Cắt giảm ngân sách quốc phòng làm suy yếu khả năng tác chiến của Mỹ

Bộ trưởng Panetta đã đưa ra cảnh báo này khi phản đối các nhà lập pháp Mỹ về việc cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Ngày 13/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng có thể làm tê liệt hoạt động của chính phủ và các hệ thống tài chính.

Bộ trưởng Panetta đã đưa ra cảnh báo này khi phản đối các nhà lập pháp Mỹ về việc cắt giảm ngân sách quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Panetta (trái) và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey tại buổi điều trần về ngân sách quốc phòng ở Thượng viện hôm 13/6

Theo ông Panetta, việc cắt giảm ngân sách quốc phòng sẽ dẫn tới tình trạng mất việc làm và ảnh hưởng cho các hoạt động tác chiến, trong đó có cuộc chiến tại Afghanistan.

Bộ trưởng Panetta nói rằng kế hoạch cắt giảm này sẽ báo hiệu thảm họa cho nền quốc phòng Mỹ, bao gồm việc suy giảm lực lượng quân sự và gây ra tác hại nặng nề cho an ninh quốc gia.

Ông Panetta thúc giục hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thỏa hiệp cùng nhau để cố gắng tìm ra một giải pháp toàn diện cho vấn đề này.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo về khả năng của một thảm họa khác, một vụ tấn công mạng vào các hệ thống thông tin quan trọng của đất  nước. Theo ông Panetta, các kẻ thù của Mỹ đã phát triển khả năng mạng và đang tiến hành hàng trăm cuộc tấn công mỗi ngày vào các hệ thống quan trọng của nước Mỹ. Quân đội Mỹ đang nỗ lực chuẩn bị tốt để đối phó với tình trạng này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhất trí cắt giảm 450 tỷ USD ngân sách quân sự trong một giai đoạn 10 năm, và sẽ phải đối mặt với khoản cắt giảm thêm 500 tỷ USD theo một cơ chế tự động, sau khi các thành viên Quốc hội thất bại trong việc đạt được một thỏa thuận giảm thâm hụt ngân sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên