Cha của “người thổi còi” Snowden ra điều kiện để con trở về

(VOV) - Ông Lonnie đề nghị không giam giữ Snowden trước khi xét xử và cậu cũng không phải giữ im lặng.

Theo NYdailynews, xuất hiện trên “Today” hôm 28/6, Lonnie Snowden, cha của Edward Snowden, người đã tiết lộ thông tin mật của NSA cho biết, ông vừa gửi một bức thư tới Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Eric Holder đề nghị cho Edward được trở về nhà.

Hình ảnh ông Lonnie Snowden xuất hiện trên Today

Trong bức thư, ông Lonnie nói rằng con trai ông sẽ trở về nếu các điều kiện nhất định được đáp ứng. Trong số các điều kiện đưa ra, ông Lonnie đề nghị con mình sẽ không bị giam giữ trước khi bị đưa ra xét xử và cũng không bị ra lệnh phải im lặng.

Ông Lonnie Snowden cũng bày tỏ lo ngại đến “những người xung quanh" con trai của ông, và cáo buộc rằng mục tiêu của WikiLeaks là tiết lộ càng nhiều thông tin càng tốt chứ “không nhất thiết phải là Hiến pháp Mỹ".

Ông Lonnie cũng cho biết, kể từ tháng 4 vừa qua ông không hề có liên lạc nào với Edward. Ông nói: “Tôi yêu nó và muốn được nói chuyện với nó”.

Cha của Edward Snowden cũng bảo vệ con mình khi bác bỏ các cáo buộc rằng hành động của Edward Snowden là phản quốc.

Ông nói: "Tại thời điểm này, tôi không cảm thấy con mình phản bội tổ quốc. Con tôi chỉ vi phạm luật pháp của Mỹ khi tiết lộ các thông tin mật. Và nếu quy cho con tôi là kẻ phản bội, thì thực tế, con tôi chỉ phản bội chính phủ chứ không phản bội nhân dân Mỹ".

Suốt thời gian qua, cho dù bị nhiều cơ quan của Mỹ truy bắt vì tội làm gián điệp nhưng Edward Snowden vẫn chưa một lần lộ diện sau khi bay tới Moscow hồi cuối tuần trước. Đến nay Snowden đã xin tị nạn chính trị tại Ecuador trong khi được một số nước khác ngỏ ý sẵn sàng cho tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đề nghị Nga giao nộp Snowden
Mỹ đề nghị Nga giao nộp Snowden

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ không muốn "sự đối đầu" với Nga trong vụ Snowden.

Mỹ đề nghị Nga giao nộp Snowden

Mỹ đề nghị Nga giao nộp Snowden

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ không muốn "sự đối đầu" với Nga trong vụ Snowden.

Tổng thống Ecuador đáp trả đe dọa của Mỹ về vụ Snowden
Tổng thống Ecuador đáp trả đe dọa của Mỹ về vụ Snowden

(VOV) - "Chúng tôi không bán rẻ chủ quyền hay các nguyên tắc cơ bản của đất nước chúng tôi vì lợi ích thương mại”.

Tổng thống Ecuador đáp trả đe dọa của Mỹ về vụ Snowden

Tổng thống Ecuador đáp trả đe dọa của Mỹ về vụ Snowden

(VOV) - "Chúng tôi không bán rẻ chủ quyền hay các nguyên tắc cơ bản của đất nước chúng tôi vì lợi ích thương mại”.

Tổng thống Obama lo ngại Snowden tiết lộ bí mật mới
Tổng thống Obama lo ngại Snowden tiết lộ bí mật mới

(VOV) - Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng, đó là lý do mà Mỹ muốn bắt Snowden.

Tổng thống Obama lo ngại Snowden tiết lộ bí mật mới

Tổng thống Obama lo ngại Snowden tiết lộ bí mật mới

(VOV) - Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng, đó là lý do mà Mỹ muốn bắt Snowden.

Quốc hội Nga có thể mời Snowden hợp tác điều tra
Quốc hội Nga có thể mời Snowden hợp tác điều tra

(VOV) - Quốc hội Nga muốn mời Snowden hợp tác đưa ra các bằng chứng về việc NSA đã truy cập vào máy chủ của các công ty Internet.

Quốc hội Nga có thể mời Snowden hợp tác điều tra

Quốc hội Nga có thể mời Snowden hợp tác điều tra

(VOV) - Quốc hội Nga muốn mời Snowden hợp tác đưa ra các bằng chứng về việc NSA đã truy cập vào máy chủ của các công ty Internet.

Mỹ tiếp tục lúng túng trước vụ cựu nhân viên CIA Snowden
Mỹ tiếp tục lúng túng trước vụ cựu nhân viên CIA Snowden

(VOV) - Nước Mỹ đang bị nhiều nước phản đối sau những tuyên bố có phần “hùng hổ” nhằm răn đe về việc chứa chấp Snowden 

Mỹ tiếp tục lúng túng trước vụ cựu nhân viên CIA Snowden

Mỹ tiếp tục lúng túng trước vụ cựu nhân viên CIA Snowden

(VOV) - Nước Mỹ đang bị nhiều nước phản đối sau những tuyên bố có phần “hùng hổ” nhằm răn đe về việc chứa chấp Snowden