti theo đề nghị của nước này sau vụ ám sát tổng thống
Mỹ từ chối đưa quân tới Haiti theo đề nghị của nước này sau vụ ám sát tổng thống

VOV.VN - Hôm 9/7 Mỹ đã từ chối đề nghị của Haiti về việc đưa quân Mỹ vào bảo vệ các cơ sở trọng yếu của Haiti sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị sát hại bởi các tay súng nghi là lính đánh thuê của nước ngoài.

Mỹ từ chối đưa quân tới Haiti theo đề nghị của nước này sau vụ ám sát tổng thống

Mỹ từ chối đưa quân tới Haiti theo đề nghị của nước này sau vụ ám sát tổng thống

VOV.VN - Hôm 9/7 Mỹ đã từ chối đề nghị của Haiti về việc đưa quân Mỹ vào bảo vệ các cơ sở trọng yếu của Haiti sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị sát hại bởi các tay súng nghi là lính đánh thuê của nước ngoài.