Chân dung tân nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khả ái

VOV.VN - Nữ Bộ trưởng Quốc phòng mới của Nhật Bản, bà Tomomi Inada, nổi tiếng là người phụ nữ có quan điểm "cứng rắn" và không ngại đối đầu. 

Ngày 3/8, bà Tomomi Inada, 57 tuổi, người phụ trách vấn đề tái phát triển kinh tế Nhật Bản của đảng LDP đã thay ông Nakatani Gen làm Bộ trưởng Quốc phòng. (ảnh: Getty).
Đây là lần thứ hai mà một phụ nữ được lên nắm cương vị này ở Nhật Bản. (ảnh: Getty).
Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, việc bà Tomomi Inada được giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng không phải là điều bất ngờ. (ảnh: Getty).
Thậm chí, bà Tomomi Inada còn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Thủ tướng Nhật trong tương lai. (ảnh: Getty).
Bà Tomomi Inada có vẻ ngoài xinh đẹp, dễ mến và thân thiện. (ảnh: Reuters).
Tuy nhiên, trên chính trường, người phụ nữ này nổi tiếng là "cứng rắn".(ảnh: Getty).
Tomomi Inada là người duy nhất trong ban lãnh đạo đảng LDP kịch liệt phản đối ông Shinzo Abe trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng. (ảnh: Reuters).
Cuối cùng, tuy bà không thành công trong việc bảo vệ quan điểm nhưng bà đã trở thành biểu tượng mới về người phụ nữ dũng cảm có tiếng nói riêng của mình. (ảnh: Getty).
Bà là một trong những nhân vật thường xuyên đến viếng đền Yasukuni ở Tokyo, điều khiến cho Bắc Kinh và Seoul tức giận. (ảnh: Kyodo).
Tomomi Inada được cho là có quan điểm bảo thủ về vấn đề lịch sử thời chiến. (ảnh: Zuma Press).
Xuất thân là luật sư, bà từng lên tiếng biện hộ cho các tội ác chiến tranh mà Nhật Bản gây ra, (ảnh: Getty).
Nụ cười rạng rỡ, thân thiện, thu hút người đối diện của tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản(ảnh: Getty).
Trên cương vị mới, bà Tomomi Inada sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới. (ảnh: Getty).

Bà Tomomi Inada sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ quốc phòng mới nhằm tăng cường quyền hạn và vai trò của quân đội Nhật ở bên ngoài. (ảnh: Getty).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản sắp có nữ Bộ trưởng Quốc phòng
Nhật Bản sắp có nữ Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Bà Tomomi Inada, 57 tuổi, nhiều khả năng sẽ thay thế ông Gen Nakatani làm Bộ trưởng Quốc phòng tiếp theo của Nhật Bản.

Nhật Bản sắp có nữ Bộ trưởng Quốc phòng

Nhật Bản sắp có nữ Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Bà Tomomi Inada, 57 tuổi, nhiều khả năng sẽ thay thế ông Gen Nakatani làm Bộ trưởng Quốc phòng tiếp theo của Nhật Bản.

Nhật Bản chính thức công bố danh sách Nội các mới
Nhật Bản chính thức công bố danh sách Nội các mới

VOV.VN - Nội các mới của Thủ tướng Abe sẽ chính thức ra mắt chiều 3/8 với kỳ vọng sẽ đưa Nhật Bản lên một giai đoạn phát triển mới.

Nhật Bản chính thức công bố danh sách Nội các mới

Nhật Bản chính thức công bố danh sách Nội các mới

VOV.VN - Nội các mới của Thủ tướng Abe sẽ chính thức ra mắt chiều 3/8 với kỳ vọng sẽ đưa Nhật Bản lên một giai đoạn phát triển mới.

Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) có nữ Thị trưởng đầu tiên
Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) có nữ Thị trưởng đầu tiên

VOV.VN - Tân Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cam kết sẽ làm cho tiến trình hoạch định chính sách của thủ đô Tokyo minh bạch hơn.

Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) có nữ Thị trưởng đầu tiên

Thủ đô Tokyo (Nhật Bản) có nữ Thị trưởng đầu tiên

VOV.VN - Tân Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike cam kết sẽ làm cho tiến trình hoạch định chính sách của thủ đô Tokyo minh bạch hơn.

Hình ảnh nữ lãnh đạo Yuriko Koike mới đắc cử của Tokyo
Hình ảnh nữ lãnh đạo Yuriko Koike mới đắc cử của Tokyo

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Yuriko Koike ngày 31/7 đã giành chiến thắng, trở thành nữ Thị trưởng đầu tiên của thành phố Tokyo.

Hình ảnh nữ lãnh đạo Yuriko Koike mới đắc cử của Tokyo

Hình ảnh nữ lãnh đạo Yuriko Koike mới đắc cử của Tokyo

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, bà Yuriko Koike ngày 31/7 đã giành chiến thắng, trở thành nữ Thị trưởng đầu tiên của thành phố Tokyo.