Cánh tả Pháp tổ chức tuần hành lớn

Cuộc tuần hành thu hút tới 120.000 người đã thể hiện sức mạnh của mặt trận cánh tả trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này tại Pháp.

Ngày 19/3, đúng kỷ niệm 131 năm ngày Công xã Paris chiến thắng (18/3/1871- 18/3/2012), Mặt trận cánh tả Pháp gồm tập hợp Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cánh tả đã tổ chức cuộc tuần hành lớn chưa từng có trên chặng đường lịch sử tiến vào quảng trường Bastille.

Cuộc tuần hành thu hút tới 120.000 người (con số do ban tổ chức công bố) và khoảng 60.000 người (theo các nhà quan sát) đã thể hiện sức mạnh và triển vọng tươi sáng của mặt trận cánh tả trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này tại Pháp.

Cùng trên chặng đường lịch sử từng gắn với thắng lợi của Công xã Paris, và cũng là chặng đường tuần hành mà những người chiến sỹ cánh tả Pháp đã xuống đường kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, cuộc tuần hành ngày 18/3 thực sự như một biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị và tinh thần quyết chiến vì lợi ích chung của toàn thể dân nghèo.

Những người tuần hành giương cao các biểu ngữ: “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”; “Nền Cộng hòa thứ 6 muôn năm”; “Cùng nhau giành quyền lực”… và cùng hát vang các bài hát Quốc tế ca hay Quốc ca của nước Pháp.

Cuộc tuần hành cũng là sự tập hợp lực lượng của phe cánh tả ủng hộ cho ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon – người đang tạo một “hiện tượng” trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp khi hiện giành được hơn 10% sự ủng hộ, theo các cuộc thăm dò dư luận.

5 năm về trước, ứng cử viên Marie-George Buffet giành chưa đủ 5% số phiếu bầu, làm thua lỗ của Đảng Cộng sản chi phí vận động tranh cử lên tới 10 triệu Euro, khiến Đảng Cộng sản Pháp lâm vào tình thế khó khăn về tài chính. Năm nay, có thể nói thời cơ lớn chưa từng có đang đến với phe cánh tả khiến những người tham gia cuộc tuần hành tỏ ra rất phấn khích.

Ứng cử viên Jean-Luc Mélanchon là người đã khởi xướng nền Cộng hòa thứ 6 cho nước Pháp, trong đó đề cao tiếng nói của người dân nghèo, tổ chức trưng cầu ý dân về các vấn đề lớn của đất nước và khu vực thay vì buộc tầng lớn dân nghèo phải hứng chịu hậu quả từ những hành động vô trách nhiệm của giới cầm quyền.

Trong vấn đề nợ công Hy Lạp, ứng cử viên Mélanchon cho rằng cần phải để người dân Hy Lạp tự quyết giải pháp cho cuộc khủng hoảng của đất nước họ, thay vì áp đặt giải pháp từ bên ngoài khiến dân nghèo tại Hy Lạp phải hứng chịu những hậu quả nặng nề từ chính sách thắt lưng buộc bụng.

Về khả năng chiến thắng, những người ủng hộ cánh tả đa số đều có suy nghĩ rất thực tế là ứng cử viên Mélanchon của họ không có nhiều khả năng vào được vòng 2. Nhưng tỷ lệ ủng hộ cao có thể giúp ông có vị trí và tiếng nói quan trọng trong liên minh với ứng cử viên Francois Hollande.

Cơ hội lớn đang đến với phe cánh tả ở Pháp, với những giá trị truyền thống đang tiếp tục được bảo vệ là nhân văn, công bằng, bình đẳng và đoàn kết.

Được biết, trong ngày 19/3, Ủy ban bầu cử Pháp sẽ chính thức công bố danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử tổng thống Pháp trong hơn 1 tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên