Cập nhật Covid-19: Thế giới có hơn 42,4 triệu ca mắc, 1.148.517 ca tử vong

VOV.VN - Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới vẫn không ngừng tăng. Ấn Độ đang tiến rất sát Mỹ về tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h10 ngày 24/10/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 42.441.601 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và 1.148.517 trường hợp tử vong do bệnh viêm đường hô hấp này.

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 468.306 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 và 6.350 ca tử vong mới do virus corona chủng mới này.

Theo số liệu cập nhật của Worldometer, 10 quốc gia sau hiện đứng đầu thế giới về số ca mắc Covid-19: (1) Mỹ, (2) Ấn Độ, (3) Brazil, (4) Nga, (5) Tây Ban Nha, (6) Argentina, (7) Pháp, (8) Colombia, (9) Peru, và (10) Mexico.

Trong khi đó, danh sách 10 nước ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao nhất toàn cầu như sau: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Anh, (6) Italy, (7) Tây Ban Nha, (8) Pháp, (9) Peru, và (10) Iran.

Như vậy, Mỹ, Ấn Độ, và Brazil tiếp tục là 3 ổ dịch Covid-19 hàng đầu thế giới hiện nay. Mỹ có 8.737.448 bệnh nhân Covid-19 (với 71.705 ca mắc mới sau 1 ngày). Ấn Độ bám rất sát với tổng cộng 7.813.668 ca bệnh Covid-19 và 54.028 trường hợp mắc mới sau 1 ngày. Brazil ghi nhận 5.353.656 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 (tăng thêm 21.022 ca). Tuy nhiên, số ca tử vong mới do Covid-19 sau 1 ngày ở mỗi nước trong 3 nước này đều chưa vượt qua 900 ca (khác với trước đây có những lần vượt 1.000 ca).

Tại châu Á, vẫn theo số liệu của Worldometer, 10 nước sau đứng đầu khu vực về số ca mắc Covid-19: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Iraq, (4) Baghdad, (5) Indonesia, (6) Philippines, (7) Thổ Nhĩ Kỳ, (8) Saudi Arabia, (9) Pakistan, và (10) Israel.

Như vậy, Ấn Độ vừa đứng trong top 3 thế giới về số ca mắc và ca tử vong do Covid-19, vừa đứng đầu châu Á về số ca mắc Covid-19 (cũng như ca tử vong do Covid-19). Ấn Độ có gần 1,4 tỷ dân nhưng tình hình Covid-19 ở nước này hiện tệ hại hơn ở Trung Quốc (có dân số hơn 1,4 tỷ) rất nhiều. Theo số liệu mới nhất, Trung Quốc đại lục hiện chỉ có 85.747 ca mắc Covid-19 và 4.634 ca tử vong do bệnh này.

Indonesia và Philippines là 2 quốc gia Đông Nam Á duy nhất có mặt trong danh sách nói trên. Theo Worldometer, Indonesia hiện có tới 381.910 ca mắc Covid-19 (tăng 4.369 ca) và 13.077 trường hợp tử vong do bệnh này, còn Philippines ghi nhận 365.799 ca mắc Covid-19 (tăng 1.923 ca) và 6.915 ca tử vong do bệnh này.

Cho đến nay đại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lần đầu tiên ghi nhận hơn 80.000 ca mắc Covid-19 trong 1 ngày
Mỹ lần đầu tiên ghi nhận hơn 80.000 ca mắc Covid-19 trong 1 ngày

VOV.VN - Mỹ lần đầu tiên ghi nhận hơn 80.000 ca mắc Covid-19 trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Mỹ lần đầu tiên ghi nhận hơn 80.000 ca mắc Covid-19 trong 1 ngày

Mỹ lần đầu tiên ghi nhận hơn 80.000 ca mắc Covid-19 trong 1 ngày

VOV.VN - Mỹ lần đầu tiên ghi nhận hơn 80.000 ca mắc Covid-19 trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Pháp vượt mốc 1 triệu ca mắc Covid-19
Pháp vượt mốc 1 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Hai ngày gần đây, Pháp liên tục lập các kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 và chính thức vượt mốc 1 triệu ca nhiễm bệnh.

Pháp vượt mốc 1 triệu ca mắc Covid-19

Pháp vượt mốc 1 triệu ca mắc Covid-19

VOV.VN - Hai ngày gần đây, Pháp liên tục lập các kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 và chính thức vượt mốc 1 triệu ca nhiễm bệnh.

EU và NATO triển khai các hoạt động hỗ trợ Cộng hòa Séc chống dịch Covid-19
EU và NATO triển khai các hoạt động hỗ trợ Cộng hòa Séc chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cộng hòa Séc đang là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 đứng đầu EU nên một số các quốc gia đồng minh EU và NATO hứa sẽ triển khai lực lượng hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ y tế.

EU và NATO triển khai các hoạt động hỗ trợ Cộng hòa Séc chống dịch Covid-19

EU và NATO triển khai các hoạt động hỗ trợ Cộng hòa Séc chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cộng hòa Séc đang là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 đứng đầu EU nên một số các quốc gia đồng minh EU và NATO hứa sẽ triển khai lực lượng hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ y tế.