Đại hội đảng Dân chủ công bố các ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ

VOV.VN - Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ ở Mỹ ngày 11/4 cho biết đại hội của đảng này nhằm công bố ứng cử viên chính thức cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ được tổ chức ở thành phố Chicago.

Đại hội đảng Dân chủ sẽ diễn ra từ 19 - 22/8 tại thành phố Chicago ở bang Illinois và sẽ có sự tham dự của 5.000 - 7.000 thành viên của đảng này. Trước đó, Chicago, Atlanta và thành phố New York là 3 địa điểm được cân nhắc để tổ chức sự kiện này. Làn cuối cùng đại hội đảng Dân chủ được tổ chức tại Chicago là năm 1996 khi ông Bill Clinton được đề cử là ứng cử viên chính thức của đảng này ra tái tranh cử Tổng thống.

Đương kim Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên sáng giá của đảng Dân chủ mới đây cho biết vẫn chưa sẵn sàng đưa ra tuyên bố tranh cử mặc dù đã xác nhận ý định này. Nếu bắt đầu ra tranh cử vào năm sau, Tổng thống Biden khi đó sẽ là 82 tuổi, tuy nhiên, hiện vẫn chưa có ứng cử viên đảng Dân chủ nào được cho là có khả năng vượt qua được đương kim Tổng thống để có thể giành được đề cử của đảng này.

Tới nay, chỉ có duy nhất nhà văn Marianne Williamson tuyên bố ra tranh cử trong nội bộ đảng Dân chủ. Bà Williamson từng thất bại trong chiến dịch tranh cử năm 2020.

Trong khi đó, phía đảng Cộng hòa đã có một số ứng cử viên tuyên bố ra tranh cử, trong đó đáng chú ý là cựu Tổng thống Donald Trump, người vừa bị truy tố do làm giả giấy tờ kinh doanh để che giấu các hành vi phạm pháp, tránh ảnh hưởng tiêu cực khi cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu tổng thống năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa sẵn sàng tuyên bố ra tranh cử năm 2024
Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa sẵn sàng tuyên bố ra tranh cử năm 2024

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/4 cho biết ông dự định sẽ ra tranh cử năm 2024 nhưng vẫn chưa sẵn sàng đưa ra tuyên bố chính thức.

Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa sẵn sàng tuyên bố ra tranh cử năm 2024

Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa sẵn sàng tuyên bố ra tranh cử năm 2024

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/4 cho biết ông dự định sẽ ra tranh cử năm 2024 nhưng vẫn chưa sẵn sàng đưa ra tuyên bố chính thức.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Thêm một ứng cử viên đảng Cộng hòa tuyên bố ra tranh cử
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Thêm một ứng cử viên đảng Cộng hòa tuyên bố ra tranh cử

VOV.VN - Cựu Thống đốc bang Arkansas, ông Asa Hutchinson cho biết, sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Thêm một ứng cử viên đảng Cộng hòa tuyên bố ra tranh cử

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Thêm một ứng cử viên đảng Cộng hòa tuyên bố ra tranh cử

VOV.VN - Cựu Thống đốc bang Arkansas, ông Asa Hutchinson cho biết, sẽ ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Ông Zelensky lo ngại Mỹ sẽ giảm ủng hộ Ukraine sau bầu cử tổng thống 2024
Ông Zelensky lo ngại Mỹ sẽ giảm ủng hộ Ukraine sau bầu cử tổng thống 2024

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "lo ngại" sự ủng hộ của Washington cho Kiev sẽ suy giảm sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm sau, AP đưa tin ngày 29/3.

Ông Zelensky lo ngại Mỹ sẽ giảm ủng hộ Ukraine sau bầu cử tổng thống 2024

Ông Zelensky lo ngại Mỹ sẽ giảm ủng hộ Ukraine sau bầu cử tổng thống 2024

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "lo ngại" sự ủng hộ của Washington cho Kiev sẽ suy giảm sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm sau, AP đưa tin ngày 29/3.

Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ: Xung đột Ukraine không thuộc lợi ích của Washington
Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ: Xung đột Ukraine không thuộc lợi ích của Washington

VOV.VN - Giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine bước vào năm thứ hai, hai ứng viên tranh cử tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đều phản đối sự hỗ trợ của Washington cho Kiev.

Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ: Xung đột Ukraine không thuộc lợi ích của Washington

Ứng viên tranh cử Tổng thống Mỹ: Xung đột Ukraine không thuộc lợi ích của Washington

VOV.VN - Giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine bước vào năm thứ hai, hai ứng viên tranh cử tổng thống hàng đầu của đảng Cộng hòa là cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đều phản đối sự hỗ trợ của Washington cho Kiev.

Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Biden tạo đà cho chiến dịch tái tranh cử?
Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Biden tạo đà cho chiến dịch tái tranh cử?

VOV.VN - Dư luận đang chờ đón Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Biden, được cho là sẽ tạo đà cho kịch bản ông tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Biden tạo đà cho chiến dịch tái tranh cử?

Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Biden tạo đà cho chiến dịch tái tranh cử?

VOV.VN - Dư luận đang chờ đón Thông điệp liên bang của Tổng thống Mỹ Biden, được cho là sẽ tạo đà cho kịch bản ông tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.