Cầu thủ bóng rổ Mỹ bị tòa án Nga tuyên án hơn 9 năm tù và phạt 1 triệu rúp

VOV.VN - Cầu thủ bóng rổ Mỹ Brittney Griner đã bị kết tội buôn lậu và tàng trữ ma túy sau phán quyết tại Tòa án Thành phố Khimki ở ngoại ô Moscow ngày 4/8.

Griner bị bắt ở Sân bay Sheremetyevo ngày 17/2 sau khi thuốc lá điện tử có chứa dầu cần sa, một loại dầu bất hợp pháp ở Nga, được tìm thấy trong hành lý của cô.

Nữ vận động viên bóng rổ đã nhận tội tại phiên tòa song nói rằng thuốc lá điện tử vô tình được đặt trong hành lý khi cô đang vội.

Sáng 4/8, các công tố viên đã đề nghị mức án 9 năm 6 tháng tù và khoản tiền phạt 1 triệu rúp (16.500 USD) đối với bị cáo.

Vận động viên bóng rổ Mỹ đã xin lỗi và cho biết cô đã "gây ra sai lầm thật sự do căng thẳng" trước phiên tòa.

Mức án sẽ được thẩm phán Anna Sotnikova đưa ra trong phiên tòa sắp tới, sau khi Griner nhận tội buôn lậu ma túy bất hợp pháp.

Hình phạt tối đa có thể được đưa ra với những tội danh này là 10 năm tù.

Vụ án của Griner diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Nga và Mỹ gia tăng khi Mỹ gọi việc cô bị bắt giữ là "sai trái".

Moscow đã phủ nhận những cáo buộc này, khẳng định Griner phải đối mặt với luật pháp của Nga và sẽ không có ngoại lệ chỉ vì cô là người nước ngoài.

Griner tới Nga trong hợp đồng chơi cho đội bóng rổ UMMC Ekaterinburg trong thời gian không có mùa giải ở Mỹ. Các thành viên trong đội bóng của cô ở Nga đã ra làm chứng để ủng hộ cô. Trước đó, trong một phiên xét xử, tòa đã nhận được giấy chứng nhận cho thấy Griner được kê đơn sử dụng cần sa ở Mỹ để giảm đau do các vết thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phê duyệt kế hoạch phát triển Tuyến đường Biển Bắc đến năm 2035
Nga phê duyệt kế hoạch phát triển Tuyến đường Biển Bắc đến năm 2035

VOV.VN - Ngày 4/8, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã phê duyệt kế hoạch phát triển Tuyến đường Biển phía Bắc đến năm 2035. Đây sẽ là hành lang giao thông toàn cầu mới, được sử dụng để cung cấp sản phẩm đến các quốc gia thân thiện trong điều kiện của các lệnh trừng phạt chống Nga.

Nga phê duyệt kế hoạch phát triển Tuyến đường Biển Bắc đến năm 2035

Nga phê duyệt kế hoạch phát triển Tuyến đường Biển Bắc đến năm 2035

VOV.VN - Ngày 4/8, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã phê duyệt kế hoạch phát triển Tuyến đường Biển phía Bắc đến năm 2035. Đây sẽ là hành lang giao thông toàn cầu mới, được sử dụng để cung cấp sản phẩm đến các quốc gia thân thiện trong điều kiện của các lệnh trừng phạt chống Nga.

Phương Tây sẽ không để Ukraine vỡ nợ giữa lúc xung đột với Nga?
Phương Tây sẽ không để Ukraine vỡ nợ giữa lúc xung đột với Nga?

VOV.VN - Việc Ukraine phải thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ có nghĩa là khả năng vỡ nợ gần như chắc chắn xảy ra. Tuy nhiên, các khoản viện trợ từ phương Tây có thể giúp Ukraine vượt qua khó khăn trong thời gian trước mắt.

Phương Tây sẽ không để Ukraine vỡ nợ giữa lúc xung đột với Nga?

Phương Tây sẽ không để Ukraine vỡ nợ giữa lúc xung đột với Nga?

VOV.VN - Việc Ukraine phải thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ có nghĩa là khả năng vỡ nợ gần như chắc chắn xảy ra. Tuy nhiên, các khoản viện trợ từ phương Tây có thể giúp Ukraine vượt qua khó khăn trong thời gian trước mắt.

Ukraine nói phải nhượng bộ một số lãnh thổ trước cuộc tấn công của Nga
Ukraine nói phải nhượng bộ một số lãnh thổ trước cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Ukraine cho biết ngày 4/8 rằng nước này đã buộc phải nhượng bộ một số lãnh thổ ở phía Đông đất nước trước cuộc tiến công của Nga trong khi người đứng đầu NATO tuyên bố Moscow không được phép chiến thắng cuộc chiến này.

Ukraine nói phải nhượng bộ một số lãnh thổ trước cuộc tấn công của Nga

Ukraine nói phải nhượng bộ một số lãnh thổ trước cuộc tấn công của Nga

VOV.VN - Ukraine cho biết ngày 4/8 rằng nước này đã buộc phải nhượng bộ một số lãnh thổ ở phía Đông đất nước trước cuộc tiến công của Nga trong khi người đứng đầu NATO tuyên bố Moscow không được phép chiến thắng cuộc chiến này.

Nga lo ngại sâu sắc về tình hình leo thang căng thẳng tại Nagorno-karabakh
Nga lo ngại sâu sắc về tình hình leo thang căng thẳng tại Nagorno-karabakh

VOV.VN - Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột ở Nagorno-Karabakh, đồng thời kêu gọi Azerbaijan và Armenia ngừng bắn.

Nga lo ngại sâu sắc về tình hình leo thang căng thẳng tại Nagorno-karabakh

Nga lo ngại sâu sắc về tình hình leo thang căng thẳng tại Nagorno-karabakh

VOV.VN - Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố, bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột ở Nagorno-Karabakh, đồng thời kêu gọi Azerbaijan và Armenia ngừng bắn.