"Cặp bài trùng" Thủ tướng và Tổng thống có thể đổi vai

Chính sách đối ngoại và đường lối phát triển đất nước sẽ vẫn nhất quán và đây là điều quan trọng giúp duy trì lòng tin của người dân Nga.

Hôm nay (4/12), cử tri Nga bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia (tức Hạ viện) nhiệm kỳ 5 năm, với dự đoán sẽ lặp lại kịch bản của hai cuộc bầu cử năm 2003 và 2007 khi đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền giành đa số trong 450 ghế tại Hạ viện.

Tổng thống Dmitry Medvedev và Phu nhân bầu cử ở thủ đô Moscow (ảnh: Tân Hoa xã)

Cuộc bầu cử này sẽ mở đường cho "cặp đôi quyền lực" tại xứ sở “Bạch Dương” hoán đổi vị trí Thủ tướng và Tổng thống tại cuộc bầu cử tổng thống Nga vào ngày 4/3/2012.

Truyền thông Nga đưa tin, khoảng 76 triệu trong số 110 triệu cử tri Nga sẽ tới 96.000 điểm bầu cử ở trong nước và 370 điểm bầu cử tại hơn 140 quốc gia để thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

Cử tri tại các khu vực (Kamchatka và Chukotka thuộc vùng Viễn Đông của Nga là những người bỏ lá phiếu đầu tiên vào lúc 8h sáng (giờ địa phương), tức 5h sáng nay (4/12) (giờ Hà Nội), trong khi cử tri tại các khu vực khác của Nga sẽ bỏ phiếu chậm hơn vài tiếng. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 12h đêm 4/12 (giờ Hà Nội). Ông Valentina Rogova, một cử tri thành phố Vladivostok nói: “Tôi sống ở đất nước này, ở thành phố này, làm sao tôi không thể đi bầu cử? Tôi nghĩ lá phiếu có mình sẽ có ý nghĩa quyết định một số điều”.

Có 7chính đảng tham gia tranh cử 450 ghế tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga năm nay, gồm Đảng Nước Nga Thống nhất, Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), Đảng Dân chủ - Tự do Nga (LDPR), Đảng Nước Nga Công bằng (SR), Đảng Yabloko, Đảng Sự nghiệp Cánh hữu (PD) và Đảng Những người yêu nước Nga (PR).

Nhiều ý kiến cho rằng, cuộc bầu cử Duma quốc gia với khả năng giành ưu thế cao của Đảng Nước Nga thống nhất sẽ mở đường cho thắng lợi của ứng cử viên đảng này tại cuộc bầu cử Tổng thống Nga đầu tháng 3/2012.

Tổng thống Dmitry Medvedev (ảnh: Tân Hoa xã)


Theo các nhà phân tích, dù "cặp bài trùng" Thủ tướng V.Putin và Tổng thống Dmitry Medvedev có thể lại đổi vai cho nhau, nhưng chính sách đối ngoại và đường lối phát triển đất nước của nước Nga sẽ vẫn nhất quán và đây là điều quan trọng giúp duy trì lòng tin của người dân Nga cũng như thuyết phục các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Galina, một cử tri Moscow bày tỏ: “Tôi rất thích Thủ tướng V.Putin và Tổng thống Dmitry Medvedev. Tôi rất ủng hộ những hành động của họ trên cương vị tổng thống”.

Bà Svetlana, một người dân Moscow khác lại cho biết: “Tôi rất muốn các lực lượng ủng hộ nền dân chủ và tự do thực sự ở Nga lên nắm quyền. Tôi ủng hộ việc tự do hội họp, tự do thông tin và tự do bày tỏ chứng kiến”.

Chính sách đối ngoại và đường lối phát triển đất nước của nước Nga sẽ vẫn nhất quán 
dù 2 thủ lĩnh hoán đổi vị trí cho nhau (trong ảnh: Thủ tướng Putin) (ảnh: Tân Hoa xã)

Trong khi đó, một tín hiệu đáng mừng là uy tín của Đảng Cộng sản Liên bang Nga càng tăng trong xã hội Nga với gần 30% số người Nga được hỏi tuyên bố dành cảm tình lớn cho đảng này. Không giống như những năm trước đây, khi các đảng viên của Đảng Cộng sản Liên bang Nga chủ yếu là những người về hưu, hiện nay thành phần tham gia Đảng Cộng sản Liên bang Nga ngày càng đa dạng về vị trí xã hội và lứa tuổi.

30% số người Nga được hỏi tuyên bố dành cảm tình lớn cho  Đảng Cộng sản LB Nga (ảnh: Tân Hoa xã)

Tôi nghĩ lá phiếu có mình sẽ có ý nghĩa quyết định (ảnh: Tân Hoa xã)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên