Chân dung tân Thủ tướng Nepal - Kamal Dahal

VOV.VN - Ngày 4/8, ông Kamal Dahal đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Nepal, đồng thời bổ nhiệm một số vị trí các Bộ trưởng chủ chốt ở trong Nội các. 

Với 363 phiếu ủng hộ trên 210 phiếu chống, Quốc hội Nepal đã bầu Chủ tịch đảng CPN-MC của Nepal, ông Pushpa Kamal Dahal (trái) làm Thủ tướng mới của đất nước(ảnh: Reuters).
Tân Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đọc lời tuyên thệ nhậm chức vào ngày 4/8. (ảnh: myrepublica.com).
Ông Kamal Dahal (trái) lên làm Thủ tướng thay thế ông Sharma Oli (phải) người vừa mới từ chức ngày 24/7 vừa qua ngay trước thềm một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Chính phủ. Trong ảnh là 2 nhân vật đang trò chuyện trong ngày nhậm chức của ông Dahal. (ảnh: myrepublica.com).
Đây là lần thứ 2 ông Kamal Dahal trở thành Thủ tướng Nepal. (ảnh: Kathmandu Post).
Năm 2008, ông từng giữ cương vị Thủ tướng nước này trong vòng 9 tháng trước khi từ chức. (ảnh: Express Archive).

Trở lại cương vị Thủ tướng Nepal năm 2016, ông Dahal cam kết mục tiêu chính sắp tới là tái thiết đất nước sau trận động đất kinh hoàng năm ngoái. (ảnh: RSS).

Ông Dahal cũng hứa hẹn sẽ chấm dứt những bất ổn liên quan đến bản Hiến pháp gây tranh cãi được thông qua vào tháng 9 năm ngoái. (ảnh: Reuters).

Về mặt đối ngoại, ông Dahal khẳng định, Nepal sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng Trung Quốc và Ấn Độ. (ảnh: Dhruba Ale).
Trên cương vị Thủ tướng Nepal, ông Dahal sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thời gian tới. (ảnh: Getty).
Bất ổn chính trị và nền kinh tế còn nghèo nàn đang khiến Nepal lâm vào khủng hoảng. (ảnh: EPA).
Bởi vậy, tân Thủ tướng Nepal cho biết, trong nhiệm kỳ của mình, ông cùng với giới chức nước này sẽ tập trung thúc đẩy nền kinh tế thịnh vượng và tạo công ăn việc làm cho người dân. (ảnh: Getty).
Ông Dahal đồng thời kêu gọi sự tăng cường đoàn kết dân tộc ở trong nước. (ảnh: amarujala).
Ngay sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Dahal cũng đã bổ nhiệm ông Krishna Bahadur Mahara làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính và ông Bimalendra Nidhi làm Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ trong đội ngũ nội các mới của mình. (ảnh: glocalkhabar).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban đánh bom tự sát khiến 14 nhân viên an ninh Nepal thiệt mạng
Taliban đánh bom tự sát khiến 14 nhân viên an ninh Nepal thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ đánh bom tự sát do Taliban thực hiện đã khiến 14 nhân viên an ninh Nepal trên một chiếc xe bus ở thủ đô Kabul của Afghanistan thiệt mạng.

Taliban đánh bom tự sát khiến 14 nhân viên an ninh Nepal thiệt mạng

Taliban đánh bom tự sát khiến 14 nhân viên an ninh Nepal thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ đánh bom tự sát do Taliban thực hiện đã khiến 14 nhân viên an ninh Nepal trên một chiếc xe bus ở thủ đô Kabul của Afghanistan thiệt mạng.

28 người chết, hàng chục người mất tích và bị thương vì mưa lũ ở Nepal
28 người chết, hàng chục người mất tích và bị thương vì mưa lũ ở Nepal

VOV.VN - Hôm qua (26/7), mưa lũ nghiêm trọng và lở đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 28 người tại nhiều khu vực của Nepal.

28 người chết, hàng chục người mất tích và bị thương vì mưa lũ ở Nepal

28 người chết, hàng chục người mất tích và bị thương vì mưa lũ ở Nepal

VOV.VN - Hôm qua (26/7), mưa lũ nghiêm trọng và lở đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 28 người tại nhiều khu vực của Nepal.

Cụ ông 68 tuổi “chăm chỉ học bài” nhất Nepal
Cụ ông 68 tuổi “chăm chỉ học bài” nhất Nepal

VOV.VN - Cụ ông Durga Kami, 68 tuổi đã trở thành học sinh cao tuổi nhất của Nepal sau khi cụ quyết định quay lại trường để hoàn thành nốt việc học của mình. 

Cụ ông 68 tuổi “chăm chỉ học bài” nhất Nepal

Cụ ông 68 tuổi “chăm chỉ học bài” nhất Nepal

VOV.VN - Cụ ông Durga Kami, 68 tuổi đã trở thành học sinh cao tuổi nhất của Nepal sau khi cụ quyết định quay lại trường để hoàn thành nốt việc học của mình. 

Thủ tướng Nepal từ chức trước khi tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm
Thủ tướng Nepal từ chức trước khi tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Theo hãng tin AP, ngày 24/7 Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Oli đã quyết định từ chức, để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử mới.

Thủ tướng Nepal từ chức trước khi tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Nepal từ chức trước khi tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Theo hãng tin AP, ngày 24/7 Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Oli đã quyết định từ chức, để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử mới.