Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 13,4 triệu ca mắc, 532.687 ca tử vong

VOV.VN - Sáng 15/7, thế giới đã ghi nhận hơn 13,4 triệu ca mắc, trong đó 580.028 ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 15/7, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 13.432.930 trường hợp, trong đó 580.028 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 7.828.510 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Nam Phi.jpeg

Nam Phi ngày 14/7 ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng đột biến với 10.496 ca mới và 174 ca tử vong. Ảnh: Reuters

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 61.498 ca mắc và 861 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 3.540.981 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 139.108 trường hợp.

Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, và là ổ dịch lớn thứ 2 trên thế giới. Quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận thêm 38.865 ca mắc và 1.212 ca tử vong, nâng tổng số lên 1.926.824 ca bệnh và 74.133  ca tử vong.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 13/7 cho biết ông cảm thấy “rất khỏe” và sẽ trở lại làm việc nếu các xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính, tuy nhiên ông sẽ vẫn tiếp tục cách ly cho đến khi bình phục hoàn toàn. Tổng thống Bolsonaro cho biết ông sử dụng thuốc chống sốt rét để điều trị Covid-19 và các triệu chứng bệnh của ông đã thuyên giảm.

Ổ dịch lớn nhất châu Á, Ấn Độ, ghi nhận thêm 29.842 ca mắc và 588 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 của Ấn Độ là 937.487, trong đó có 24.315 ca tử vong.

Nga ghi nhận thêm 6.248 ca mắc và 175 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 739.947 trường hợp, trong đó 11.614 trường hợp tử vong.

Tại châu Âu, dịch bệnh đã qua đỉnh và các nước đều đang ở trong giai đoạn “mở cửa thận trọng” để khôi phục các hoạt động bình thường. Trong khi đó, giới khoa học cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ hai vào mùa đông năm nay.

Báo cáo ngày 14/7 của học viện Khoa học Y khoa Anh, được trưởng nhóm cố vấn khoa học chính phủ Anh Patrick Vallance ủy quyền, đã kêu gọi hành động ngay lập tức để giảm thiểu làn sóng Covid-19 thứ hai. Trong khi các bệnh viện cũng phải chiến đấu với những ca cúm mùa, làn sóng Covid-19 thứ hai có thể gây ra 120.000 ca tử vong từ tháng 9 tới tháng 6 năm sau.

Chính quyền Pháp ngày 14/7 cho biết sẽ bắt buộc người dân đeo khẩu trang trong các cửa hàng và không gian công cộng kín để kiềm chế dịch Covid-19 lây lan.

“Chúng ta có những dấu hiệu cho thấy nCoV đang quay trở lại. Chúng ta phải lường trước tình hình và chuẩn bị để đối phó với nó”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh.

Theo ông Macron dù Covid-19 có xu hướng thuyên giảm, số ca mới đã tăng trở lại ở một số nơi khi nước này tái mở cửa bãi biển, quán bar và nhà hàng sau hai tháng phong tỏa.

Số ca Covid-19 tại Mỹ Latin tiếp tục tăng mạnh. Peru ghi nhận thêm 3.744 ca mới và 175 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia Nam Mỹ này lên 333.867 ca mắc Covid-19 trong đó có 12.229 ca tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Chile hiện tại là 319.493, trong đó có 7.069 ca tử vong. Các con số này tại Mexico là 304. 435 và 35.491

Nam Phi ngày 14/7 ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng đột biến với 10.496 ca mới và 174 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại quốc gia châu Phi này hiện tại là 298.292, trong đó có 4.346 ca tử vong.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran, ổ dịch lớn nhất Trung Đông, hiện tại là 262.173 sau khi ghi nhận thêm 2.521 trường hợp. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 13.211 trường hợp.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục tính đến sáng 15/7 là 83.605 trường hợp, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, Indonesia, ghi nhận 78.572 ca mắc và 3.710 ca tử vong do Covid-19. Các con số này ở Philippines là 57.545 và 1.606, ở Singapore là 46.630 và 27, ở Malaysia là 8.729 và 121./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát Philippines mắc Covid-19
Hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát Philippines mắc Covid-19

VOV.VN - Cảnh sát quốc gia Philippines ngày hôm qua (13/7) cho biết, có hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát Philippines mắc Covid-19.

Hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát Philippines mắc Covid-19

Hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát Philippines mắc Covid-19

VOV.VN - Cảnh sát quốc gia Philippines ngày hôm qua (13/7) cho biết, có hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát Philippines mắc Covid-19.

WHO cảnh báo dịch Covid-19 đang ngày càng tồi tệ hơn trên toàn cầu
WHO cảnh báo dịch Covid-19 đang ngày càng tồi tệ hơn trên toàn cầu

VOV.VN - Tổng giám đốc WHO cho rằng đang có quá nhiều quốc gia đi sai đường trong cuộc chiến chống Covid-19.

WHO cảnh báo dịch Covid-19 đang ngày càng tồi tệ hơn trên toàn cầu

WHO cảnh báo dịch Covid-19 đang ngày càng tồi tệ hơn trên toàn cầu

VOV.VN - Tổng giám đốc WHO cho rằng đang có quá nhiều quốc gia đi sai đường trong cuộc chiến chống Covid-19.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Nga thấp hơn nhiều lần ở các nước khác
Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Nga thấp hơn nhiều lần ở các nước khác

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Nga thấp hơn nhiều so với các nước khác, bao gồm cả các nước Châu Âu có hệ thống y tế phát triển.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Nga thấp hơn nhiều lần ở các nước khác

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Nga thấp hơn nhiều lần ở các nước khác

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Nga thấp hơn nhiều so với các nước khác, bao gồm cả các nước Châu Âu có hệ thống y tế phát triển.