Cảnh sát Thái Lan bắt 2 người Myanmar hãm hiếp, sát hại du khách Anh

VOV.VN - Hai người Myanmar này đã hãm hiếp và giết hại hai du khách Anh đến thăm đảo Koh Tao, miền Nam Thái Lan, vào tháng trước.

AFP dẫn lời cảnh sát Thái Lan ngày 3/10 cho biết hai tên Win, 21 tuổi và Saw, 23 tuổi, đã sang lao động bất hợp pháp tại Thái Lan và khi bị bắt chúng đã thú nhận giết hại chị David Miller, 24 tuổi và chị Hannah Witheridge, 23 tuổi. Thi thể của hai người này được phát hiện ra ngày 15/9 trên đảo.

Cảnh sát Thái Lan cho biết, hai tên này có thể sẽ bị tử hình với tội danh giết người. Ngoài ra, chúng còn bị cho là đã hãm hiếp Witheridge bởi các mẫu ADN của chúng hoàn toàn trùng khớp với những gì được lấy từ thi thể nạn nhân.

Hai người Mymanmar được đưa ra đảo Koh Tao để dựng lại hiện trường (Ảnh Reuters)

Cảnh sát trưởng Đạo Koh Phangan Prachum Ruangthong cho biết: “Hai người Myanmar này đã bị kết tội giết người (đối với cả 2 người Anh), hãm hiếp tập thể (với chị Witheridge) và trộm cắp”.

Ngoài hai người Myanmar nói trên, cảnh sát Thái Lan ngày 2/10 còn bắt giữ một người Mynamar khác do nghi ngờ liên quan đến vụ việc này.

Tuy nhiên, người này sau đó được cho là nhân chứng và hiện đang được cảnh sát bảo vệ.

Sau đó, ngày 3/10 các nhân viên điều tra Thái Lan đã áp giải hai người Mynamr đến đảo Koh Tao để dựng lại hiện trường.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đổ xô đến xem cảnh hai tên này bị còng tay, mặc áo chống đạn và mũ trắng đi dọc bờ biển nơi hai nạn nhân người Anh bị sát hại để mô tả lại vụ việc với hàng chục cảnh sát bao vây bên ngoài.

Những đột phá trong điều tra diễn ra sau khi giới chức Thái Lan bị báo chí Anh chỉ trích là cố tình bưng bít vụ việc này.

Các quan chức Thái Lan đã bác bỏ những lo ngại rằng hai tên này chỉ là vật tế thần sau áp lực mà báo chí Anh gây ra.

“Tôi muốn khẳng định rằng, chúng tôi không bắt họ để làm vật tế thần vì chúng tôi có những bằng chứng ADN được lấy từ người của nạn nhân”, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ochan tuyên bố ngày 3/10.

Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã lấy mẫu ADN của hàng trăm người trên đảo Koh Tao và thẩm vấn hàng chục người khác bao gồm cả bạn bè của hai nạn nhân.

Cảnh sát Thái Lan đã phải chịu nhiều áp lực phải giải quyết vụ này sau khi bị chỉ trích vì được cho là lần theo những đầu mối không chính xác và không thể phong tỏa hòn đảo này hàng giờ sau khi vụ giết hại diễn ra.

Trong khi đó, cánh nhà báo thì được lùng sục tự do tại hiện trường và thông tin được công bố thì tràn lan và không được kiểm chứng cho đến khi có lệnh của các quan chức cảnh sát nước này.

Vụ giết hại hai người Anh này cũng làm suy giảm hình ảnh của du lịch Thái Lan trong mắt bạn bè quốc tế nhất là khi mùa du lịch đang đến gần kiến quan chức Thái Lan tìm mọi cách trấn an du khách.

Thị trưởng Koh Tao Chaiyan Turasakul đã thể hiện sự nhẹ nhõm sau khi cảnh sát bắt giữ hai người nói trên và cam kết sẽ thiết lập các biện pháp an ninh trên đảo bao gồm cả việc yêu cầu mọi lao động nước ngoài tại đây phải khai báo với chính quyền và thiết lập nhiều camera giám sát trên các tuyến đường lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị đăng ảnh hãm hiếp trên mạng xã hội, cô gái treo cổ tự vẫn
Bị đăng ảnh hãm hiếp trên mạng xã hội, cô gái treo cổ tự vẫn

(VOV) - Bức ảnh của cô gái bị hãm hiếp bị đăng trên mạng xã hội nên cô đã tự tử kết thúc cuộc sống của mình.

Bị đăng ảnh hãm hiếp trên mạng xã hội, cô gái treo cổ tự vẫn

Bị đăng ảnh hãm hiếp trên mạng xã hội, cô gái treo cổ tự vẫn

(VOV) - Bức ảnh của cô gái bị hãm hiếp bị đăng trên mạng xã hội nên cô đã tự tử kết thúc cuộc sống của mình.

Lại một du khách Mỹ bị hãm hiếp tập thể ở miền bắc Ấn Độ
Lại một du khách Mỹ bị hãm hiếp tập thể ở miền bắc Ấn Độ

(VOV) -Văn phòng tư vấn du lịch khuyến cáo, phụ nữ không nên sử dụng phương tiện công cộng một mình lúc trời tối

Lại một du khách Mỹ bị hãm hiếp tập thể ở miền bắc Ấn Độ

Lại một du khách Mỹ bị hãm hiếp tập thể ở miền bắc Ấn Độ

(VOV) -Văn phòng tư vấn du lịch khuyến cáo, phụ nữ không nên sử dụng phương tiện công cộng một mình lúc trời tối

Ba kẻ hãm hiếp nữ du khách Mỹ ở Ấn Độ đã bị bắt
Ba kẻ hãm hiếp nữ du khách Mỹ ở Ấn Độ đã bị bắt

