Cảnh sát Thái Lan có bằng chứng về những kẻ bắn súng phóng lựu

Một vài bức ảnh cho thấy rõ, đối tượng là bảo vệ của lực lượng Áo đỏ.

Ngày 13/4, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thuagsuban-Giám đốc Trung tâm Tình trạng khẩn cấp cho biết, qua các bức ảnh và video do phóng viên báo chí và người dân quay được trong trận đụng độ giữa quân đội và những người biểu tình Áo đỏ ngày 10/4 cung cấp cho cảnh sát, Chính phủ có đầy đủ bằng chứng về những kẻ bắn súng phóng lựu M16, M79 và AK cùng địa chỉ cư trú của họ.

Ngày 13/4, cảnh sát Thái Lan tịch thu 1 khẩu súng phóng lựu M79. Đây là khẩu súng đã được sử dụng trong lúc đụng độ giữa quân đội và lực lượng biểu tình Áo đỏ tại khu vực ngã tư Khoc-vua, đại lộ Rajcha Damnoen tối ngày 10/4 vừa qua.

Phản ứng về việc Chính phủ sẽ tiến hành bắt nhóm khủng bố gây ra vụ ngày 10/4, thiếu tướng cao cấp của quân đội Thái Lan Khặt-tị-da Sa-vặt-đi-phổn, người ủng hộ Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) đe dọa, nếu Chính phủ định làm gì lực lượng biểu tình thì phải cẩn thận, vì họ đã tịch thu 20 xe GMC, hàng trăm khẩu súng bắn lựu M16.

Ông Khặt-tị-da khẳng định, lực lượng trên không biết thuộc phe nào. Còn nhóm người mặc áo đen không phải là bảo vệ của Áo đỏ, vì trang phục không giống Áo đỏ và cho rằng, có lẽ lực lượng này là người của Chính phủ .

Tính đến ngày 13/4, đụng độ giữa quân đội và người biểu tình tại đại lộ Raja Damnoen gần cầu Phan Fah Li las, nơi tập trung đông người biểu tình Áo đỏ, trong nỗ lực giải tán biểu tình trả lại khu vực công cộng cho người dân của Chính phủ Thái Lan làm 21 người thiệt mạng, trong đó có 5 binh lính và 863 người bị thương.

Liên quan đến giải tán Hạ viện, ông Suthep khẳng định lập trường ủng hộ Thủ tướng là giải tán Hạ viện trong vòng 9 tháng. Theo ông Suthep, thời gian 9 tháng là để giải quyết hết các vấn đề của đất nước trước. Nếu tình hình đất nước ngày càng tốt lên, có thể sẽ thảo luận với các đảng trong liên minh Chính phủ giảm thời hạn giải tán Hạ viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên