Chấn động: Công ty Mỹ có thể hồi sinh người chết não trong năm 2017

VOV.VN - Nỗ lực đầu tiên trong việc đưa con người trở về từ cõi chết sau khi chết não sẽ được một công ty Mỹ tiến hành ngay trong năm nay.

Đây là dự định của Bioquak, công ty có trụ sở ở Philadelphia, Mỹ. Theo đó, công ty này hy vọng có thể giúp hồi sinh những bệnh nhân bị chết não, tức chết lâm sàng.

Ảnh minh họa của Getty.

Theo ông Ira Pastor - Giám đốc điều hành công ty Bioquak, ý tưởng về việc tiêm tế bào gốc đến từ việc quan sát động vật lưỡng cư có khả năng tái tạo nhiều phần cơ thể của mình.

Bioquak sẽ tiến hành các thử nghiệm trên người ở một quốc gia Mỹ Latin không được xác định để vượt qua luật pháp ở Mỹ và các quốc gia khác yêu cầu thử nghiệm trên động vật trước.

Theo ông Pastor, quy trình đưa  người chết sống lại diễn ra trong 3 giai đoạn. Đầu tiên, các chuyên gia sẽ thu thập tế bào gốc của bệnh nhân từ máu, sau đó tiêm trở lại vào cơ thể họ. Tiếp theo, bệnh nhân sẽ được tiêm một loại phân tử protein vào tủy sống. Cuối cùng, bệnh nhân trải qua quá trình kích thích thần kinh kéo dài 15 ngày. Ông Pastor hy vọng, việc điều trị tế bào gốc có thể đảo ngược "cái chết của não"và giúp đưa họ quay trở lại cuộc sống.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, những người mất khả năng hoạt động của não, hay còn gọi là chết não đều được liệt kê vào danh sách người chết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liberia: Trường hợp thứ hai nhiễm Ebola
Liberia: Trường hợp thứ hai nhiễm Ebola

VOV.VN -Bệnh nhân là một bé trai 5 tuổi, con của một phụ nữ 30 tuổi đã tử vong vào ngày 31/3 vừa qua do nhiễm Ebola

Liberia: Trường hợp thứ hai nhiễm Ebola

Liberia: Trường hợp thứ hai nhiễm Ebola

VOV.VN -Bệnh nhân là một bé trai 5 tuổi, con của một phụ nữ 30 tuổi đã tử vong vào ngày 31/3 vừa qua do nhiễm Ebola

Những bộ não thiên tài của mọi thời đại
Những bộ não thiên tài của mọi thời đại

VOV.VN -Họ là những triết gia hàng đầu, các nhà vật lý, nhà toán học, nhà tư tưởng, nhà phát minh, họa sĩ vĩ đại có ảnh hưởng nhất mọi thời đại...

Những bộ não thiên tài của mọi thời đại

Những bộ não thiên tài của mọi thời đại

VOV.VN -Họ là những triết gia hàng đầu, các nhà vật lý, nhà toán học, nhà tư tưởng, nhà phát minh, họa sĩ vĩ đại có ảnh hưởng nhất mọi thời đại...

Phát hiện hài cốt người Do Thái bị Đức Quốc xã đưa ra làm thí nghiệm
Phát hiện hài cốt người Do Thái bị Đức Quốc xã đưa ra làm thí nghiệm

VOV.VN - Di hài của 86 người Do Thái bị chế độ Đức Quốc xã sử dụng làm vật thí nghiệm, mới được phát hiện tại một thành phố miền đông nước Pháp.

Phát hiện hài cốt người Do Thái bị Đức Quốc xã đưa ra làm thí nghiệm

Phát hiện hài cốt người Do Thái bị Đức Quốc xã đưa ra làm thí nghiệm

VOV.VN - Di hài của 86 người Do Thái bị chế độ Đức Quốc xã sử dụng làm vật thí nghiệm, mới được phát hiện tại một thành phố miền đông nước Pháp.

Nhà khoa học Nhật Bản đoạt giải Nobel y học năm 2016
Nhà khoa học Nhật Bản đoạt giải Nobel y học năm 2016

VOV.VN - Nhà khoa học Yoshinori Ohsumi, người Nhật Bản vừa đoạt giải Nobel Y học năm 2016 nhờ khám phá các cơ chế phân tách và tái tạo tế bào. 

Nhà khoa học Nhật Bản đoạt giải Nobel y học năm 2016

Nhà khoa học Nhật Bản đoạt giải Nobel y học năm 2016

VOV.VN - Nhà khoa học Yoshinori Ohsumi, người Nhật Bản vừa đoạt giải Nobel Y học năm 2016 nhờ khám phá các cơ chế phân tách và tái tạo tế bào.