(VOV) -Reuters hiện chưa liên lạc được với các nghi phạm và chưa xác nhận được việc định tội

Ba kẻ hãm hiếp nữ du khách Mỹ ở Ấn Độ đã bị bắt

Ba kẻ hãm hiếp nữ du khách Mỹ ở Ấn Độ đã bị bắt

(VOV) -Reuters hiện chưa liên lạc được với các nghi phạm và chưa xác nhận được việc định tội

Nữ phóng viên Hà Lan bị hãm hiếp tập thể tại Cairo
Nữ phóng viên Hà Lan bị hãm hiếp tập thể tại Cairo

(VOV) -Trong đêm đã có 44 cuộc tấn công tình dục, trong đó có cả nạn nhân là trẻ em 7 tuổi

Nữ phóng viên Hà Lan bị hãm hiếp tập thể tại Cairo

Nữ phóng viên Hà Lan bị hãm hiếp tập thể tại Cairo

(VOV) -Trong đêm đã có 44 cuộc tấn công tình dục, trong đó có cả nạn nhân là trẻ em 7 tuổi

Ấn Độ: 6 án chung thân trong vụ hãm hiếp du khách Thụy Sĩ
Ấn Độ: 6 án chung thân trong vụ hãm hiếp du khách Thụy Sĩ

Nữ du khách 39 tuổi và chồng đã bị tấn công trong khi đang cắm tại khu vực Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Ấn Độ: 6 án chung thân trong vụ hãm hiếp du khách Thụy Sĩ

Ấn Độ: 6 án chung thân trong vụ hãm hiếp du khách Thụy Sĩ

Nữ du khách 39 tuổi và chồng đã bị tấn công trong khi đang cắm tại khu vực Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Bé gái 5 tuổi Ấn Độ nguy kịch sau khi bị hãm hiếp và nhốt
Bé gái 5 tuổi Ấn Độ nguy kịch sau khi bị hãm hiếp và nhốt

(VOV) - Bác sĩ tìm thấy cây nến và lọ dầu xịt tóc bên trong cơ thể bé.

Bé gái 5 tuổi Ấn Độ nguy kịch sau khi bị hãm hiếp và nhốt

Bé gái 5 tuổi Ấn Độ nguy kịch sau khi bị hãm hiếp và nhốt

(VOV) - Bác sĩ tìm thấy cây nến và lọ dầu xịt tóc bên trong cơ thể bé.

 Bé gái 13 tuổi bị hãm hiếp, giết hại rồi vứt xác gần đường ray
Bé gái 13 tuổi bị hãm hiếp, giết hại rồi vứt xác gần đường ray

VOV.VN - Nghi phạm trong vụ việc này là một công nhân đường sắt hiện đã bị bắt giữ.

 Bé gái 13 tuổi bị hãm hiếp, giết hại rồi vứt xác gần đường ray

Bé gái 13 tuổi bị hãm hiếp, giết hại rồi vứt xác gần đường ray

VOV.VN - Nghi phạm trong vụ việc này là một công nhân đường sắt hiện đã bị bắt giữ.

Nữ du khách Anh bị hãm hiếp và sát hại dã man tại Ấn Độ
Nữ du khách Anh bị hãm hiếp và sát hại dã man tại Ấn Độ

Nạn nhân Sara Elizabeth 24 tuổi được phát hiện nằm chết trên vũng máu với hàng chục nhát dao đâm khắp cơ thể.

Nữ du khách Anh bị hãm hiếp và sát hại dã man tại Ấn Độ

Nữ du khách Anh bị hãm hiếp và sát hại dã man tại Ấn Độ

Nạn nhân Sara Elizabeth 24 tuổi được phát hiện nằm chết trên vũng máu với hàng chục nhát dao đâm khắp cơ thể.

Một bé gái Pakistan bị hãm hiếp rồi chôn sống
Một bé gái Pakistan bị hãm hiếp rồi chôn sống

VOV.VN -Nạn nhân mới chỉ 13 tuổi, sống ở Punjab, Pakistan. Cô bé may mắn sống sót và báo cảnh sát về sự việc kinh hoàng nói trên.

Một bé gái Pakistan bị hãm hiếp rồi chôn sống

Một bé gái Pakistan bị hãm hiếp rồi chôn sống

VOV.VN -Nạn nhân mới chỉ 13 tuổi, sống ở Punjab, Pakistan. Cô bé may mắn sống sót và báo cảnh sát về sự việc kinh hoàng nói trên.

Một lãnh tụ Hồi giáo bị xử tử hình vì giết người và hãm hiếp
Một lãnh tụ Hồi giáo bị xử tử hình vì giết người và hãm hiếp

(VOV) - Ít nhất 52 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đang diễn ra tại Bangladesh quanh việc kết án này.

Một lãnh tụ Hồi giáo bị xử tử hình vì giết người và hãm hiếp

Một lãnh tụ Hồi giáo bị xử tử hình vì giết người và hãm hiếp

(VOV) - Ít nhất 52 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ đang diễn ra tại Bangladesh quanh việc kết án này.

Khó kết án tử hình kẻ bắt cóc, hãm hiếp 3 cô gái Mỹ
Khó kết án tử hình kẻ bắt cóc, hãm hiếp 3 cô gái Mỹ

(VOV) - Các luật sư khó có thể tìm được bằng chứng cho cáo buộc giết người của gã đàn ông này.

Khó kết án tử hình kẻ bắt cóc, hãm hiếp 3 cô gái Mỹ

Khó kết án tử hình kẻ bắt cóc, hãm hiếp 3 cô gái Mỹ

(VOV) - Các luật sư khó có thể tìm được bằng chứng cho cáo buộc giết người của gã đàn ông này.