CH Cyprus cần đưa ra đề xuất mới để đổi lấy gói cứu trợ

(VOV) -Theo yêu cầu của Liên minh châu Âu, Cyprus phải áp mức thuế đối với người gửi tiền trên từ 100.000 euro trở lên…

Cộng hoà Cyprus đã bác bỏ kế hoạch đánh thuế tiền gửi tại các ngân hàng của nước này, một điều kiện mà Liên minh châu Âu đã đưa ra để đổi lấy gói cứu trợ trị giá 10 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc gói cứu trợ này sẽ chưa thể được giải ngân và Cộng hoà Cyprus và Liên minh châu Âu sẽ phải tìm một giải pháp khác cho vấn đề này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, bà lấy làm tiếc vì quốc hội Cộng hoà Cyprus đã bác bỏ điều khoản đánh thuế tiền gửi ngân hàng như một phần của gói cứu trợ từ Liên minh châu Âu. Bà Merkel cho biết, châu Âu tôn trọng quyết định của Cộng hoà Cyprus và sẽ chờ đề xuất mới mà nước này sẽ đưa ra với các nhà cho vay quốc tế (gồm Liên minh châu Âu, Ngân hàng trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế).

Người dân Síp đổ xô đi rút tiền sau tin đánh thuế tiết kiệm. Ảnh: AFP

“Quan điểm của chúng tôi là lĩnh vực ngân hàng cần phải góp phần vào việc quản lý nợ của Cộng hoà Cyprus, vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán, trước tiên là thông qua các nhà cho vay quốc tế. Chúng tôi sẽ chờ các đề xuất mà Cộng hoà Cyprus đưa ra. Đức muốn có một giải pháp cho vấn đề này. Cộng hoà Cyprus là một thành viên của Khu vực đồng euro, vì thế, chúng ta phải cam kết cùng nhau tìm ra một giải pháp” – bà Merkel cho biết.

Theo yêu cầu của Liên minh châu Âu, Cộng hoà Cyprus phải áp mức thuế 9,9% đối với người gửi tiền trên 100.000 euro và 6,75% với những người gửi tiền dưới 100.000 euro bắt đầu từ ngày 19/3. Yêu cầu này đã bị nhiều người phản đối.

Những người có tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng của Cộng hoà Cyprus cảm thấy lo ngại vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của họ. Một số nước khác trong Khu vực euro, như Hy Lạp, Tây Ban Nha cũng tỏ ra lo ngại về vấn đề này. Đây là lần đầu tiên Liên minh châu Âu đặt ra các điều khoản đánh thuế đối với những người gửi tiền trong một gói giải cứu.

Điều này có thể sẽ trở thành tiền lệ xấu mà những nước đang gặp khó khăn tài chính sẽ gặp phải khi muốn xin cứu trợ từ các nhà cho vay quốc tế. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy nói rằng, cuộc khủng hoảng nợ công của Cộng hoà Cyprus cần một nỗ lực tập thể từ chính nước này và Liên minh châu Âu. Ông phản đối đề xuất đánh thuế tiền gửi ngân hàng như một điều kiện trong gói cứu trợ của Liên minh châu Âu.

“Quốc hội cộng hoà Cyprus và cả Liên minh châu Âu cần phải làm điều gì đó. Tôi hy vọng tình hình hiện nay có thể được giải quyết nhanh chóng. Đây là tình huống rất phức tạp vì hệ thống tài chính của Cộng hoà Cyprus đang rất tồi tệ và cần tái cấp vốn. Tất nhiên là tôi không ủng hộ việc đánh thuế tài khoản tiền gửi, vì họ không chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng hiện nay” - Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Giám đốc IMF hoan nghênh khoản cứu trợ Cộng hòa Cyprus
Tổng Giám đốc IMF hoan nghênh khoản cứu trợ Cộng hòa Cyprus

(VOV) -IMF sẽ đóng góp 1 tỷ euro dưới dạng các khoản cho vay để nhằm cứu Cộng hòa Cyprus khỏi nguy cơ vỡ nợ.

Tổng Giám đốc IMF hoan nghênh khoản cứu trợ Cộng hòa Cyprus

Tổng Giám đốc IMF hoan nghênh khoản cứu trợ Cộng hòa Cyprus

(VOV) -IMF sẽ đóng góp 1 tỷ euro dưới dạng các khoản cho vay để nhằm cứu Cộng hòa Cyprus khỏi nguy cơ vỡ nợ.

Cộng hòa Cyprus cảnh báo nguy cơ rời khỏi Eurozone
Cộng hòa Cyprus cảnh báo nguy cơ rời khỏi Eurozone

(VOV) -Cộng hòa Cyprus có thể cần tới 17 tỷ euro viện trợ từ các đối tác để tái cơ cấu vốn cho các ngân hàng

Cộng hòa Cyprus cảnh báo nguy cơ rời khỏi Eurozone

Cộng hòa Cyprus cảnh báo nguy cơ rời khỏi Eurozone

(VOV) -Cộng hòa Cyprus có thể cần tới 17 tỷ euro viện trợ từ các đối tác để tái cơ cấu vốn cho các ngân hàng