Chất thải phóng xạ từ thảm họa Fukushima có thể bị đổ xuống biển

VOV.VN - Chất thải từ một trong những thảm họa hạt nhân lớn nhất lịch sử ở Nhật Bản có thể sẽ bị đổ xuống biển bất chấp phản đối từ ngư dân và dân địa phương.

Năm 2011, trận động đất kèm sóng thần đã tấn công Nhật Bản, làm hơn 15.000 người thiệt mạng và dẫn tới một loạt phản ứng nóng chảy tại nhà máy hạt nhân Fukushima Số 1, thuộc sở hữu của Công ty Năng lượng điện Tokyo (Tokyo Electric Power Company – TEPCO).

Bên ngoài nhà máy Fukushima Số 1 ở Okuma, Fukushima, Nhật Bản.

Ông Takashi Kawamura, Chủ tịch TEPCO cho biết, gần 777.000 tấn nước nhiễm chất phóng xạ tritium, một sản phẩm phụ của quá trình làm sạch sau thảm họa này, sẽ được đổ xuống Thái Bình Dương.

Cư dân địa phương hết sức phẫn nộ trước kế hoạch xả thải này. Ngư dân lo ngại làn sóng những tin đồn cùng phản ứng tiêu cực từ dư luận sẽ ảnh hưởng đến kế sinh nhai của họ.

Tritium là đồng vị phóng xạ của hydro, được cho rằng ít gây nguy hiểm cho con người trừ khi phơi nhiễm với số lượng lớn. Theo chủ tịch Cơ quan Pháp quy Hạt nhân Nhật Bản (Nuclear Regulation Authority - NRA) ông Shunichi Tanaka, chất này “phóng xạ yếu đến nỗi còn không xuyên qua được màng bọc nhựa”.

Trước những phản đối và tranh cãi xung quanh kế hoạch, chủ tịch TEPCO cho biết: “Quyết định đã được đưa ra.” Dù vậy công ty này vẫn cần chờ quyết định cuối cùng của Chính phủ trước khi chính thức xả lượng nước thải này ra biển.

Mặt khác, các nhà hoạt động môi trường lo ngại việc xả thải nước nhiễm tritium xuống đại dương có thể trở thành thói quen.

“Họ nói sẽ an toàn vì đại dương rất lớn nên chất này sẽ bị pha loãng, nhưng điều đó tạo ra một tiền lệ có thể bị sao chép, khi bất cứ ai cũng được cho phép đổ chất thải hạt nhân xuống biển của chúng ta", Aileen Mioko-Smith thành viên tổ chức Green Action Nhật Bản cho biết.

Quá trình làm sạch sau thảm họa Fukushima được ước tính tiêu tốn khoảng 20 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm họa động đất, sóng thần: Nhật Bản ngày ấy, bây giờ
Thảm họa động đất, sóng thần: Nhật Bản ngày ấy, bây giờ

(VOV) - Những bức hình chụp thời điểm mới xảy ra thiên tai và hiện tại cho thấy cả những đổi thay lẫn công việc còn dang dở.

Thảm họa động đất, sóng thần: Nhật Bản ngày ấy, bây giờ

Thảm họa động đất, sóng thần: Nhật Bản ngày ấy, bây giờ

(VOV) - Những bức hình chụp thời điểm mới xảy ra thiên tai và hiện tại cho thấy cả những đổi thay lẫn công việc còn dang dở.

Cùng phóng viên VOV vào trong nhà máy điện hạt nhân của Nga
Cùng phóng viên VOV vào trong nhà máy điện hạt nhân của Nga

VOV.VN - Nhà máy có các quy trình an toàn hết sức nghiêm ngặt và toàn diện, gồm nhiều lớp, để đối phó với các tình huống xấu nhất như động đất, biển dâng.

Cùng phóng viên VOV vào trong nhà máy điện hạt nhân của Nga

Cùng phóng viên VOV vào trong nhà máy điện hạt nhân của Nga

VOV.VN - Nhà máy có các quy trình an toàn hết sức nghiêm ngặt và toàn diện, gồm nhiều lớp, để đối phó với các tình huống xấu nhất như động đất, biển dâng.

Sự sống đang hồi sinh tại Fukushima 6 năm sau động đất, sóng thần
Sự sống đang hồi sinh tại Fukushima 6 năm sau động đất, sóng thần

VOV.VN - Chính quyền và người dân Fukushima đã rất nỗ lực trong việc hồi sinh vùng đất tưởng như đã chìm vào quên lãng sau thảm họa kép động đất, sóng thần.

Sự sống đang hồi sinh tại Fukushima 6 năm sau động đất, sóng thần

Sự sống đang hồi sinh tại Fukushima 6 năm sau động đất, sóng thần

VOV.VN - Chính quyền và người dân Fukushima đã rất nỗ lực trong việc hồi sinh vùng đất tưởng như đã chìm vào quên lãng sau thảm họa kép động đất, sóng thần.

Phóng xạ trong lò phản ứng hạt nhân Fukushima cao kỷ lục
Phóng xạ trong lò phản ứng hạt nhân Fukushima cao kỷ lục

VOV.VN - Mức phóng xạ ở lò phản ứng Fukushima cao đến nỗi một người bình thường có thể chết nếu tiếp xúc với mức độ bức xạ này trong một thời gian ngắn.

Phóng xạ trong lò phản ứng hạt nhân Fukushima cao kỷ lục

Phóng xạ trong lò phản ứng hạt nhân Fukushima cao kỷ lục

VOV.VN - Mức phóng xạ ở lò phản ứng Fukushima cao đến nỗi một người bình thường có thể chết nếu tiếp xúc với mức độ bức xạ này trong một thời gian ngắn.

Thiệt hại do thảm họa kép Fukushima ước tính lên tới 188 tỷ USD
Thiệt hại do thảm họa kép Fukushima ước tính lên tới 188 tỷ USD

VOV.VN- Mới đây, Nhật Bản đã ước tính thiệt hại do thảm họa động đất, sóng thần ở Fukushima hồi tháng 3/2011 lên đến con số 21,5 nghìn tỷ yên (188,40 tỷ USD. 

Thiệt hại do thảm họa kép Fukushima ước tính lên tới 188 tỷ USD

Thiệt hại do thảm họa kép Fukushima ước tính lên tới 188 tỷ USD

VOV.VN- Mới đây, Nhật Bản đã ước tính thiệt hại do thảm họa động đất, sóng thần ở Fukushima hồi tháng 3/2011 lên đến con số 21,5 nghìn tỷ yên (188,40 tỷ USD.