Châu Âu chia rẽ về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine

VOV.VN - Theo báo cáo mới, các đồng minh châu Âu đang chia rẽ về quan điểm gửi lực lượng gìn giữ hòa bình có quy mô lớn tới Ukraine.

Trong khi Pháp, Anh và một số quốc gia Bắc Âu ủng hộ việc gửi hàng nghìn quân tới Ukraine thì Đức, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic không ủng hộ kế hoạch này. Đa số các quốc gia này lo ngại rằng việc tài trợ cho nhiệm vụ này sẽ làm giảm khả năng bảo vệ cho các nước của NATO trong trường hợp cần thiết.

Ngày càng có nhiều quan chức tin rằng bất kỳ hoạt động triển khai quân nào của NATO tới Ukraine đều cần có sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Về mặt lý thuyết, Anh có thể gửi khoảng 10.000 quân nhưng không rõ liệu châu Âu có đủ mạnh để tạo ra lực lượng cần thiết cho hoạt động này mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ hay không. Trong khi đó, Tổng thống Zelenskyy đã cho biết quân đội Mỹ có thể sẽ được yêu cầu tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine. Một số giới chức châu Âu vẫn lên tiếng ủng hộ cho Ukraine, nhấn mạnh việc hỗ trợ từ quân đội các nước vào lực lượng gìn giữ hòa bình.

Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết để thực thi một thỏa thuận hòa bình, Kiev sẽ cần đến ít nhất là 200.000 binh lính châu Âu tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình trên các mặt trận phía Đông của Ukraine, dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 28 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng các khoản chi phí trực tiếp trên thực tế có thể cao gấp đôi đối với một lực lượng có quy mô lớn như vậy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/2
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 1/2/2025.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/2

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/2

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 1/2/2025.

Binh lính Triều Tiên đã rút khỏi tiền tuyến giao tranh với Ukraine?
Binh lính Triều Tiên đã rút khỏi tiền tuyến giao tranh với Ukraine?

VOV.VN - Quân đội Triều Tiên, được cử tới để tăng cường các lực lượng của Nga nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine trong biên giới Nga, đã không xuất hiện trên tiền tuyến 2 tuần qua, các quan chức giấu tên Ukraine và Mỹ cho hay.

Binh lính Triều Tiên đã rút khỏi tiền tuyến giao tranh với Ukraine?

Binh lính Triều Tiên đã rút khỏi tiền tuyến giao tranh với Ukraine?

VOV.VN - Quân đội Triều Tiên, được cử tới để tăng cường các lực lượng của Nga nhằm đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine trong biên giới Nga, đã không xuất hiện trên tiền tuyến 2 tuần qua, các quan chức giấu tên Ukraine và Mỹ cho hay.

Nga quay lại sử dụng thiết giáp hạng nặng, tấn công như vũ bão pháo đài Ukraine
Nga quay lại sử dụng thiết giáp hạng nặng, tấn công như vũ bão pháo đài Ukraine

VOV.VN - Khoảng một nửa các cuộc tấn công của Nga trên mặt trận dài 1.000km đã tập trung vào thị trấn Pokrovsk ở phía Đông Ukraine trong suốt tuần qua.

Nga quay lại sử dụng thiết giáp hạng nặng, tấn công như vũ bão pháo đài Ukraine

Nga quay lại sử dụng thiết giáp hạng nặng, tấn công như vũ bão pháo đài Ukraine

VOV.VN - Khoảng một nửa các cuộc tấn công của Nga trên mặt trận dài 1.000km đã tập trung vào thị trấn Pokrovsk ở phía Đông Ukraine trong suốt tuần qua.